Nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

VOV.VN - Sau khi đâm chết vợ, Thắng đã uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng được người nhà phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên không chết.

Ngày 29/9, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra vào khoảng 0 giờ cùng ngày tại ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Xe cấp cứu có mặt đưa Thắng đi bệnh viện. (Ảnh: Zing)

Nghi can trong vụ việc này là Trần Văn Thắng (30 tuổi) được cho là do ghen tuông nên đã dùng dao đâm chết vợ là Phạm Thị Kim Hai (30 tuổi) tại nhà. Sau đó Thắng đã uống thuốc sâu tự tử.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Thắng và chị Phạm Thị Kim Hai cưới nhau vào năm 2011. Năm 2015, 2 vợ chồng lên tỉnh Bình Dương làm việc, nhưng sau đó một năm, Thắng đã mang hai con về lại ấp Hòa Hưng sinh sống, chị Hai tiếp tục ở lại Bình Dương làm thuê.

Ngày 26/9, Thắng gọi điện thoại cho chị Hai thì 2 vợ chồng xảy ra tranh cãi. Hai ngày sau đó, ngày 28/9, Thắng tiếp tục gọi điện thoại cho chị Hai báo tin con gái bị bệnh, kêu chị về chăm sóc.

Sau khi dùng cơm tối tại nhà thì đến khoảng 0 giờ ngày 29/9, Thắng được cho là dùng dao đâm chị Hai sau đó uống thuốc trừ sâu để sẵn trong nhà để tự tử.

Mẹ của Thắng phát hiện kịp, đưa anh này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Sau đó gia đình đã trình báo sự việc cho cơ quan Công an.

Hiện Trần Văn Thắng vẫn đang được các bác sĩ cứu chữa. Vụ việc này hiện đang được các đơn vị chức năng, Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đoàn uống thuốc sâu tự tử ngay cơ quan
Bí thư Đoàn uống thuốc sâu tự tử ngay cơ quan

Một Bí thư đoàn phường ở TP Cần Thơ vừa được phát hiện uống thuốc trừ sâu tự tử ngay tại cơ quan.

Bí thư Đoàn uống thuốc sâu tự tử ngay cơ quan

Bí thư Đoàn uống thuốc sâu tự tử ngay cơ quan

Một Bí thư đoàn phường ở TP Cần Thơ vừa được phát hiện uống thuốc trừ sâu tự tử ngay tại cơ quan.

Quẫn trí, 1 phụ nữ nhảy ao tự tử
Quẫn trí, 1 phụ nữ nhảy ao tự tử

Người phụ nữ nhảy ao tự tử vừa bị tai nạn giao thông gãy chân, việc đi đứng khó khăn phải chống gậy.

Quẫn trí, 1 phụ nữ nhảy ao tự tử

Quẫn trí, 1 phụ nữ nhảy ao tự tử

Người phụ nữ nhảy ao tự tử vừa bị tai nạn giao thông gãy chân, việc đi đứng khó khăn phải chống gậy.

Người chồng cắt gân tay, chân vợ đòi tự tử và giết vợ ngay tại tòa
Người chồng cắt gân tay, chân vợ đòi tự tử và giết vợ ngay tại tòa

VOV.VN - Khi ra tòa, Chu Quang Đạo đã đạp đổ vành móng ngựa, lao đầu vào tường đe dọa tự tử và đòi giết vợ - người bị y cắt gân tay, chân.

Người chồng cắt gân tay, chân vợ đòi tự tử và giết vợ ngay tại tòa

Người chồng cắt gân tay, chân vợ đòi tự tử và giết vợ ngay tại tòa

VOV.VN - Khi ra tòa, Chu Quang Đạo đã đạp đổ vành móng ngựa, lao đầu vào tường đe dọa tự tử và đòi giết vợ - người bị y cắt gân tay, chân.

Người mẹ trẻ ôm con nhảy sông Lam tự tử bất thành
Người mẹ trẻ ôm con nhảy sông Lam tự tử bất thành

VOV.VN - Người phụ nữ trẻ ôm con leo qua lan can cầu Bến Thủy định nhảy xuống sông Lam tự tử đã được người dân ngăn cản kịp thời.

Người mẹ trẻ ôm con nhảy sông Lam tự tử bất thành

Người mẹ trẻ ôm con nhảy sông Lam tự tử bất thành

VOV.VN - Người phụ nữ trẻ ôm con leo qua lan can cầu Bến Thủy định nhảy xuống sông Lam tự tử đã được người dân ngăn cản kịp thời.

Bố ôm hai con trai sinh đôi nhảy hồ tự tử
Bố ôm hai con trai sinh đôi nhảy hồ tự tử

Sáng 27/9, ông Nguyễn Báu, Trưởng công an xã Ia Vê, huyện Chư Prông, Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự tử.

Bố ôm hai con trai sinh đôi nhảy hồ tự tử

Bố ôm hai con trai sinh đôi nhảy hồ tự tử

Sáng 27/9, ông Nguyễn Báu, Trưởng công an xã Ia Vê, huyện Chư Prông, Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự tử.