Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Pháp Hollande. Ngay sau lễ đón 2 bên đã tiến hành hội đàm.

Bản tin thời sự trưa nay (6/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Pháp Hollande. Ngay sau lễ đón 2 bên đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc rời Hà Nội dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28 và 29 và cấp cao liên quan diễn ra tại Lào.

Nhà máy thủy điện Lai Châu lắp đặt thành công rô to tổ máy số 3- tổ máy cuối cùng trước khi chính thức đóng điện.

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn – đơn vị vận hành nhà máy Lọc dầu Dung Quất vừa được Chính phủ cho phép tỷ lệ thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tăng từ 7 lên 10% từ nay đến hết năm.

Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triệu tập phiên họp khẩn để bàn về vụ thử tên lửa mới nhất mà Triều Tiên tiến hành vào hôm qua.

Trong khi đó, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi quân đội nước này tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân.

Gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Philippines liên quan đến chiến dịch thanh trừng các đối tượng ma túy tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên