Liệu có nhượng bộ vào phút chót cho khủng hoảng nợ Hy Lạp?

VOV.VN -Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras dự kiến họp với các chủ nợ quốc tế ngày 22/6 nhằm tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng nợ của nước này.

>> Hy Lạp vỡ nợ - kịch bản không bên nào mong muốn

>> Phương án “B” cho khủng hoảng nợ của Hy Lạp 

>> Pháp cố níu kéo Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro

>> Khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm “nóng” Hội nghị mùa Xuân

Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tại Brussels, nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras

Tới Brussels lần này, Thủ tướng Alexis Tsipras mang theo những đề xuất cải cách mới trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Tuy thông tin chi tiết về các đề xuất mới hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng đây có thể coi là sự nhượng bộ vào phút chót của Hy Lạp nhằm tiến tới “giải pháp cuối cùng” cho cuộc đàm phán với và bộ ba chủ nợ gồm: Uỷ ban châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Liên minh Châu Âu (EU) hoan nghênh các đề xuất mới từ Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, và coi đó là “cơ sở tốt cho sự tiến bộ” tại cuộc đàm phán ngày 22/6, trong đó Hy Lạp đang mong chờ sự nhượng bộ của các chủ nợ quốc tế để tránh rơi vào bờ vực phá sản.

Bên cạnh đó, Hội đồng Thống đốc ECB cũng sẽ nhóm họp nhằm thảo luận về việc có nên nâng mức hỗ trợ khẩn cấp dành cho các ngân hàng Hy Lạp hay không. Trước đó, ngày 19/6, ECB đã nâng mức trợ giúp thanh khoản khẩn cấp tối đa dành cho các ngân hàng Hy Lạp thêm 1,8 tỷ Euro trong bối cảnh người dân nước này ồ ạt đi rút tiền.

Nếu không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ, Hy Lạp sẽ không có tiền để hoàn trả khoản 1,5 tỷ Euro cho IMF trước ngày 30/6. Khi đó, quốc gia này sẽ bị buộc phải lựa chọn giữa việc trả nợ và việc trả lương cho viên chức và người về hưu. Khi đó, khả năng Hy Lạp tuyên bố vỡ nợ và rút khỏi khu vực Eurozone là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dân Hy Lạp mong chính phủ đững vững trước trước chính sách “thắt lưng buộc bụng"

Tại thời điểm này, người dân Hy Lạp đang vô cùng lo lắng và thúc giục các nhà lãnh đạo của họ đứng vững trước chính sách “thắt lưng buộc bụng” và thuyết phục châu Âu khẩn trương phát gói cứu trợ tiền mặt.

Các quan chức tài chính châu Âu đang kỳ vọng đạt được một thỏa thuận trước khi các nhà lãnh đạo khu vực châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Hy Lạp Tsipras nhóm họp tại Brussels./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên