Phát hiện bom “khủng” nặng 400kg khi dựng cột điện

Quả bom dài gần 2 m, nặng gần 400 kg được một nhóm công nhân phát hiện

Ngày 14/6, lực lượng công binh (BCH Quân sự tỉnh Nghệ An) đã phá hủy thành công quả bom dài gần 2 m, nặng gần 400 kg.

Quả bom này được một nhóm công nhân phát hiện tại xã Khánh Sơn, H.Nam Đàn khi đang đào móng dựng cột điện cao thế. 

Sau khi phát hiện quả bom, Huyện đội Nam Đàn tổ chức khoanh vùng bảo vệ. Được biết, quả bom này do quân đội Mỹ rải xuống trong khoảng thời gian từ 1968 - 1972./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện quả bom 'khủng' 200kg trong nhà dân
Phát hiện quả bom 'khủng' 200kg trong nhà dân

Đây là loại bom phá hầm do Quân đội Mỹ sản xuất, có trọng lượng khoảng 200kg với chiều dài khoảng 1,6m-1,8m.

Phát hiện quả bom 'khủng' 200kg trong nhà dân

Phát hiện quả bom 'khủng' 200kg trong nhà dân

Đây là loại bom phá hầm do Quân đội Mỹ sản xuất, có trọng lượng khoảng 200kg với chiều dài khoảng 1,6m-1,8m.

Quả bom “khủng” 300 kg trong nhà dân được tháo an toàn
Quả bom “khủng” 300 kg trong nhà dân được tháo an toàn

VOV.VN -Quả bom được phát hiện khi ông Đỗ Anh Khoa thuê người đào hầm để xây bể xử lý nước thải sinh hoạt.

Quả bom “khủng” 300 kg trong nhà dân được tháo an toàn

Quả bom “khủng” 300 kg trong nhà dân được tháo an toàn

VOV.VN -Quả bom được phát hiện khi ông Đỗ Anh Khoa thuê người đào hầm để xây bể xử lý nước thải sinh hoạt.