Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước

VOV.VN - Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, nếu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn là đối tác thân cận của nhau, thì Mỹ hãy thực hiện theo yêu cầu của đối tác.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 16/7 kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama trục xuất hay giao nộp cho nước này giáo sĩ Hồi giáo Fethulla Gulen, người được cho là chỉ đạo vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua. 

Giáo sĩ Hồi giáo Fethulla Gulen. (ảnh tư liệu của World Bulletin).

Phát biểu trước đám đông người biểu tình phản đối đảo chính ở bên ngoài Dinh thự Tổng thống, ông Erdogan nói: “Sau cuộc đảo chính thất bại, tôi đã kêu gọi Tổng thống Mỹ dẫn độ vị giáo sĩ đang sống lưu vong ở bang Pennsylvania về Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đồng thời nhắc lại rằng nếu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn là đối tác thân cận của nhau, thì hãy thực hiện theo yêu cầu của đối tác. Bởi vì chúng tôi đã đang cung cấp cho nước Mỹ bất cứ tên khủng bố nào mà họ muốn".

Ngay sau khi tuyên bố đập tan cuộc đảo chính, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng cáo buộc một nhóm sĩ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu đã làm theo chỉ thị của Giáo sĩ  Fethulla Gulen, 75 tuổi.

Ông này đang sống lưu vong tại Mỹ từ năm 1999 sau khi bị chính quyền Ankara kết tội phản quốc.

Theo nhận định, ông Gulen là đối thủ chính trị lớn nhất của Tổng thống Erdogan mặc dù hai người trước đó từng là đối tác thận cận của nhau. 

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng tuyên bố rằng, bất cứ quốc gia nào hỗ trợ cho vị giáo sĩ Hồi giáo đó sẽ không phải là bạn của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ bị coi là có chiến tranh với quốc gia thành viên của NATO này.

Mặc dù vậy, cho đến nay ông Gulen vẫn phủ nhận có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính

VOV.VN -Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (16/7) đã nối lại các chuyến bay tại sân bay quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động tại sân bay quốc tế Ataturk sau đảo chính

VOV.VN -Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (16/7) đã nối lại các chuyến bay tại sân bay quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính.

Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/7 cho biết, lực lượng liên quân quốc tế vừa tạm dừng các cuộc không kích chống IS ở Syria và Iraq, từ căn cứ Incirlik.

Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ tạm dừng không kích IS từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/7 cho biết, lực lượng liên quân quốc tế vừa tạm dừng các cuộc không kích chống IS ở Syria và Iraq, từ căn cứ Incirlik.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính quân sự
Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính quân sự

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào cho thấy giáo sĩ Fethullah Gulen đứng đằng sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính quân sự

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ đảo chính quân sự

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào cho thấy giáo sĩ Fethullah Gulen đứng đằng sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảo chính quân sự "là trò chơi yêu thích của các tướng Thổ Nhĩ Kỳ"
Đảo chính quân sự "là trò chơi yêu thích của các tướng Thổ Nhĩ Kỳ"

Cuộc đảo chính quân sự đầu tiên trong lịch sử cận đại của nước này xảy ra vào năm 1960. Trước đó, Đảng Dân chủ đã cầm quyền trong hơn một thập kỷ. 

Đảo chính quân sự "là trò chơi yêu thích của các tướng Thổ Nhĩ Kỳ"

Đảo chính quân sự "là trò chơi yêu thích của các tướng Thổ Nhĩ Kỳ"

Cuộc đảo chính quân sự đầu tiên trong lịch sử cận đại của nước này xảy ra vào năm 1960. Trước đó, Đảng Dân chủ đã cầm quyền trong hơn một thập kỷ. 

Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp
Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Mỹ và EU đã lên án hành động đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Erdogan “xử lý" vụ việc một cách hợp pháp.

Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

Mỹ, Đức và EU kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “xử lý” đảo chính một cách hợp pháp

VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Mỹ và EU đã lên án hành động đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi Tổng thống Erdogan “xử lý" vụ việc một cách hợp pháp.