Sự thật về tin “bắt cóc, mổ nội tạng” tại Cần Thơ

Công an quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) khẳng định, trên địa bàn quận chưa có vụ án ghê rợn nào như vậy.

Mới đây trên Facebook của một cô gái tung tin: có một công nhân ở Cần Thơ vừa bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng rồi quăng xác vào bụi rậm. Sau đó, có hơn 1.500 lượt chia sẻ và hoang mang dư luận.

Ảnh trên Facebook cá nhân

Chiều 14/4, ông Phạm Văn Vũ, Phó trưởng Công an quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) khẳng định, trên địa bàn quận chưa có vụ án ghê rợn nào như vậy. “Đó chỉ là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận”, ông Vũ nói.

Trước đó, thông tin được đăng trên Facebook cá nhân của cô gái có nick là Vân Ngô nói vào lúc hơn 0 giờ ngày 12/4: “Cảnh báo Cần Thơ đã có bắt cóc mổ lấy nội tạng. Cháu gái mình làm việc ở Trà Nóc. Bạn làm chung với cháu mình đêm qua không về nhà. Sáng nay phát hiện xác ở bụi sậy, không còn nội tạng”.

Thậm chí, khi có người vào Facebook xem rồi thắc mắc sự việc có thật hay không, cô này còn thản nhiên trả lời: “Ở Trà Nóc đó anh. Cháu em nó đi làm trên đó. Mà mấy bữa nay nhiều người hỏi em quá. Em đăng tin cảnh báo”.

Ngay sau đó, thông tin này lan truyền với mức độ nhanh với hơn 1.500 lượt chia sẻ, khiến nhiều người hoang mang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nghi can bắt cóc, giết cháu bé 11 tuổi ở Bình Thuận
Khởi tố nghi can bắt cóc, giết cháu bé 11 tuổi ở Bình Thuận

Cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi giết người đối với Nguyễn Bảo Vũ.

Khởi tố nghi can bắt cóc, giết cháu bé 11 tuổi ở Bình Thuận

Khởi tố nghi can bắt cóc, giết cháu bé 11 tuổi ở Bình Thuận

Cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi giết người đối với Nguyễn Bảo Vũ.

Bé trai bị bắt cóc, giết hại ở Bình Thuận: Hoang mang bảo vệ con!
Bé trai bị bắt cóc, giết hại ở Bình Thuận: Hoang mang bảo vệ con!

VOV.VN - Sau vụ việc xảy bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận bị bắt cóc và bị giết, nhiều cha mẹ mới giật mình kiểm lại qui trình các con đi học và về nhà. 

Bé trai bị bắt cóc, giết hại ở Bình Thuận: Hoang mang bảo vệ con!

Bé trai bị bắt cóc, giết hại ở Bình Thuận: Hoang mang bảo vệ con!

VOV.VN - Sau vụ việc xảy bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận bị bắt cóc và bị giết, nhiều cha mẹ mới giật mình kiểm lại qui trình các con đi học và về nhà. 

Nhiều trường mầm non cảnh giác trước tin đồn bắt cóc trẻ
Nhiều trường mầm non cảnh giác trước tin đồn bắt cóc trẻ

Nhiều trường mầm non dán thông báo yêu cầu phụ huynh và giáo viên cảnh giác trong việc đưa đón học sinh trước tin đồn bắt cóc trẻ.

Nhiều trường mầm non cảnh giác trước tin đồn bắt cóc trẻ

Nhiều trường mầm non cảnh giác trước tin đồn bắt cóc trẻ

Nhiều trường mầm non dán thông báo yêu cầu phụ huynh và giáo viên cảnh giác trong việc đưa đón học sinh trước tin đồn bắt cóc trẻ.