Nhà vườn nên cẩn trọng khi dùng túi bọc trái cây không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Nhà vườn cần chọn các loại túi được sản xuất có nguồn gốc, công bố chất lượng và được cấp phép của ngành chức năng để bao bọc trái cây.

Thời gian gần đây, một số nhà vườn ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sử dụng một loại túi “lạ” bọc trái xoài để phòng ngừa sâu bệnh. Trái xoài đẹp, bán được giá cao. Loại túi này chưa được kiểm định về chất lượng nên nhà vườn cần cẩn trọng khi sử dụng.

Khoảng 4 năm trở lại đây, không ít nhà vườn ở xã Tân Hưng, Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sử dụng túi “lạ” để bọc trái xoài từ lúc trái xoài còn nhỏ. Các nhà vườn cho biết, mục đích bọc là để phòng ngừa sâu đục quả, làm cho trái xoài có màu vàng đẹp và bán được giá cao. Túi bọc này bằng nhựa, có 2 lớp.

Lớp bên trong màu đen, lớp bên ngoài màu vàng và không thấm nước. Bên ngoài túi ghi nhiều chữ tiếng nước ngoài như "Made in Taiwan" hoặc chỉ là chữ Trung Quốc. Thương lái cung cấp cho nhà vườn túi bao với giá từ 1.200 – 1.600 đồng/túi; đồng thời, thu mua xoài có bọc bằng túi này giá cao gấp 2 lần so với xoài thường.

Xoài được bọc bằng túi này không bị sâu bệnh gây hại; vỏ ngoài trơn bóng, màu vàng tươi, đẹp hơn xoài bình thường. Bà Huỳnh Thị Lành, một hộ kinh doanh trái cây ở ấp Chợ xã Tân Thanh, huyện Cái Bè cho biết, bà cũng mua xoài có bao trái để cung ứng cho khách hàng. Chất lượng trái xoài này chưa biết thế nào nhưng rất đẹp.

Chính quyền địa phương xác nhận tình trạng nhà vườn sử dụng túi “lạ” để bao trái xoài. Tuy nhiên, việc sử dụng túi này có ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng hay không, chính quyền địa phương chưa biết, nên mới chỉ dừng ở việc vận động bà con ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh, huyện Cái Bè cho biết: Người dân xử dụng túi bọc xoài rất nhiều, trái cây đẹp nhưng hiện chưa có kiểm nghiệm gì về độ an toàn. Vì chưa có kết quả kiểm nghiệm túi lạ, địa phương sẽ vận động, tuyên truyền cho bà con hạn chế sử dụng bao bì lạ để bọc xoài.

Lãnh đạo UBND huyện và Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã báo cáo đến các cơ quan chức năng của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, địa phương vẫn chưa nhận được trả lời về chất lượng túi bọc “lạ” này. 

Ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật Phía Nam, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khuyến cáo, nhà vườn cần chọn các loại túi được sản xuất có nguồn gốc, công bố chất lượng và được cấp phép của ngành chức năng để bao bọc trái cây.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại túi bao trái khác nhau. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng trái cũng như cái túi không có hóa chất, chúng ta nên tham khảo từ các cơ quan xác dịnh túi đó có an toàn hay không. Chứ tình trạng họ bán cái túi tràn lan thì không tốt. Các cơ quan nên kiểm soát chặt chẽ, các mặt hàng trôi nổi chúng ta nên kiểm tra lại. 

Sử dụng túi để bọc cho trái cây tránh bị sâu bệnh tấn công, nâng cao chất lượng trái cây thương phẩm là cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm bao trái cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều này đặt ra yêu cầu, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần kiểm tra, xác định rõ có hay không hóa chất trong các túi bọc nhằm tránh tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Đó cũng là cách thiết thực để đảm bảo sức khỏe cho người dân và nâng cao uy tín, thương hiệu của “Vương quốc” trái cây Tiền Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Phù phép” trái cây Trung Quốc thành trái cây của Mỹ, Australia
"Phù phép” trái cây Trung Quốc thành trái cây của Mỹ, Australia

VOV.VN -Người dân ở một số chợ đầu mối của TP HCM thường xuyên chứng kiến cảnh trái cây Trung Quốc được “phù phép” thành trái cây của Mỹ, Australia...

"Phù phép” trái cây Trung Quốc thành trái cây của Mỹ, Australia

"Phù phép” trái cây Trung Quốc thành trái cây của Mỹ, Australia

VOV.VN -Người dân ở một số chợ đầu mối của TP HCM thường xuyên chứng kiến cảnh trái cây Trung Quốc được “phù phép” thành trái cây của Mỹ, Australia...

Xử lý trái cây ra hoa nghịch vụ, cần có quy hoạch cụ thể
Xử lý trái cây ra hoa nghịch vụ, cần có quy hoạch cụ thể

Đồng bằng sông Cửu Long cần có quy hoạch rải vụ và cụ thể mùa vụ cho từng loại cây.

Xử lý trái cây ra hoa nghịch vụ, cần có quy hoạch cụ thể

Xử lý trái cây ra hoa nghịch vụ, cần có quy hoạch cụ thể

Đồng bằng sông Cửu Long cần có quy hoạch rải vụ và cụ thể mùa vụ cho từng loại cây.

Xe tải chở 14 tấn trái cây lật ngửa khi đổ dốc
Xe tải chở 14 tấn trái cây lật ngửa khi đổ dốc

  Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 8/1, trên QL.1A địa bàn thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định).

Xe tải chở 14 tấn trái cây lật ngửa khi đổ dốc

Xe tải chở 14 tấn trái cây lật ngửa khi đổ dốc

  Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 8/1, trên QL.1A địa bàn thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định).