Các tỉnh Đông Bắc đang tích cực khắc phục thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Hôm nay (4/8),công tác khắc phục hậu quả tại các tỉnh Đông Bắc bộ đang diễn ra khẩn trương.

Mỏ Mạo Khê khó có nguy cơ ngập

Tại tỉnh Quảng Ninh: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Đến trưa và chiều nay, mưa giảm nhanh. 

Tại TP Hạ Long, hiện đang có mưa nhỏ. Các địa phương như: Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí Ba Chẽ, Bình Liêu nước đang rút nhanh, các địa phương đang tập trung nhanh chóng khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Tại huyện Hoành Bồ, nước tại các suối, ngầm các xã vùng cao đang rút dần, 2 xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng không còn cô lập.

Tại huyện đảo Cô Tô vẫn tiếp tục mưa to trong suốt đêm qua. Tuy có giảm so với nhiều ngày trước nhưng vẫn kéo dài từ đêm hôm qua cho đến trưa nay (4/8), gió cũng mạnh dần lên.

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư huyện đảo Cô Tô cho biết: “Chúng tôi đi kiểm tra các hộ dân liên quan úng lụt để có phương án xử lý; kiểm tra lương thực, thực phẩm các hộ dân để huyện cấp mỳ tôm, gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Tiếp tục phối hợp với cảng vụ nghiêm cấm tàu thuyền, đặc biệt là tàu khách và tàu, thuyền đánh cá ra khơi, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho dân. Tiếp tục dùng các chính sách để bình ổn giá trên địa bàn đảo”.

Còn theo thông tin từ Công ty nước Quảng Ninh, do mưa lớn vào đêm qua và sáng 4/8, đến thời điểm hiện tại, đơn vị mới cơ bản hoàn thành việc sửa chữa đường ống bị gãy, dự kiến trong chiều nay (4/8) khu vực Cẩm Phả, Hạ Long sẽ có nước sạch trở lại.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, điện lưới đã cơ bản được khôi phục trở lại. Duy nhất có 2 trạm biến áp ở đảo Minh Châu và Thắng Lợi chưa khắc phục được. Ngành điện cũng chủ động cắt điện của 4 điểm tại Phường Cao Thắng và phường Bạch Đằng, TP Hạ Long do bị sạt lở.

Các đơn vị sản xuất trong Tập đoàn than TKV đang tiếp tục bố trí thiết bị, nhân lực khắc phục hậu quả với tinh thần cao nhất; 24/24h ứng trực tại các vị trí xung yếu đề phòng mưa to tiếp theo, đặc biệt tập trung lực lượng, thiết bị giải quyết các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố (đập chắn suối 9.8 Đông Cao Sơn, các mỏ hầm lò bị ngập nặng). 

Đối với mỏ than Mông Dương, hiện TKV đang tăng cường bơm thoát nước, tổ chức ứng cứu không để ngập trở lại mức -100; tiếp tục bơm thoát nước các khu vực mỏ khác để sớm khôi phục sản xuất.

Tình hình mỏ Than Mạo khê trong ngày hôm nay có nhiều khả quan hơn. Trong suốt đêm qua, công ty 397- Tổng công ty Đông Bắc đã huy động toàn bộ máy bơm công suất lớn tiêu thoát moong nước khu vực đồi sắn. Hiện nay, mực nước đang giữ 0.9m nên nguy cơ ngập mỏ khó có thể xảy ra.

Theo báo cáo từ TKV, hiện các tuyến đường nội bộ từ kho mỏ đến cảng đều ngập úng, sạt lở không thể vận chuyển than. Bên cạnh đó việc rót than tại các cảng và chuyển tải về khu vực Hòn Gai – Cẩm Phả để cung cấp cho khách hàng cũng đang phải ngừng do mưa kéo dài liên tục. Tình hình này khiến các nhà máy thuộc EVN đang phải dùng nguồn than dự trữ để phát điện. Nhiệt điện Hải Phòng là đơn vị có nguồn dự trữ than tốt nhất với 152.000 tấn cũng chỉ đủ hoạt động trong 15 ngày và nhà máy Vĩnh Tân II chỉ đủ chạy một tổ máy trong 4 ngày.

Trước khó khăn của ngành Than, Tỉnh Quảng Ninh đã chia sẻ hỗ trợ ngành Than 5 tỷ đồng để bổ sung vào Quỹ ổn định đời sống của Tập đoàn nhằm hỗ trợ cho khoảng trên 3 vạn công nhân trong thời gian tạm nghỉ việc chờ khắc phục hậu quả mưa lụt.

Lạng Sơn có 2 người chết, 1 người mất tích

Tại Tỉnh Lạng Sơn: Đến sáng hôm qua (3/8), mưa lũ trên đã làm cho 2 người chết và 1 người mất tích; gần 200 ngôi nhà bị hư hỏng, ngập lụt; ​45 gia đình bị thiệt hại do sạt lở đấ​t, đá lăn​ và bị tốc mái; khoảng 1.500ha lúa và 340 ha hoa màu ngập cục bộ, một số gia súc, gia cầm, thủy sản bị cuốn trôi... 

Toàn tỉnh đã có 30 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở; bị ngập nước gây ách tắc cục bộ gần 20 vị trí. Trong đó, có những điểm sạt lở nghiêm trọng như trên tuyến quốc lộ khu vực Đèo Bén, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; quốc lộ 1A tại km 25+200. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng. 

Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Ban chỉ huy phụ trách phòng chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Đến thời điểm này, cơ bản bản đã ngớt mưa trên địa bàn, lượng nước của các con sông đang xuống, tình hình ngập úng của Lạng Sơn khá nặng. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố huy động mọi lực lượng: công an, quân đội, dân quân tự vệ, các sở ban ngành ...tổ chức triển khai tất cả các biện pháp để sao khắc phục nhanh nhất”.

Tại tỉnh Bắc Kạn: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở trên nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh, với lượng đất, đá lên tới 54.000 m3. 

Người dân ở tỉnh Bắc Kạn phải di chuyển trong vùng ngập lụt bằng bè.

Hiện đã có 90 hộ dân trong vùng nguy hiểm được di dời đến nơi an toàn. Tại huyện Na Rì. Đoàn công tác của huyện Na Rỳ đã tổ chức cứu trợ lương thực cho 12 hộ dân ở thôn Lủng Pảng, xã Côn Minh (Na Rỳ) đang bị cô lập  nhiều ngày do mưa lũ đây đều là hộ nghèo và cận nghèo. Huyện đã hỗ trợ mỗi gia đình 20kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, muối và dầu hỏa để người dân thắp sáng do điện lưới đã bị cắt. 

Tại huyện Chợ Mới, mưa kéo dài gây sạt lở và ngập úng nhiều điểm. Tại xã Yên Cư, bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông nông thôn: Bản Cháo - Thái Lạo, Bản Tám - Bản Cháo, Nà Lìn - Bản Chàng; Ao bị nước ngập và tràn bờ với diện tích 0,4ha,  nước ngập vùi lấp 1,28 ha lúa và hoa màu. Tại xã Yên Hân, xảy ra sạt lở ta luy dương tuyến Nà Đon - Tát Vạ khoảng 100m3 bùn đất; ảnh hưởng về lúa, hoa màu với diện tích 3ha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở miền Bắc đã có 27 người thiệt mạng, nhiều hệ thống đê sạt lở
Mưa lũ ở miền Bắc đã có 27 người thiệt mạng, nhiều hệ thống đê sạt lở

VOV.VN - Thiệt hại do mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19h ngày 3/8/2015, có 11 người chết

Mưa lũ ở miền Bắc đã có 27 người thiệt mạng, nhiều hệ thống đê sạt lở

Mưa lũ ở miền Bắc đã có 27 người thiệt mạng, nhiều hệ thống đê sạt lở

VOV.VN - Thiệt hại do mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19h ngày 3/8/2015, có 11 người chết

Hình ảnh: Núi đổ ập chắn ngang Quốc lộ 12, giao thông tê liệt
Hình ảnh: Núi đổ ập chắn ngang Quốc lộ 12, giao thông tê liệt

VOV.VN - Sau 3 ngày mưa lớn, Quốc lộ 12 nối Điện Biên và Lai Châu tại Km 121+200 đoạn từ huyện Mường Chà đi thị xã Mường Lay bị sạt lở nghiêm trọng.

Hình ảnh: Núi đổ ập chắn ngang Quốc lộ 12, giao thông tê liệt

Hình ảnh: Núi đổ ập chắn ngang Quốc lộ 12, giao thông tê liệt

VOV.VN - Sau 3 ngày mưa lớn, Quốc lộ 12 nối Điện Biên và Lai Châu tại Km 121+200 đoạn từ huyện Mường Chà đi thị xã Mường Lay bị sạt lở nghiêm trọng.