Từ việc 62 người nhiễm dioxin: Không thể chậm trễ

(VOV) - Công ty hóa chất và chính phủ Hoa Kỳ cần có trách nhiệm tích cực hơn nữa với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Trong những ngày qua, một trong những thông tin làm dư luậnn sửng sốt là việc công bố kết quả xét nghiệm cách đây 6 năm của 62 người dân ở Đà Nẵng cho thấy, họ đều đã bị nhiễm dioxin.

Điều đáng nói, đây là 62 người được chọn ngẫu nhiên, họ không có tên trong danh sách những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và 100% mẫu thử nghiệm đều nhiễm dioxin.

Không chỉ đối với 62 người được xét nghiệm, mà đối với bất kỳ một người dân bình thường nào thì kết quả này đều tạo cho họ một cú sốc. Không ai nghĩ rằng, chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, nhưng đến tận hôm nay, họ lại vẫn phải gánh chịu nỗi đau do hậu quả của chiến tranh một cách quá bất ngờ.  

Nhiều nạn nhân da cam/dioxin đang từng ngày, từng giờ vật lộn với nỗi đau bệnh tật

Đã gần 40 năm nay, hàng triệu người dân Việt Nam đã và đang sống trong nỗi đau dai đẳng do chiến tranh để lại, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân của thứ chất độc chết người: Dioxin. Hàng trăm nghìn người đã không vượt qua được nỗi đau bệnh tật, phải từ giã cõi đời. Hàng trăm nghìn người đang từng ngày, từng giờ vật lộn với nỗi đau hành hạ cơ thể. Hàng triệu người khác đang chịu cuộc sống vô cùng khó khăn, nhiều gia tộc có nguy cơ tuyệt tự….

Nỗi đau đó là quá sức đối với một con người. Nếu ai đã từng đến thăm các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, được tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn và nỗi đau tột cùng của họ, chắc chắn đều không thể tin nổi, lại có những cuộc đời khổ đau, bất hạnh đến như vậy.

Nhiều người trong số họ, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn đem theo nỗi day dứt, trăn trở về số phận, tương lai của các thế hệ tiếp theo. Bởi chính con, cháu họ trong hình hài không trọn vẹn, cũng đang phải ngày đêm vật lộn với nỗi đau do di chứng của chất độc da cam/dioxin.

Kết quả xét nghiệm của 62 người dân ở Đà Nẵng thực sự là một cú sốc. Nỗi đau mà nhiều người dân Việt Nam đang phải gánh chịu do chiến tranh để lại là quá sức.

Nhiều người dân Việt Nam, trong đó có các gia đình nạn nhân đã từng nghĩ: Thứ chất độc chết người ấy có thể lan truyền chỉ qua 1, 2, 3 thậm chí đến 4,5 thế hệ. Dù đây là thực tế và là nỗi đau quá lớn, không phải ai cũng có thể vượt qua để nuôi hy vọng, nhưng họ vẫn phải nhìn về tương lai, vẫn phải đau đớn chấp nhận, đau đớn vượt qua.

Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân chất độc da cam. Hàng năm, Nhà nước chi hàng trăm tỷ đồng để trợ cấp hàng tháng cho các nạn nhân chất độc da cam. Cùng với đó, cộng đồng xã hội cũng đã có nhiều sự chia sẻ, hỗ trợ với các nạn nhân da cam. Nhưng hiện tại, số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam quá nhiều, đa số trong số họ lại mắc các căn bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống vẫn còn hết sức khó khăn.

Để hỗ trợ các nạn nhân vượt qua nỗi đau, tiếp tục được sống và chữa bệnh, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, của những bạn bè quốc tế và hơn hết là trách nhiệm của những công ty, tổ chức đã gieo rắc thứ chất độc chết người này.

Theo thống kê, trong suốt cuộc chiến tranh, quân đội Mỹ rải 80 triệu lít chất độc hóa học gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. Trong đó, chất độc da cam/dioxin đã làm cho 4,8 triệu người dân Việt Nam bị phơi nhiễm và hơn 3 triệu người là nạn nhân.

Những người Mỹ tham gia rải chất độc hóa học ở Việt Nam và con cháu họ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin đều đã được các công ty và chính quyền Mỹ đền bù, hỗ trợ. Tính đến nay, phía Mỹ đã chi hàng trăm tỷ USD để hỗ trợ các nạn nhân này.

Trong khi đó, những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là những người trực tiếp phải gánh chịu hậu quả của chất độc dioxin  nhưng phía Mỹ  chưa có sự hỗ trợ chính thức nào.

Sau nhiều năm đấu tranh không mệt mỏi của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các tổ chức yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu có những động thái phối hợp với Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề môi trường ở những “điểm nóng” về dioxin với số tiền vài chục triệu USD. Tuy vậy, đây chỉ là những tín hiệu tích cực ban đầu, những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Không thể chậm trễ hơn nữa, những công ty hóa chất có liên quan và chính phủ Hoa Kỳ cần có những hành động cụ thể hơn, không chỉ là việc hợp tác tẩy độc những điểm nóng về dioxin, mà việc cấp thiết hiện nay là phải hỗ trợ trực tiếp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Đây cũng là việc làm thiết thực trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp, đáp ứng với nguyện vọng và mong mỏi của nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực tuyến “Da cam - nỗi đau dai dẳng”
Trực tuyến “Da cam - nỗi đau dai dẳng”

Các vị khách mời: GS.TS Trần Xuân Thu - Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc dam cam/dioxin VN; TS Lê Hồng Thơm - Phó Trưởng ban Ban 10-80; Chị Nguyễn Thị Huyền, nạn nhân da cam.

Trực tuyến “Da cam - nỗi đau dai dẳng”

Trực tuyến “Da cam - nỗi đau dai dẳng”

Các vị khách mời: GS.TS Trần Xuân Thu - Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc dam cam/dioxin VN; TS Lê Hồng Thơm - Phó Trưởng ban Ban 10-80; Chị Nguyễn Thị Huyền, nạn nhân da cam.

62 người dân nhiễm dioxin được hỗ trợ mọi chi phí ăn ở, đi lại
62 người dân nhiễm dioxin được hỗ trợ mọi chi phí ăn ở, đi lại

Vào ngày 6/9 tới, 24 người (trong tổng số 62 người dân ở quận Thanh Khê và Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhiễm dioxin sẽ được ra Bệnh viện 103 (Hà Nội) để tẩy độc.

62 người dân nhiễm dioxin được hỗ trợ mọi chi phí ăn ở, đi lại

62 người dân nhiễm dioxin được hỗ trợ mọi chi phí ăn ở, đi lại

Vào ngày 6/9 tới, 24 người (trong tổng số 62 người dân ở quận Thanh Khê và Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhiễm dioxin sẽ được ra Bệnh viện 103 (Hà Nội) để tẩy độc.

 62 người nhiễm dioxin: Thêm nỗi ám ảnh
62 người nhiễm dioxin: Thêm nỗi ám ảnh

(VOV) - Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu máu  phát hiện 62 trường hợp nhiễm dioxin, người dân sống ở khu vực vành đai sân bay Đà Nẵng hết sức lo lắng.

 62 người nhiễm dioxin: Thêm nỗi ám ảnh

62 người nhiễm dioxin: Thêm nỗi ám ảnh

(VOV) - Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu máu  phát hiện 62 trường hợp nhiễm dioxin, người dân sống ở khu vực vành đai sân bay Đà Nẵng hết sức lo lắng.

62 người nhiễm dioxin: Cần xét nghiệm, nghiên cứu kỹ hơn
62 người nhiễm dioxin: Cần xét nghiệm, nghiên cứu kỹ hơn

(VOV) -VOVonline phỏng vấn PGS.TS Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA).

62 người nhiễm dioxin: Cần xét nghiệm, nghiên cứu kỹ hơn

62 người nhiễm dioxin: Cần xét nghiệm, nghiên cứu kỹ hơn

(VOV) -VOVonline phỏng vấn PGS.TS Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA).