Tạm ngừng hoạt động tàu thuyền ra vào các đảo ở Kiên Giang do bão

VOV.VN - Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang phải cho tạm ngưng các hoạt động vận tải đường biển.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực vùng biển Cà Mau - Kiên Giang có mưa rào và dông, trong cơn giông khả năng có gió giật cấp 7-9 nên các tuyến vận tải hành khách đường biển từ đất liền ra các đảo và ngược lại của tỉnh Kiên Giang phải tạm ngừng hoạt động.

Lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng, Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang phải cho tạm ngưng các hoạt động vận tải đường biển do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Theo cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang, ngay trong sáng nay (16/10), các doanh nghiệp vận tải đường biển có tuyến di chuyển ra vào các đảo như Phú Quốc, Nam Du, Lại Sơn, Hòn Tre phải tạm ngưng ngay việc vận tải hành khách cũng như hàng hóa. Đơn vị này cũng cho biết, phải chờ cho đến khi nào có thông tin khả quan về thời tiết, lúc đó mới cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại.

Người dân bị kẹt lại bến cảng do tàu ngưng chạy.
Việc tạm ngưng hoạt động của các tuyến vận tải đường biển đã khiến nhiều hành khách phải kẹt lại trên đảo đặc biệt là Phú Quốc nơi hằng ngày có đến hàng ngàn lượt khách đến và đi. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng, Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang phải cho tạm ngưng các hoạt động vận tải đường biển do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người chết và mất tích sau mưa lũ ở Yên Bái lên đến 28 người  ​
Số người chết và mất tích sau mưa lũ ở Yên Bái lên đến 28 người ​

VOV.VN - Thống kê trong đợt mưa lũ vừa qua, số người chết và mất tích ở tỉnh tỉnh Yên Bái lên đến 28 người, 8 người bị thương.

Số người chết và mất tích sau mưa lũ ở Yên Bái lên đến 28 người  ​

Số người chết và mất tích sau mưa lũ ở Yên Bái lên đến 28 người ​

VOV.VN - Thống kê trong đợt mưa lũ vừa qua, số người chết và mất tích ở tỉnh tỉnh Yên Bái lên đến 28 người, 8 người bị thương.

Quán triệt tinh thần “không chủ quan” trong ứng phó mưa lũ
Quán triệt tinh thần “không chủ quan” trong ứng phó mưa lũ

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh quan điểm trên trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Quán triệt tinh thần “không chủ quan” trong ứng phó mưa lũ

Quán triệt tinh thần “không chủ quan” trong ứng phó mưa lũ

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh quan điểm trên trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Vùng lũ Phù Yên ứng phó với trận mưa lũ mới
Vùng lũ Phù Yên ứng phó với trận mưa lũ mới

VOV.VN - Người dân vùng lũ Phù Yên lại đang phải đối mặt với những ảnh hưởng tiếp theo của trận mưa mới.

Vùng lũ Phù Yên ứng phó với trận mưa lũ mới

Vùng lũ Phù Yên ứng phó với trận mưa lũ mới

VOV.VN - Người dân vùng lũ Phù Yên lại đang phải đối mặt với những ảnh hưởng tiếp theo của trận mưa mới.

Ảnh: Nhiều hộ dân vẫn bị cô lập sau mưa lũ tại Ninh Bình
Ảnh: Nhiều hộ dân vẫn bị cô lập sau mưa lũ tại Ninh Bình

VOV.VN - Dù nước đang rút dần song ở một số vùng trũng nước vẫn còn ngập sâu, nhiều hộ dân ở xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vẫn bị cô lập.

Ảnh: Nhiều hộ dân vẫn bị cô lập sau mưa lũ tại Ninh Bình

Ảnh: Nhiều hộ dân vẫn bị cô lập sau mưa lũ tại Ninh Bình

VOV.VN - Dù nước đang rút dần song ở một số vùng trũng nước vẫn còn ngập sâu, nhiều hộ dân ở xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vẫn bị cô lập.