Suy nghĩ của giới trẻ về cuộc sống thực tế, trách nhiệm với quê hương

VOV.VN -Giới trẻ ngày nay có thể sống, suy nghĩ và hành động thực tế hơn nhưng trên tất cả, họ luôn hướng trái tim về quê hương.

"Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Cuộc đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Không ai khác ngoài chính những học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường là những chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố chính trong công cuộc xây dựng, phát triển mọi vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Mỗi sinh viên Việt Nam ngày nay dù với những ngành nghề khác nhau không ngừng quyết tâm học tập, nâng cao trí tuệ cũng như rèn luyện nhân cách. Bất kì ai cũng đều có chung mục tiêu và mong muốn sau khi ra trường được đem sức lực, tài trí cống hiến cho quê hương, nơi mà họ sinh ra và lớn lên dù biết rằng còn rất nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước.

Sinh viên ngành Y phát thuốc cho người dân

Mỗi ngành sẽ mang một nét đặc trưng riêng, nhưng dù bạn có là người đầu bếp, giáo viên hay bác sỹ, nghề nào cũng cống hiến hết khả năng cho xã hội, hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân thì đều đáng tự hào. Đây là suy nghĩ chung của rất nhiều bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang để bước ra xã hội.

Bạn Đỗ Thị Hoàng Dung, một sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh chia sẻ: “Trước đây, em cũng đi theo ngành Y thì cũng ước mơ thành bác sĩ. Sau khi học ngành điều dưỡng này thì em càng thấy yêu nghề hơn. Ví dụ như là mình có thể tự tay mình tiêm, mình truyền nước cho gia đình mình thì đã là một niềm tự hào lớn. Em rất là tự hào đối với nghề của mình, mục tiêu của em là muốn về bệnh viện đa khoa huyện Vân Đồn để cống hiến sức mình cho quê hương”.

Đặc trưng của sinh viên ngành Y chính là việc đi ngày đi đêm, đến tối vẫn “bám lấy” bệnh viện. Bởi sau khi học lý thuyết các bạn sẽ được đi thực tập ở bệnh viện và rồi các ca trực đêm cứ thế mà nối tiếp sau đó. Tuy vậy, những sự khó khăn, vất vả ấy chưa bao giờ làm nản lòng, chùn bước các bác sỹ tương lai trong hành trình rèn luyện kỹ năng, bổ sung kinh nghiệm.

Với bạn Nguyễn Trung Hiếu, sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, nguồn động lức lớn nhất tiếp bước nâng đỡ cho Hiếu nỗ lực học hỏi, hoàn thành tốt việc học tập là để sớm có thể trở về cống hiến khả năng cho vùng đất quê hương nơi mình sinh ra.

Đoàn thanh niên của trường đại học tham gia làm sạch bờ biển

 “Khu vực chỗ em là khu vực miền núi, nhiều lúc cũng nghĩ tại sao bố, mẹ, cô, dì, chú, bác khi đi khám bệnh cứ phải lên Hà Nội. Thuốc của bố mẹ em bây giờ cứ một tháng là phải lên Hà Nội lấy một lần. Thật sự thì em muốn về nhà trước hết là để chăm sóc bản thân gia đình sau đó là đến bạn bè anh em. Còn ở trên tỉnh phát triển ngành y tế thật đấy nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã cảm giác chữa cho người nhà mình vẫn thích thú hơn”- Trung Hiếu chia sẻ.

Tình yêu gia đình, niềm tự hào với quê hương chính là chìa khóa mở ra sự quyết tâm, phấn đấu không ngừng trong học tập của rất nhiều bạn sinh viên xa quê. Những bạn trẻ này luôn mang trong mình khát khao cháy bỏng muốn mang những gì mình học được để trở về góp phần xây dựng quê hương phát triển hơn. 

Bạn Trần Thị Thủy, sinh viên năm 2 của trường đại học Hạ Long, chính là một ví dụ cho nỗ lực của các bạn sinh viên học xa nhà. Thủy chia sẻ rằng, bạn đã chọn rời quê hương Nghệ An để tới học về du lịch và lữ hành tại Quảng Ninh, một vùng đất nổi tiếng về phát triển các dịch vụ du lịch. Thủy hy vọng rằng, khi ra trường trở lại quê hương, Thủy sẽ mang theo nhiều nét tích cực, tươi mới cho du lịch của quê hương Bác Hồ, vốn đã đầy tự hào.  

“Sau khi học xong khóa đại học ở đây, em cũng mong muốn trở về quê hương, muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch ở khu di tích Kim Liên để quảng bá về quê hương của Bác Hồ, về đất và người ở nơi đây. Và muốn cho mọi người hiểu rõ hơn về thời niên thiếu của Bác Hồ và những người thân trong gia đình bác”- Trần Thị Thủy tâm sự.

Một mùa Xuân nữa đang về mang theo biết bao nhiệt huyết, hoài bão của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ hôm nay là những người đang có mặt trên giảng đường đại học, đang hoạt động bằng cả tâm huyết để cống hiến sức trẻ với những đam mê, nhiệt tình. Lớp trẻ ngày nay có thể sống, suy nghĩ và hành động thực tế hơn nhưng trên tất cả, họ luôn hướng trái tim về quê hương với mơ ước được góp sức, cống hiến cho vùng đất mình sinh ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình về nguồn của đoàn thanh niên VOVTV
Hành trình về nguồn của đoàn thanh niên VOVTV

Chuyến về nguồn được tổ chức nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hành trình về nguồn của đoàn thanh niên VOVTV

Hành trình về nguồn của đoàn thanh niên VOVTV

Chuyến về nguồn được tổ chức nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn tiếp lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới
Trung ương Đoàn tiếp lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới

VOV.VN -Ông Nguyễn Đắc Vinh đã thông báo cho đoàn việc Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép.

Trung ương Đoàn tiếp lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới

Trung ương Đoàn tiếp lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới

VOV.VN -Ông Nguyễn Đắc Vinh đã thông báo cho đoàn việc Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép.

Ngày đầu năm, thanh niên mang hung khí vào náo loạn công viên
Ngày đầu năm, thanh niên mang hung khí vào náo loạn công viên

18h ngày 1/1, cảnh sát 113, công an Q. Cầu Giấy đã khống chế thanh niên với nhiều biểu hiện nghi ngáo ma túy đá vào Công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày đầu năm, thanh niên mang hung khí vào náo loạn công viên

Ngày đầu năm, thanh niên mang hung khí vào náo loạn công viên

18h ngày 1/1, cảnh sát 113, công an Q. Cầu Giấy đã khống chế thanh niên với nhiều biểu hiện nghi ngáo ma túy đá vào Công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên

VOV.VN -Đoàn khối cơ quan Trung ương cần thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đoàn bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên

VOV.VN -Đoàn khối cơ quan Trung ương cần thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đoàn bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.