Công nhân 33 nhà máy may tham gia chạy bộ “vì an toàn lao động”

VOV.VN -Chương trình chạy bộ nhằm tăng cường kết nối giữa người lao động, người sử dụng lao động, nâng cao nhận thức về vấn đề sức khỏe.

Thông tin từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết: Khoảng 4.500 công nhân dệt may khu vực phía Nam sẽ tham gia giải chạy bộ thường niên của Better Work Vietnam (Chương trình Việc làm Tốt hơn) vào ngày 17/5 sắp tới tại Bình Dương. Giải chạy với mục đích nhấn mạnh tới các vấn đề về sức khỏe và an toàn lao động trong ngành may mặc.

Hàng nghìn công nhân tham gia giải năm 2014 (Ảnh: KT)

Chương trình “Chạy bộ vì an toàn lao động” 2015 là sự kiện liên tiếp lần thứ 6 do Better Work Vietnam – một chương trình hợp tác giữa ILO và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – tổ chức, nhằm tăng cường kết nối giữa người lao động, người sử dụng lao động, khách hàng quốc tế và toàn thể cộng đồng để nâng cao nhận thức về vấn đề sức khỏe và an toàn đối với công nhân.

Với chủ đề của năm nay là “Sức khỏe công nhân”, chương trình hướng tới lối sống lành mạnh và dinh dưỡng hợp lý thông qua các đào tạo và hướng dẫn thực tiễn được truyền tải suốt chương trình.

Một nghiên cứu của tổ chức Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp về sức khỏe lao động nữ cho thấy, công nhân tại một số nhà máy may mặc và da giày Việt Nam thường mắc các bệnh phổ biến, như nhiễm trùng đường hô hấp trên (ho và cảm cúm), đau đầu, mệt mỏi và tiêu chảy. Nhiều công nhân thường xuyên bỏ ăn sáng và bác sỹ của nhà máy cũng phản ánh nhiều dấu hiệu về tình trạng dinh dưỡng kém ở người lao động.

Bà Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Chương trình Better Work Vietnam cho biết:  "Những thói quen chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng ảnh hưởng tới cả sức khỏe của người lao động và năng suất lao động ở nơi làm việc. Bằng cách hỗ trợ, phát triển một lực lượng lao động khỏe mạnh, các nhà máy không chỉ đầu tư để cuộc sống của người lao động tốt đẹp hơn, mà còn đồng thời thúc đẩy kết quả kinh doanh. Đó chính là một giải pháp đôi bên cùng có lợi”. 

Ngoài chạy bộ (1,5km cho nữ và 2km cho nam), công nhân thuộc 33 nhà máy may mặc sẽ cùng tham gia thử thách kiến thức của mình thông qua các phần đố vui, tham gia vào các chương trình biểu diễn và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp đến từ các nhà máy khác với mục đích cải thiện các thói quen chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động. 

Hiện hơn 350 nhà máy dệt may, da giày tại Việt Nam tham gia Better Work, với hơn 430.000 lao động, trong đó 80% là nữ giới. Cho đến nay, 51 khách hàng quốc tế đã đăng ký tham gia chương trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí điểm cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Thí điểm cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ LĐ-TB & XH cần hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thí điểm cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thí điểm cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ LĐ-TB & XH cần hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo trình tự, thủ tục rút gọn.

 36.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài 4 tháng qua
36.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài 4 tháng qua

VOV.VN -Riêng trong tháng 4 vừa qua, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gần 10.000 người.

 36.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài 4 tháng qua

36.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài 4 tháng qua

VOV.VN -Riêng trong tháng 4 vừa qua, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gần 10.000 người.

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc
Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc

VOV.VN - Chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và có khả năng thu nhập cao hơn sau học nghề.

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc

VOV.VN - Chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và có khả năng thu nhập cao hơn sau học nghề.

Thái Lan thông qua luật bảo vệ người lao động
Thái Lan thông qua luật bảo vệ người lao động

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Thái Lan sẽ tập trung xem xét việc nâng thu nhập tối thiểu từ 10 USD một ngày lên 12 USD.

Thái Lan thông qua luật bảo vệ người lao động

Thái Lan thông qua luật bảo vệ người lao động

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Thái Lan sẽ tập trung xem xét việc nâng thu nhập tối thiểu từ 10 USD một ngày lên 12 USD.

Những chính sách quan trọng liên quan đến người lao động
Những chính sách quan trọng liên quan đến người lao động

VOV.VN -Hàng loạt chính sách quan trọng người lao động cần biết có hiệu lực trong năm 2015.

Những chính sách quan trọng liên quan đến người lao động

Những chính sách quan trọng liên quan đến người lao động

VOV.VN -Hàng loạt chính sách quan trọng người lao động cần biết có hiệu lực trong năm 2015.

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động
Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo sẽ được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội 100% chi phí khi đi làm ở nước ngoài.

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo sẽ được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội 100% chi phí khi đi làm ở nước ngoài.

Vào TPP, doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê nhiều lao động Việt Nam
Vào TPP, doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê nhiều lao động Việt Nam

VOV.VN -Tờ Washington Post nhận định, việc ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là tín hiệu tốt cho lao động Việt Nam.

Vào TPP, doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê nhiều lao động Việt Nam

Vào TPP, doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê nhiều lao động Việt Nam

VOV.VN -Tờ Washington Post nhận định, việc ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là tín hiệu tốt cho lao động Việt Nam.