Vụ cháy xưởng gỗ ở Gia Lai: Doanh nghiệp nhận sai khi dọa đập máy ảnh

VOV.VN - Người tự xưng chủ doanh nghiệp có hành vi đe dọa đập máy ảnh phóng viên là bà Trần Thị Kha Trân, kế toán trưởng của Công ty.

Liên quan đến vụ cháy xưởng gỗ, chủ doanh nghiệp đe dọa đập máy ảnh phóng viên xảy ra tối qua (14/10) tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, người tự xưng là chủ doanh nghiệp đã nhận sai khi làm việc trở lại với phóng viên.

Hôm nay (15/10), lực lượn phòng  cháy, chữa cháy tỉnh Gia Lai tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và đánh giá thiệt hại vụ cháy xưởng gỗ của Công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai, số 291 đường Trường Chinh, thành phố Pleiku.
Bà Trần Thị Kha Trân tự nhận là chủ doanh nghiệp gỗ Hiệp Lợi Gia Lai và có thái độ rất hung hăng vào tối 14/10

Người tự xưng chủ doanh nghiệp gỗ Hiệp Lợi Gia Lai có hành vi đe dọa đập máy ảnh phóng viên tối qua là bà Trần Thị Kha Trân.

Bà Trân cho biết mình chỉ là kế toán trưởng của Công ty, nhưng đã nhận bừa là chủ doanh nghiệp. Giám đốc doanh nghiệp này là ông Hồ Sĩ Hiệp đang đi vắng.

Đồng thời, bà Trân cũng thừa nhận “đã sai, rất sai” khi có những hành vi cản trở, đe dọa khi phóng viên tác nghiệp.

Theo bà Trân, những hành vi này xuất phát từ việc không có kinh nghiệm và lúc xảy ra vụ cháy chủ doanh nghiệp đi vắng, lo lắng bị Công ty quy trách nhiệm nên mới hành động thái quá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy xưởng gỗ, chủ doanh nghiệp dọa đập máy ảnh của phóng viên
Cháy xưởng gỗ, chủ doanh nghiệp dọa đập máy ảnh của phóng viên

VOV.VN- Trong khi phóng viên đang tác nghiệp về vụ cháy xưởng gỗ ở Gia Lai một người tự xưng là chủ doanh nghiệp ra ngăn cản và đòi đập máy ảnh.

Cháy xưởng gỗ, chủ doanh nghiệp dọa đập máy ảnh của phóng viên

Cháy xưởng gỗ, chủ doanh nghiệp dọa đập máy ảnh của phóng viên

VOV.VN- Trong khi phóng viên đang tác nghiệp về vụ cháy xưởng gỗ ở Gia Lai một người tự xưng là chủ doanh nghiệp ra ngăn cản và đòi đập máy ảnh.