Hội nghị Bộ trưởng Eurogroup kết thúc trong bế tắc

VOV.VN -Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu hôm qua (25/6) đã khai mạc tại Bỉ và không có bất cứ thỏa thuận nào được đưa ra để cứu trợ Hy Lạp.

Hy vọng về một sự đột phá dành cho Hy Lạp tiếp tục rơi vào bế tắc khi Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Đây là cuộc họp lần thứ ba mà không đạt bất cứ thỏa thuận nào, giữa các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) trong vòng 1 tuần qua nhằm đánh giá những đề xuất mới trong dự thảo cải cách do Hy Lạp đệ trình hôm 22/6 vừa qua.

Phát biểu trước báo giới sau hội nghị Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu, ông Jeroen Dijsselbloem Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurogroup nói: “Cánh cửa vẫn mở với Hy Lạp, Hoặc là Hy Lạp phải nhất trí với các đề xuất mới hoặc phải chấp thuận những thỏa thuận đang có trên bàn đàm phán. Đây là điều mà chúng tôi sẽ bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Các thể chế của châu Âu sẽ xem xét về đề xuất cũ và chúng tôi sẽ cố tận dụng nó song mọi thứ đều rất khó”.

Hy Lạp mới đây cũng đã bác bỏ những thay đổi do các chủ nợ trên đưa ra đối với kế hoạch cải cách mà Hy Lạp vừa đệ trình hôm 22/6. Theo phía Hy Lạp, nhóm chủ nợ đưa ra những điều kiện ngặt nghèo hơn về vấn đề lương hưu và tăng thuế giá trị gia tăng (VAT), dù đã hạ thấp mức thuế đánh vào các doanh nghiệp.

Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế hiện vẫn đang chay đua với thời gian để cho ra đời một thỏa thuận mới về vấn đề nợ công của Hy Lạp. Thời hạn 30/6 mà Hy Lạp phải có tiền để trả khoản nợ 1,6 tỷ Euro cho Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang gần kề. Nếu không có tiền, Hy Lạp sẽ phá sản, đồng nghĩa với việc nước này phải chia tay với khu vực đồng Euro – một thực tế mà cả Liên minh châu Âu (EU) lẫn Hy Lạp cùng không mong muốn bởi cái giá phải trả quá đắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cố níu kéo Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro
Pháp cố níu kéo Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua khẳng định, cần phải làm tất cả để giữ Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro.

Pháp cố níu kéo Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro

Pháp cố níu kéo Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua khẳng định, cần phải làm tất cả để giữ Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro.

Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ
Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ

VOV.VN -Hy Lạp vừa trình các đề xuất mới nhằm tiến tới một thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế trong nỗ lực cuối cùng để có thể thoát khỏi vỡ nợ.

Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ

Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ

VOV.VN -Hy Lạp vừa trình các đề xuất mới nhằm tiến tới một thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế trong nỗ lực cuối cùng để có thể thoát khỏi vỡ nợ.

Tín hiệu tích cực cho khủng hoảng Hy Lạp
Tín hiệu tích cực cho khủng hoảng Hy Lạp

VOV.VN -Athens đưa ra các đề xuất mới với nhóm chủ nợ ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu – eurozone.

Tín hiệu tích cực cho khủng hoảng Hy Lạp

Tín hiệu tích cực cho khủng hoảng Hy Lạp

VOV.VN -Athens đưa ra các đề xuất mới với nhóm chủ nợ ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu – eurozone.

“Con nợ” Hy Lạp vẫn chưa thoát hiểm?
“Con nợ” Hy Lạp vẫn chưa thoát hiểm?

VOV.VN - Dư luận cho rằng, quỹ thời gian tuy không nhiều, nhưng vẫn hy vọng vào “phút 89”, Hy Lạp và bộ 3 chủ nợ có thể đạt được thỏa thuận tạm thời. 

“Con nợ” Hy Lạp vẫn chưa thoát hiểm?

“Con nợ” Hy Lạp vẫn chưa thoát hiểm?

VOV.VN - Dư luận cho rằng, quỹ thời gian tuy không nhiều, nhưng vẫn hy vọng vào “phút 89”, Hy Lạp và bộ 3 chủ nợ có thể đạt được thỏa thuận tạm thời. 

Hy Lạp tiệm cận bờ vực phá sản
Hy Lạp tiệm cận bờ vực phá sản

VOV.VN -Hy Lạp vẫn kiên trì cải cách kinh tế, đồng thời chỉ trích chủ nợ quốc tế gây sức ép với thỏa thuận cứu trợ khiến quốc gia này lao đao.

Hy Lạp tiệm cận bờ vực phá sản

Hy Lạp tiệm cận bờ vực phá sản

VOV.VN -Hy Lạp vẫn kiên trì cải cách kinh tế, đồng thời chỉ trích chủ nợ quốc tế gây sức ép với thỏa thuận cứu trợ khiến quốc gia này lao đao.

Liệu có nhượng bộ vào phút chót cho khủng hoảng nợ Hy Lạp?
Liệu có nhượng bộ vào phút chót cho khủng hoảng nợ Hy Lạp?

VOV.VN -Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras dự kiến họp với các chủ nợ quốc tế ngày 22/6 nhằm tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng nợ của nước này.

Liệu có nhượng bộ vào phút chót cho khủng hoảng nợ Hy Lạp?

Liệu có nhượng bộ vào phút chót cho khủng hoảng nợ Hy Lạp?

VOV.VN -Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras dự kiến họp với các chủ nợ quốc tế ngày 22/6 nhằm tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng nợ của nước này.

Hội nghị cấp cao Eurozone khó đạt thỏa thuận về nợ Hy Lạp
Hội nghị cấp cao Eurozone khó đạt thỏa thuận về nợ Hy Lạp

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây tuyên bố, hội nghị cấp cao Eurozone diễn ra tại Luxembourg khó đạt thỏa thuận về nợ Hy Lạp.

Hội nghị cấp cao Eurozone khó đạt thỏa thuận về nợ Hy Lạp

Hội nghị cấp cao Eurozone khó đạt thỏa thuận về nợ Hy Lạp

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây tuyên bố, hội nghị cấp cao Eurozone diễn ra tại Luxembourg khó đạt thỏa thuận về nợ Hy Lạp.

Hy Lạp ‘mắc kẹt’ trong đàm phán về khủng hoảng nợ
Hy Lạp ‘mắc kẹt’ trong đàm phán về khủng hoảng nợ

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp cho biết quốc gia này phải giải quyết một số vấn đề nữa để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ.

Hy Lạp ‘mắc kẹt’ trong đàm phán về khủng hoảng nợ

Hy Lạp ‘mắc kẹt’ trong đàm phán về khủng hoảng nợ

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp cho biết quốc gia này phải giải quyết một số vấn đề nữa để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ.