Bắc Bình Thuận kiệt quệ với hạn hán kéo dài

VOV.VN -Tình trạng thiếu nước kéo dài làm cho cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng trở nên kiệt quệ.

Vào thời điểm này, ở khu vực phía Bắc tỉnh Bình Thuận đang chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán gây ra.

Hồ Đá Bạc (huyện Tuy Phong) không còn nước tưới

Hồ Đá Bạc có dung tích thiết kế gần 4,5 triệu m3, là nơi cung cấp nước tưới cho vùng nông nghiệp rộng lớn ở 3 xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân và Hòa Minh của huyện Tuy Phong. Thế nhưng, mực nước trong hồ hiện tại nằm dưới mực nước chết. Gần 800 ha lúa và hoa màu thuộc khu tưới hồ Đá Bạc đã bỏ hoang.

Mặc dù chỉ cách hồ Đá Bạc khoảng vài trăm mét và có mương thủy lợi đi qua, nhưng từ năm 2014 đến nay, 5 sào đất lúa của gia đình ông Lê Thanh Xuân ở xã Vĩnh Hảo không thể nào canh tác.

Ông Xuân nói: “Hằng năm, gia đình chúng tôi nhờ vào đó mà mưu sinh. Một vụ cũng kiếm được năm đến bảy triệu. Nếu một năm kiếm được mười mấy hai chục triệu. Nhưng nay 3 vụ không có, 2 vụ cũng không, một vụ cũng không luôn. Nguồn nước đang kiệt quệ”.

5 sào ruộng của ông Lê Thanh Xuân đã bỏ hoang ba vụ liên tiếp

Trôm lấy mủ là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao ở huyện Tuy Phong, nhưng hiện đang bị thất thu do hạn hán. Không đủ nước tưới, nên cây trôm không thể cho ra mủ để thu hoạch. Trong suốt mùa khô 2014-2015, nhiều vườn đã bị mất trắng. Anh Nguyễn Văn Vi - chủ một vườn trôm ở xã Vĩnh Hảo cho biết: “Năm nay suối đã khô từ hồi trước Tết. Đến bữa nay thì cây đã khô mủ hoàn toàn, thất thu quá nhiều, không còn nguồn thu nhập cho gia đình”.

Hiện nay để cứu diện tích cây trồng trong vườn, một số người bỏ tiền vét giếng hoặc khoan giếng sâu, nhưng nguồn nước ngầm cũng nhỏ giọt. Hầu hết chỉ đủ tưới cầm cự, chờ mưa xuống. Anh Nguyễn Văn Nhân ở xóm Cây Cóc, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong vừa bỏ ra 30 triệu đồng thuê xe múc đào ao lấy nước tưới cho hơn 6.000 cây trôm nói: “Từ ngày nước suối cạn hết, nên mình cũng khắc phục bằng cách bỏ tiền ra đào ao lấy nước để phục vụ cho tưới cây và trâu bò uống. Nhưng mà thực chất ra, tốn rất nhiều tiền nhưng nước không có để mà chạy tưới”.

Người dân mua nước từ các xe bồn dùng cho sinh hoạt, tưới cỏ và cho gia súc uống
Không những thiếu nước tưới cho cây trồng mà đàn gia súc ở đây cũng đang thiếu thức ăn và nguồn nước uống. Thậm chí nước sinh hoạt cho người dân ở một số nơi cũng không còn. Để có nước sinh hoạt cho mình cũng như cứu đàn gia súc, người dân phải tự bỏ tiền ra mua nước của các xe bồn do các đơn vị tư nhân cung cấp.

Anh Trần Quốc Linh, một trong số 20 chủ xe bồn chở nước sinh hoạt bán cho người dân ở huyện Tuy Phong cho biết: “Từ lúc khô hạn đến bây giờ, bà con người ta có nhu cầu, mình lấy nước chở bán cho bà con. Nói chung, ở đây bà con rất  thiếu nước. Gần thì lấy giá 90.000 đồng/xe. Còn xa 150.000 đồng/xe”. 

Nếu thời tiết khô hạn tiếp tục kéo dài, người dân ở khu vực phía Bắc  Bình Thuận sẽ còn hứng chịu thêm nhiều thiệt hại do hạn hán gây ra. Vì vậy, vào lúc này họ đang cần sự hỗ trợ của Nhà nước để vượt qua khó khăn trước mắt./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắc Lắc: Hạn hán sẽ tiếp tục khốc liệt trong 1 tháng tới
Đắc Lắc: Hạn hán sẽ tiếp tục khốc liệt trong 1 tháng tới

VOV.VN -Đến hôm nay, ở Đắc Lắc đã có gần 25.000 ha cây trồng bị hạn hán, ước tính tổng thiệt hại gần 800 tỷ đồng.

Đắc Lắc: Hạn hán sẽ tiếp tục khốc liệt trong 1 tháng tới

Đắc Lắc: Hạn hán sẽ tiếp tục khốc liệt trong 1 tháng tới

VOV.VN -Đến hôm nay, ở Đắc Lắc đã có gần 25.000 ha cây trồng bị hạn hán, ước tính tổng thiệt hại gần 800 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Không để dân đói, dân khát vì hạn hán
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Không để dân đói, dân khát vì hạn hán

Ninh Thuận đang đối mặt với đợt hạn hán gay gắt nhất trong 10 năm trở lại đây.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Không để dân đói, dân khát vì hạn hán

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Không để dân đói, dân khát vì hạn hán

Ninh Thuận đang đối mặt với đợt hạn hán gay gắt nhất trong 10 năm trở lại đây.

Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng
Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Ở  khu vực Tây Nguyên, hạn hán đang bước vào cao điểm. Riêng tỉnh Gia Lai hơn 8.000ha cây trồng bị hạn, với tổng thiệt hại trên 100 tỷ đồng

Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng

Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng

VOV.VN - Ở  khu vực Tây Nguyên, hạn hán đang bước vào cao điểm. Riêng tỉnh Gia Lai hơn 8.000ha cây trồng bị hạn, với tổng thiệt hại trên 100 tỷ đồng