Các nước Trung-Đông Âu tìm cách bảo vệ công dân tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 16/7 một loạt các nước Trung-Đông Âu đã lên phương án bảo vệ công dân của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi cuộc đảo chính quân sự bất thành. 

Tại cuộc họp của Ủy ban chống khủng hoảng của Cộng hòa Séc, Bộ trưởng Ngoại giao Lubomir Zaoralek cho biết ưu tiên của Chính phủ Séc hiện nay là bảo đảm an toàn cho các công dân Séc hiện đang đi nghỉ hè tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Bộ ngoại giao khuyến cáo công dân Séc hiện đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ không nên đi ra ngoài phố, tránh các điểm tập trung đông người và theo dõi diễn biến tình hình qua các phương tiện truyền thông, hủy hoặc dời những chuyến du lịch sang Thổ Nhĩ kỳ nếu thấy không cần thiết sang thời điểm khác. 

Một người Thổ Nhĩ Kỳ bị thương khi tham gia biểu tình phản đối đảo chính. Ảnh AP.

Ngoại trưởng Zaoralek nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định, trật tự tại Thổ Nhĩ Kỳ, và hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đối tác tin cậy của Séc.

Phát biểu với phóng viên báo chí tại thủ đô Budapest ngay sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tại Mông Cổ, ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto lên án vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là một hành động khủng bố. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn là một người bạn, là đồng minh chiến lược của Hungary. Hungary luôn sát cánh với chính phủ được bầu dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Tổng thống của nước này.

Còn tại Ba Lan, Tổng thống Andrzej Duda cho rằng điều quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ lúc này là duy trì ổn định, bởi nó có ảnh hưởng tới an ninh và hòa bình trong khu vực. Theo tổng thống Duda, Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc kiềm chế cuộc khủng hoảng người di cư vào châu Âu, cũng như cuộc nội chiến tại quốc gia láng giềng Syria.

Tại Bulgaria, chính phủ của thủ tướng Boyko Borisov đã điều thêm 230 binh sĩ tới biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ lực lượng cảnh sát đang tuần tra dọc biên giới hai nước.

Phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan an ninh, tình báo và nội vụ nước này, thủ tướng Boyko Borisov cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa các trạm kiểm soát trên biên giới với Bulgaria, và hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy áp lực người tị nạn vượt biên đang gia tăng tại đây.

Ông khuyến cáo người dân Bulgaria hủy các chuyến du lịch tới Thỗ Nhĩ Kỳ và yêu cầu ngành hàng không chuẩn bị nguồn lực sơ tán công dân Bulgaria tại Thổ Nhĩ Kỳ nếu có lệnh.

Tính đến thời điểm này không có công dân Rumania nào bị thiệt mạng hay bị thương trong vụ đảo chính bất thành ngày 15/7. Công dân Rumania cũng được khuyến cáo hủy các chuyến du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm này.

Tổng lãnh sự quán Rumania tại Istanbul đã tới sân bay quốc tế Ataturk ở thủ đô Istanbul để hỗ trợ các công dân Rumania bị mắc kẹt do hủy các chuyến bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước
Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước

VOV.VN - Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, nếu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn là đối tác thân cận của nhau, thì Mỹ hãy thực hiện theo yêu cầu của đối tác.

Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước

Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước

VOV.VN - Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, nếu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn là đối tác thân cận của nhau, thì Mỹ hãy thực hiện theo yêu cầu của đối tác.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Cuộc đảo chính là “vết đen của nền dân chủ“
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Cuộc đảo chính là “vết đen của nền dân chủ“

VOV.VN - Theo Thủ tướng Binaila Yildirim, cuộc đảo chính này là "vết đen của nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ" khi có 265 người đã thiệt mạng và 1.440 người bị thương.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Cuộc đảo chính là “vết đen của nền dân chủ“

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Cuộc đảo chính là “vết đen của nền dân chủ“

VOV.VN - Theo Thủ tướng Binaila Yildirim, cuộc đảo chính này là "vết đen của nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ" khi có 265 người đã thiệt mạng và 1.440 người bị thương.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính quân sự
Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính quân sự

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào cho thấy giáo sĩ Fethullah Gulen đứng đằng sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính quân sự

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính quân sự

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào cho thấy giáo sĩ Fethullah Gulen đứng đằng sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ: Nguy cơ gia tăng đe dọa từ các nhóm khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ: Nguy cơ gia tăng đe dọa từ các nhóm khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cảnh báo công dân Mỹ tránh đi tới Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh nước này vừa trải qua một cuộc đảo chính khiến 256 người chết.

Mỹ: Nguy cơ gia tăng đe dọa từ các nhóm khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ: Nguy cơ gia tăng đe dọa từ các nhóm khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cảnh báo công dân Mỹ tránh đi tới Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh nước này vừa trải qua một cuộc đảo chính khiến 256 người chết.

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết đã tăng lên 265
Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết đã tăng lên 265

VOV.VN - Số người chết sau vụ đảo chính gây rung động ở Thổ Nhĩ Kỳ tối 15/7 đã lên đến 265 người, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết đã tăng lên 265

Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết đã tăng lên 265

VOV.VN - Số người chết sau vụ đảo chính gây rung động ở Thổ Nhĩ Kỳ tối 15/7 đã lên đến 265 người, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.