Vào TPP, doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê nhiều lao động Việt Nam

VOV.VN -Tờ Washington Post nhận định, việc ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là tín hiệu tốt cho lao động Việt Nam.

Trong bài viết mới đăng tải cách đây ít ngày, Washington Post đã phân tích những ảnh hưởng từ TPP đến các nước thành viên và các công ty đa quốc gia thông qua thị trường Việt Nam và tập đoàn Nike.

Xu thế “thuê ngoài” gia tăng

Washington Post đưa ra nhận định của Tổng thống Mỹ Barack Obama về Hiệp định TPP ký kết với một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi ông đến thăm trụ sở Nike tại Oregon.

Tổng thống Mỹ Barack Obama 
Ông Obama cho rằng, việc gia nhập TPP sẽ thúc đẩy các nước thành viên phải thực hiện chặt chẽ hơn những quy định về tiêu chuẩn lao động. Tổng thống nhấn mạnh, hầu hết sản phẩm của Nike được sản xuất theo hợp đồng thuê ngoài (outsource) tại những cơ sở sản xuất ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, nhằm tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hậu quả là đã có nhiều vụ bê bối liên quan đến điều kiện sản xuất không đạt tiêu chuẩn, trả lương quá thấp… đã xảy ra tại những nhà máy hợp đồng này của Nike.

Theo nhiều chuyên gia, đây là một mặt trái của quá trình toàn cầu hóa. Khi xu thế “thuê ngoài” của các tập đoàn đa quốc gia tăng cao, những nước kém phát triển sẽ chạy đua để giữ mức lương tiêu chuẩn thấp nhằm cạnh tranh thu hút nhà đầu tư.

Washington Post ước tính có khoảng 1/3 tổng số công nhân sản xuất sản phẩm của Nike hiện làm việc tại Việt Nam. Nếu Việt Nam gia nhập TPP, sản phẩm Nike từ Việt Nam sẽ có lợi thế khi được miến giảm thuế vào thị trường Mỹ.

Ngoài ra, tập đoàn Nike sẽ được gia tăng quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ nhằm chống lại hành vi sản xuất hàng giả tại đây. Bên cạnh đó, Nike cũng có thể khởi kiện ra tòa án quốc tế nếu cảm thấy bị đối xử bất bình đẳng so với những công ty nội địa khác.

Hơn nữa, các công ty dịch vụ tài chính Mỹ cũng sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn tới thị trường Việt Nam khi chính phủ đang dần mở cửa và ngành ngân hàng đang được tái cơ cấu.

Lợi thế nhân công giá rẻ

Theo Washington Post, điều này sẽ dẫn đến một xu thế đầu tư lớn vào sản xuất giày dép và may mặc tại Việt Nam. Trái ngược lại, ngành sản xuất giày dép và may mặc tại một số nước sẽ bị suy giảm như Trung Quốc, Trung Mỹ và Pakistan do chi phí nhân công cao.

Kiểm tra chất lượng tại một nhà máy của Nike ở Việt Nam. (Ảnh: vibonline.com.vn)
Tờ này nhận định mức lương tại Việt Nam cũng đang dần tăng lên trước khi TPP được thực hiện do một số thỏa thuận thương mại đã được ký kết trước đó, qua đó ảnh hưởng tích cực đến thị trường sản xuất. Ngày càng có nhiều công nhân chuyển từ khu vực sản xuất bất hợp pháp, nhỏ lẻ sang khu vực sản xuất chính thức.

Với những minh chứng trên, nhiều chuyên gia kinh tế tin rằng, các hiệp định thương mại sẽ giúp người lao động tại các quốc gia đang phát triển được hưởng lợi. Tuy nhiên, chuyên gia Gary Burtless của Viện Brookings, lo ngại rằng, tại Việt Nam tiêu chuẩn lao động còn thấp và có thể những lợi ích từ TPP sẽ không đến được với người công nhân.

Theo Wasington Post, các hiệp định thương mại cần được thực hiện với điều kiện đảm bảo quyền lợi kinh tế cũng như tiêu chuẩn cơ bản của người lao động. Với những tuyên bố chính thức của Tổng thống Obama gần đây, Wasington Post cho rằng một danh sách các tiêu chuẩn quốc tế sẽ được liệt kê trong một thỏa thuận phụ riêng biệt với TPP.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Lao động Mỹ Tom Perez vẫn chưa tuyên bố khi nào các điều kiện này cần phải tuân thủ một cách đầy đủ. “Chúng tôi sẽ không ép Việt Nam trở thành Đức (nổi tiếng về tính kỷ luật) qua một đêm. Chúng tôi mong muốn một loạt những cải cách và việc loại bỏ hàng rào thuế quan để Việt Nam có hệ thống kinh tế tốt hơn,” ông Tom Perez nói.

Các chuyên gia đang chờ đợi xem Nhà Trắng sẽ có giải pháp gì để nâng cao tiêu chuẩn lao động tại các quốc gia tham gia đàm phán TPP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định TPP trong năm 2015
Nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định TPP trong năm 2015

Hiện nay, thời gian chưa xác định cụ thể nhưng nhiều khả năng trong tháng 1/2015 sẽ có vòng đàm phán nữa.

Nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định TPP trong năm 2015

Nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định TPP trong năm 2015

Hiện nay, thời gian chưa xác định cụ thể nhưng nhiều khả năng trong tháng 1/2015 sẽ có vòng đàm phán nữa.

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI
Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

VOV.VN - 66% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập TPP, trong khi chỉ khoảng 30% doanh nghiệp FDI ủng hộ việc này.

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

Việt Nam gia nhập TPP: Doanh nghiệp nội ủng hộ mạnh hơn khối FDI

VOV.VN - 66% doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập TPP, trong khi chỉ khoảng 30% doanh nghiệp FDI ủng hộ việc này.

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý
Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.

TPP sẽ mở ra những cơ hội lớn cho cả Việt Nam và Mỹ
TPP sẽ mở ra những cơ hội lớn cho cả Việt Nam và Mỹ

VOV.VN - Việt Nam, Mỹ và 10 quốc gia khác tham gia đàm phán TPP cần phải có những sự nhượng bộ nhất định để sớm hoàn tất quá trình này.

TPP sẽ mở ra những cơ hội lớn cho cả Việt Nam và Mỹ

TPP sẽ mở ra những cơ hội lớn cho cả Việt Nam và Mỹ

VOV.VN - Việt Nam, Mỹ và 10 quốc gia khác tham gia đàm phán TPP cần phải có những sự nhượng bộ nhất định để sớm hoàn tất quá trình này.

Bộ trưởng Công Thương tin tưởng TPP được ký kết năm 2015
Bộ trưởng Công Thương tin tưởng TPP được ký kết năm 2015

VOV.VN -Các nước tham gia Hiệp định TPP đã đặt ra mục tiêu kết thúc đàm phán toàn diện trong năm 2015 và đây là điều khả thi.

Bộ trưởng Công Thương tin tưởng TPP được ký kết năm 2015

Bộ trưởng Công Thương tin tưởng TPP được ký kết năm 2015

VOV.VN -Các nước tham gia Hiệp định TPP đã đặt ra mục tiêu kết thúc đàm phán toàn diện trong năm 2015 và đây là điều khả thi.

"TPP là cơ hội lớn cho Việt Nam"
"TPP là cơ hội lớn cho Việt Nam"

VOV.VN - "Giới doanh nghiệp Việt Nam không hề thua kém bất cứ doanh nghiệp nơi nào trên thế giới về khả năng sáng tạo, tư duy và thích nghi với hoàn cảnh mới"

"TPP là cơ hội lớn cho Việt Nam"

"TPP là cơ hội lớn cho Việt Nam"

VOV.VN - "Giới doanh nghiệp Việt Nam không hề thua kém bất cứ doanh nghiệp nơi nào trên thế giới về khả năng sáng tạo, tư duy và thích nghi với hoàn cảnh mới"

New York Times: Việt Nam cần phải gia nhập TPP
New York Times: Việt Nam cần phải gia nhập TPP

VOV.VN - Việc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp kinh tế Việt Nam tiếp cận với nền công nghiệp toàn cầu.

New York Times: Việt Nam cần phải gia nhập TPP

New York Times: Việt Nam cần phải gia nhập TPP

VOV.VN - Việc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp kinh tế Việt Nam tiếp cận với nền công nghiệp toàn cầu.