Hai CSGT Đồng Nai được xác định “bảo kê” 16 xe quá tải

VOV.VN - Trả lời báo chí, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết bước đầu đã xác minh vụ CSGT Đồng Nai bảo kê xe quá tải.

Chiều 24/12, tại Bộ Công an diễn ra buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2019. Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt câu hỏi về việc CSGT Đồng Nai bị "tố" bảo kê xe quá tải.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết: "Qua công tác xác minh về vụ việc này xác định: Đồng chí Phạm Hải Cảng, đội trưởng đội CSGT số 2, công an Đồng Nai đã gọi điện can thiệp không xử lý 10 phương tiện vi phạm. Thứ hai là đồng chí Phan Cẩm Tú, Phó đội trưởng đội CSGT số 1, gọi điện can thiệp không xử lý 6 phương tiện vi phạm. Tổng cộng là can thiệp 16 phương tiện vi phạm".

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an. (Ảnh: Trọng Phú)

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, việc phản ánh về cán bộ chiến sĩ CSGT Đồng Nai bị "trù dập" khi tố cấp trên bảo kê xe quá tải là không chính xác. Trong năm 2019, CSGT Đồng Nai đã chuyển đổi 72 cán bộ, chiến sĩ. 33 người luân chuyển định kỳ và chuyển đổi vị trí 39 người. Việc điều chuyển được thực hiện theo quy định, trong đó chiến sĩ Võ Quốc Khánh được điều động từ Đội CSGT số 2 sang Đội CSGT số 1 vẫn làm nhiệm vụ tuần tra.

Nội dung thứ ba được cơ quan thanh tra kết luận là việc quyết toán, chi trả một số khoản tiền bồi dưỡng, tiền chế độ của Đội CSGT số 2 Công an tỉnh Đồng Nai. Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, có hai khoản tiền. Thứ nhất là tiền chế độ cán bộ, chiến sĩ khoảng 1,4 tỷ khi nhận về đã không được cấp phát mà giữ lại để sử dụng chung vào các mục đích trả tiền điện nước, thăm hỏi hiếu, hỷ..

Khoản thứ 2 có sai phạm trong sử dụng là 63 triệu đồng tiền bồi dưỡng tham gia kiểm dịch. Trung tá Phạm Hải Cảng quản lý 27 triệu, 2 cán bộ khác là Trần Quang Giang và Dương Đình Thông đã nhận tiền kiểm dịch nhưng không phát cho cán bộ mà giữ lại sử dụng chung cho đơn vị. Thanh tra đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an giao đơn vị kiểm tra, xác minh cụ thể hơn để có kết luận chính thức.

Trước đó, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai đã ký 2 quyết định số 4143 và 4144 tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng đội 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, Phó đội trưởng đội 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn phiên tòa xét xử cựu CSGT Đồng Nai bắn chết người
Hoãn phiên tòa xét xử cựu CSGT Đồng Nai bắn chết người

VOV.VN - Theo thư ký tòa, phiên tòa hoãn xử do luật sư của bị cáo có đơn xin tạm hoãn phiên tòa.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu CSGT Đồng Nai bắn chết người

Hoãn phiên tòa xét xử cựu CSGT Đồng Nai bắn chết người

VOV.VN - Theo thư ký tòa, phiên tòa hoãn xử do luật sư của bị cáo có đơn xin tạm hoãn phiên tòa.

Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải
Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai chưa thông tin cụ thể, mà chỉ cho biết sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định, làm càng sớm càng tốt.

Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải

Thông tin mới về vụ CSGT Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai chưa thông tin cụ thể, mà chỉ cho biết sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định, làm càng sớm càng tốt.

Thanh tra Bộ Công an vào cuộc vụ CSGT Đồng Nai tố cấp trên “bảo kê“
Thanh tra Bộ Công an vào cuộc vụ CSGT Đồng Nai tố cấp trên “bảo kê“

VOV.VN - Thanh tra Bộ Công an đã sẽ thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính và công vụ ở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đ

Thanh tra Bộ Công an vào cuộc vụ CSGT Đồng Nai tố cấp trên “bảo kê“

Thanh tra Bộ Công an vào cuộc vụ CSGT Đồng Nai tố cấp trên “bảo kê“

VOV.VN - Thanh tra Bộ Công an đã sẽ thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính và công vụ ở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đ