Chủ tịch Hà Nội: Chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát"

VOV.VN -Chủ tịch Hà Nội: “Chúng ta cần chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát”. Nếu chúng ta làm quy hoạch như vậy Hà Nội sẽ phải trả giá". 

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Sở Quy hoạch kiến trúc (QHKT) tổ chức chiều 4/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Chúng ta cần chấm dứt làm quy hoạch đô thị theo kiểu “băm nát”, áp dụng các xu hướng hiện đại, đa dạng, có tầm nhìn nếu không Hà Nội sẽ phải trả giá đắt sau 20 năm…

Chủ tịch UBND TP phân tích, Hà Nội có nguồn tài nguyên lớn là quỹ đất nhưng đã không tận dụng được trong rất nhiều năm. Chỉ rõ lỗi lớn là làm quy hoạch kiểu “băm nát”, Chủ tịch Hà Nội lấy dẫn chứng có những khu đất chỉ 2-3 ha nhưng giao cho vài chủ đầu tư. Việc giải phóng mặt bằng lúc này lấy 1/3 nhà dân, giai đoạn sau lấy nốt…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND TP nói: “Tôi nghĩ, nếu chúng ta làm quy hoạch như vậy sẽ không bao giờ tốt được. Bên cạnh đó chất lượng các đồ án quy hoạch còn yếu, đều cơ bản giống nhau chứ không phải đô thị mang nhiều màu sắc, đa dạng. Tôi cảm giác tất cả các KTS của chúng ta làm cho xong việc…”.

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu cứ làm quy hoạch như hiện nay, 20 năm nữa, Hà Nội sẽ phải trả giá. Ngay từ bây giờ các khu đô thị ở vùng nông thôn là phải quy hoạch thành cao tầng, không phân lô không sẽ tái diễn tình trạng lô nhô…

Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND TP cho biết, có những việc đáng lẽ với một văn bản đề xuất của các doanh nghiệp, người dân chỉ cần giải quyết ngay bằng một văn bản nhưng thực tế lại mất đến 7 vòng.

Trong năm 2016, dù Hà Nội đã thực hiện nhiều việc trong công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tuy nhiên chỉ số liên quan thông tin quy hoạch vẫn chậm cần phải khắc phục trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu sở cần tiếp tục ứng dụng CNTT để phục vụ CCHC và rút ngắn thủ tục, hành chính hơn nữa.

Nêu ra một số sự việc đáng suy ngẫm như, tình trạng từ khi cắm mốc giới ở một số tuyến đường bắt đầu có chuyện đầu cơ đất từ “xi nhan” từ một số công ty và từ chính nội bộ sở ngành; hay việc có biệt thự Pháp cổ cấm bán, chuyển nhượng sửa chữa mà cuối cùng vẫn để bán trót lọt thành phố mới phát hiện…

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Đó là những tồn tại chúng ta phải thắng thắn nhìn nhận và cũng là bài toán thành phố đặt hàng Sở QHKT giải quyết triệt để, đề ra các cách làm mới hiệu quả lâu dài, bền vững trong thời gian tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"
Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải: "1 công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, cả nhân dân TP Hà Nội bị mang tiếng…”.

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải: "1 công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, cả nhân dân TP Hà Nội bị mang tiếng…”.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị
Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

Hà Nội trước sức ép quá tải về giao thông, đô thị

VOV.VN - Hà Nội vẫn đứng trước nhiều thách thức như gia tăng dân số, hạ tầng đô thị, giao thông quá tải.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên
Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên

VOV.VN - Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

Cảnh sát Hà Nội hóa trang để phòng chống tội phạm dịp cuối năm
Cảnh sát Hà Nội hóa trang để phòng chống tội phạm dịp cuối năm

VOV.VN -Trạm cảnh sát Bến xe phía Nam sẽ tăng cường lực lượng hóa trang, phục kích ở những khu vực trọng điểm để phòng chống đối tượng trộm cắp, móc túi.

Cảnh sát Hà Nội hóa trang để phòng chống tội phạm dịp cuối năm

Cảnh sát Hà Nội hóa trang để phòng chống tội phạm dịp cuối năm

VOV.VN -Trạm cảnh sát Bến xe phía Nam sẽ tăng cường lực lượng hóa trang, phục kích ở những khu vực trọng điểm để phòng chống đối tượng trộm cắp, móc túi.