Vụ bắt cóc bé gái ở Hải Phòng: Thông tin từ cơ quan chức năng

Nhằm gây áp lực cho chồng cũ đem con trả về cho gia đình, người nhà chị Hoa đã tung tin bé Xiu bị bắt cóc ở trường lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
 

Chiều 9/8, UBND quận Lê Chân đã tổ chức cuộc họp thông báo kết quả xác minh vụ bé gái Tan Xin Xiu –học sinh lớp 1 trường Tiểu học Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng bị mất tích khỏi lớp sáng ngày 8/8.

Theo đó, qua xác minh và điều tra của các đơn vị chức năng, khẳng định, người đưa cháu Tan Xin Xiu (SN 2010) đi là bố đẻ của cháu.

Thông tin vụ việc được xác định, vào khoảng 7 giờ ngày 8/8, cháu Tan Xin Xiu được mẹ là Đoàn Thị Hoa, SN 1988 (3/30 đường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) đưa tới trường Tiểu học Dư Hàng nhận lớp. Khoảng 30 phút sau, chị Hoa có nhận được điện thoại thông báo của cô giáo Đặng Thị Thanh Huyền – giáo viên chủ nhiệm của Tan Xin Xiu là cháu Xiu đã mất tích.

Cô Huyền xác nhận, sau khi mẹ bé Xiu rời khỏi lớp được 10 phút, thì cô Huyền thấy có 1 người đàn ông gần 40 tuổi đi cùng với 1 người phụ nữ khác đến cửa lớp xin được gặp cháu Xiu. Cẩn thận, cô Huyền hỏi Xiu có biết người đàn ông kia thì bé Xiu trả lời “Bố cháu”. Sau đó, thấy bé Xiu ríu rít trò chuyện với người đàn ông đó, cô Huyền yên tâm và không nghi ngờ gì nữa. Một lúc sau, người đàn ông này xin phép đưa bé Xiu ra ngoài mua bim bim, nhưng không thấy quay trở lại.

Thông tin bé Xiu bị bắt cóc tại trường đăng tải trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận

Một số phụ huynh cùng có mặt vào sáng 8/8 cho biết; họ có thấy bé Xiu thân mật trò chuyện ríu rít với người đàn ông đó nên không nghĩ đó là người lạ.

Nhận tin báo từ cô giáo Đặng Thị Thanh Huyền về việc bé Xiu mất tích, BGH trường Tiểu học Dư Hàng đã mời chị Hoa lên làm việc. Qua tấm hình một người đàn ông ( người bị nghi vấn mang bé Xiu đi) do chị Hoa cung cấp, cô Huyền khẳng định chính người đàn ông này đã đến lớp và xin phép dẫn bé Xiu đi mua bim bim.

Theo đó, chị Hoa cho biết, người đàn ông trong ảnh chính là bố đẻ cháu Xiu tên Tan Yu Heng, người gốc Trung Quốc, quốc tịch Singapo, hiện đang tạm trú tại số nhà 6/30 Cột Đèn, Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Về thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook, loan tin bé Xiu bị bắt cóc tại trường Tiểu học Dư Hàng gây haong mang dư luận dù ngay sau đó gia đình và nhà trường đã biết cha đẻ bé Xiu là người đưa bé đi, chị Hoa cho biết “mục đích việc đưa thông tin cháu Xiu bị bắt cóc lên mạng xã hội chủ yếu để gây áp lực để bố cháu mang bé về trả chị”.

Được biết, chị Hoa sang Singapo và kết hôn với ông Tan Yu Heng. Giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn nên chị đưa cháu Xiu về Việt Nam từ tháng 9.2015. Trước đó, hai vợ chồng chị cũng đã từng giằng co cháu Xiu để giành quyền nuôi con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hư vụ bắt cóc trẻ em ở Hội An
Thực hư vụ bắt cóc trẻ em ở Hội An

VOV.VN -Một nam thanh niên bịa ra câu chuyện bắt cóc trẻ em ở Hội An (Quảng Nam), sau đó tung tin lên mạng Facebook.

Thực hư vụ bắt cóc trẻ em ở Hội An

Thực hư vụ bắt cóc trẻ em ở Hội An

VOV.VN -Một nam thanh niên bịa ra câu chuyện bắt cóc trẻ em ở Hội An (Quảng Nam), sau đó tung tin lên mạng Facebook.

Cháu bé người Singapore mất tích ở Hải Phòng
Cháu bé người Singapore mất tích ở Hải Phòng

VOV.VN -Thông tin từ giáo viên cho gia đình biết, họ thấy một đôi nam nữ cho cháu gói bim bim nên nghĩ là người nhà. Sau đó cháu Xiu mất tích.

Cháu bé người Singapore mất tích ở Hải Phòng

Cháu bé người Singapore mất tích ở Hải Phòng

VOV.VN -Thông tin từ giáo viên cho gia đình biết, họ thấy một đôi nam nữ cho cháu gói bim bim nên nghĩ là người nhà. Sau đó cháu Xiu mất tích.

Đã tìm được người tung tin đồn học sinh bị bắt cóc
Đã tìm được người tung tin đồn học sinh bị bắt cóc

Cô giáo trường tư thục mầm non biện minh mục đích của việc đưa thông tin học sinh bị bắt cóc lên mạng là nhằm cảnh báo các bậc cha mẹ.

Đã tìm được người tung tin đồn học sinh bị bắt cóc

Đã tìm được người tung tin đồn học sinh bị bắt cóc

Cô giáo trường tư thục mầm non biện minh mục đích của việc đưa thông tin học sinh bị bắt cóc lên mạng là nhằm cảnh báo các bậc cha mẹ.

Khen thưởng công an xã dũng cảm giải thoát con tin từ tay kẻ bắt cóc
Khen thưởng công an xã dũng cảm giải thoát con tin từ tay kẻ bắt cóc

VOV.VN -Công an tỉnh Nghệ An quyết định trao thưởng cho anh Điệp vì hành động dũng cảm, mưu trí giải cứu an toàn cho con tin trong tay kẻ bắt cóc.

Khen thưởng công an xã dũng cảm giải thoát con tin từ tay kẻ bắt cóc

Khen thưởng công an xã dũng cảm giải thoát con tin từ tay kẻ bắt cóc

VOV.VN -Công an tỉnh Nghệ An quyết định trao thưởng cho anh Điệp vì hành động dũng cảm, mưu trí giải cứu an toàn cho con tin trong tay kẻ bắt cóc.

Nghệ An cảnh báo tình trạng bắt cóc trẻ em
Nghệ An cảnh báo tình trạng bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Công an huyện Tương Dương và một trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ra thông báo cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em.

Nghệ An cảnh báo tình trạng bắt cóc trẻ em

Nghệ An cảnh báo tình trạng bắt cóc trẻ em

VOV.VN - Công an huyện Tương Dương và một trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ra thông báo cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em.

Vụ bắt cóc trẻ em ở viện E: Lãnh đạo bệnh viện lên tiếng
Vụ bắt cóc trẻ em ở viện E: Lãnh đạo bệnh viện lên tiếng

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo bệnh viện E, vụ bắt cóc trẻ em thực chất là trao con tự nguyện.

Vụ bắt cóc trẻ em ở viện E: Lãnh đạo bệnh viện lên tiếng

Vụ bắt cóc trẻ em ở viện E: Lãnh đạo bệnh viện lên tiếng

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo bệnh viện E, vụ bắt cóc trẻ em thực chất là trao con tự nguyện.