Nguyên nhân ban đầu khiến 8 người chết vì lọc thận ở Hòa Bình

VOV.VN - Bước đầu, Hội đồng chuyên môn nhận định, nước lọc chạy thận chưa đảm bảo, gây ra vụ tai biến chết người ở Hòa Bình.

Sáng nay (8/6), Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hòa Bình đã họp để thông báo kết luận ban đầu về vụ tai biến chạy thận nhân tạo xảy ra ngày 29/5 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được khẳng định là do nước lọc dùng để chạy thận nhân tạo chưa đảm bảo.

Thông báo của Hội đồng chuyên môn cho biết: trên cơ sở biểu hiện giống nhau của 18 bệnh nhân chạy thận bị tai biến, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hòa Bình dự đoán có căn cứ là do hội chứng ngộ độc cấp qua đường máu, cùng một nguyên nhân gây ra với các biểu hiện tổn thương đa cơ quan nội tạng.

Về vụ tai biến gây chết người, Hội đồng chuyên môn cho rằng có sự bất thường của nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình là nguyên nhân trực tiếp gây ra.  

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thì nhiều khả năng hệ thống nước lọc nước tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình chưa đảm bảo: “Bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO có nhiều vấn đề như: xử lý tạp chất, xử lý vi khuẩn, chất cặn, tẩy rửa bằng các hóa chất clo, javen để đảm bảo chất lượng nước rất sạch phục vụ lọc máu. Có thể có yếu tố nào đó chưa đảm bảo. Có người cho rằng do tồn dư chất sát khuẩn, chất javen.”  

Theo quy định, trước khi chạy thận, nước được dùng để lọc máu phải được xét nghiệm nhanh; tuy nhiên, theo bà Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình thì Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã không thực hiện đúng quy định. Giải trình về vấn đề này, bác sỹ Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: “Việc test nhanh là do phòng Vật tư của bệnh viện thực hiện, khoa chúng tôi không thực hiện việc này. Tất cả việc lọc nước, bảo trì, bão dưỡng hệ thống lọc nước là do phòng Vật tư và Công ty Thiên Sơn tiến hành”.

Nước sử dụng trong chạy thận nhân tạo đòi hỏi độ tinh khiết cao. Thế nhưng hệ thống lọc nước RO của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình lại do đơn vị khác thực hiện. Điều đáng lo ngại hơn là mới đây, Công ty dược phẩm Thiên Sơn (đơn vị cung ứng thiết bị vật tư cho Bệnh viện đa khoa Hòa Bình) lại thuê một đơn vị khác ở Bắc Ninh đến bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lọc nước cho bệnh viện Hòa Bình. Về vấn đề này, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho hay: “Bộ Y tế đã có quy định về vấn đề này. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) cũng đã có những văn bản hướng dẫn thực hiện và tại các bệnh viện đều có phòng vật tư trang thiết bị phụ trách. Về nguyên tắc, trang thiết bị y tế trong bệnh viện đều được bảo dưỡng, kiểm chuẩn. Tùy theo mức độ và chủng loại thiết bị, giám đốc bệnh viện sẽ quyết định thực hiện quy trình này; có thể phối hợp với các đơn vị có chức năng thực hiện theo đúng quy định. Hiện có những bệnh viện thực hiện rất tốt nhưng có một số bệnh viện thực hiện chưa đạt yêu cầu.”

Theo các chuyên gia y tế, có 4 yếu tố có thể dẫn đến vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình. Đó là quy trình lọc máu, quả lọc, dịch lọc và chất lượng nước lọc. Ba yếu tố đầu tiên được loại, vì 3 lý do. Thứ nhất, quy trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện trong ngày 29/5 cũng như quá trình thực hiện gần 10 năm qua chưa nổi lên điều gì bất thường. Thứ 2, là có 6/18 bệnh nhân được sử dụng quả lọc mới nhưng vẫn bị tai biến. Thứ 3, là dịch lọc đã được dùng một phần cho các ca chạy thận ngày hôm trước mà không có bất thường. Đây là kết luận ban đầu, kết luận cuối cùng của vụ tai biến này đang chờ kết quả điều tra, khám nghiệm tử thi từ phía cơ quan công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nghi ngờ liên quan nguồn nước lọc
Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nghi ngờ liên quan nguồn nước lọc

VOV.VN - Trong số các nguyên nhân có thể xảy ra tai biến chạy thận, lãnh đạo Bệnh viện nghĩ nhiều đến nguyên nhân liên quan đến hệ thống lọc nước RO.

Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nghi ngờ liên quan nguồn nước lọc

Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nghi ngờ liên quan nguồn nước lọc

VOV.VN - Trong số các nguyên nhân có thể xảy ra tai biến chạy thận, lãnh đạo Bệnh viện nghĩ nhiều đến nguyên nhân liên quan đến hệ thống lọc nước RO.

Hôm nay, 10 bệnh nhân trong vụ chạy thận bị sốc ở Hòa Bình ra viện
Hôm nay, 10 bệnh nhân trong vụ chạy thận bị sốc ở Hòa Bình ra viện

VOV.VN - BS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện sức khỏe của 10 bệnh nhân này đã ổn định

Hôm nay, 10 bệnh nhân trong vụ chạy thận bị sốc ở Hòa Bình ra viện

Hôm nay, 10 bệnh nhân trong vụ chạy thận bị sốc ở Hòa Bình ra viện

VOV.VN - BS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện sức khỏe của 10 bệnh nhân này đã ổn định

Tạm đình chỉ Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hoà Bình vụ tai biến chạy thận
Tạm đình chỉ Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hoà Bình vụ tai biến chạy thận

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã giao cho ông Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Hòa Bình tạm thời điều hành công việc.

Tạm đình chỉ Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hoà Bình vụ tai biến chạy thận

Tạm đình chỉ Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hoà Bình vụ tai biến chạy thận

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã giao cho ông Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Hòa Bình tạm thời điều hành công việc.

Thêm tình tiết mới vụ tai biến chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình
Thêm tình tiết mới vụ tai biến chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình

VOV.VN - Thời điểm xảy ra biến cố, Công ty Thiên Sơn lại phối hợp với đơn vị khác thực hiện việc bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống lọc nước tại Bệnh viện Hòa Bình.

Thêm tình tiết mới vụ tai biến chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình

Thêm tình tiết mới vụ tai biến chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình

VOV.VN - Thời điểm xảy ra biến cố, Công ty Thiên Sơn lại phối hợp với đơn vị khác thực hiện việc bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống lọc nước tại Bệnh viện Hòa Bình.