Triệt phá nhóm đối tượng gây ra 15 vụ cướp giật tài sản ở Huế

VOV.VN - Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá nhóm đối tượng gây ra 15 vụ cướp giật tài sản, trị giá 400 triệu đồng.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường. Đối tượng chủ yếu là thanh niên điều khiển xe môtô phân khối lớn. 

Ngày 7/1, trước nhà số 72 điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, chị Tôn Nữ Kim Quý đang lưu thông trên đường thì bị một nhóm đối tượng cướp giật túi xách, khiến chị Quý ngã xuống đường, gãy xương vai phải vào bệnh viện cấp cứu.

Công an TP Huế đã lập chuyên án, điều tra truy xét các đối tượng gây án. Sau hơn 1 giờ lực lượng Cảnh sát hình sự công an thành phố Huế đã bắt gọn Nguyễn Thanh Phú Lộc, 18 tuổi; Nguyễn Văn Vệ, 20 tuổi, cùng trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế gây ra vụ cướp giật vừa nêu.

Cảnh sát điều tra Công an TP Huế lấy lời khai các đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Mở rộng chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự liên tiếp bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố gồm: Ngô Quốc Sỹ, Ngô Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Thanh Quang, đều 20 tuổi, cùng trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua điều tra các đối tượng khai nhận trước đó đã cùng với Nguyễn Thanh Phú Lộc điều khiển xe máy đi dạo quanh các con đường của thành phố Huế, lợi dụng sơ hở của người dân để cướp giật tài sản.

Từ cuối tháng 11/2015 đến ngày 7/1/2016, các đối tượng này đã thực hiện 15 vụ cướp giật tài sản chiếm đoạt gần 100 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu và một số giấy tờ tùy thân của người bị hại.

Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết, trong một thời gian ngắn, lực lượng điều tra của Công an thành phố được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân đã bắt 5 đối tượng, trong đó có đối tượng Nguyễn Thanh Phúc Lộc cầm đầu sử dụng nhiều loại phương tiện, thay cả biển số của các tỉnh phía Nam để cướp giật trên địa bàn của thành phố.

“Có những vụ các đối tượng cướp giật tài sản trên 70 triệu đồng và có 2 vụ gây ra thương tích. Công an TP Huế sẽ bàn với các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa vụ án này sớm ra xét xử công khai trước công luận để xử lý nghiêm minh các đối tượng, đồng thời răn đe những đối tượng khác có hành vi tương tự”, Thượng tá Võ Văn Sáu cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 gã choai lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế taxi
2 gã choai lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế taxi

Túng tiền, Nguyễn Văn Linh (SN 1999, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, quê quán Thanh Ba, Phú Thọ) rủ nhau cướp tài sản của tài xế taxi.

2 gã choai lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế taxi

2 gã choai lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế taxi

Túng tiền, Nguyễn Văn Linh (SN 1999, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, quê quán Thanh Ba, Phú Thọ) rủ nhau cướp tài sản của tài xế taxi.

Nửa đêm dùng bơm tiêm đi cướp tài sản phụ nữ
Nửa đêm dùng bơm tiêm đi cướp tài sản phụ nữ

Để thực hiện hành vi cướp tài sản, nam thanh niên chuẩn bị xi lanh gắn kim tiêm, bên trong đổ một ít nước màu đỏ giả là máu và 1 con dao nhọn... 

Nửa đêm dùng bơm tiêm đi cướp tài sản phụ nữ

Nửa đêm dùng bơm tiêm đi cướp tài sản phụ nữ

Để thực hiện hành vi cướp tài sản, nam thanh niên chuẩn bị xi lanh gắn kim tiêm, bên trong đổ một ít nước màu đỏ giả là máu và 1 con dao nhọn... 

Thiếu nữ cướp tài sản của bạn trai sau khi “mây mưa” ở khách sạn
Thiếu nữ cướp tài sản của bạn trai sau khi “mây mưa” ở khách sạn

VOV.VN - Lên mạng Zalo, Ý cùng đồng bọn tìm các thanh niên làm quen rồi rủ vào khách sạn “mây mưa” và tìm cách chiếm đoạt xe máy của nạn nhân....

Thiếu nữ cướp tài sản của bạn trai sau khi “mây mưa” ở khách sạn

Thiếu nữ cướp tài sản của bạn trai sau khi “mây mưa” ở khách sạn

VOV.VN - Lên mạng Zalo, Ý cùng đồng bọn tìm các thanh niên làm quen rồi rủ vào khách sạn “mây mưa” và tìm cách chiếm đoạt xe máy của nạn nhân....