Thanh niên tháo chạy sau khi tông chết người, xe 7 chỗ cháy rụi

Thanh niên điều khiển xe ô tô 7 chỗ có dấu hiệu say xỉn tông chết một người đàn ông đi xe gắn máy rồi bỏ chạy ở đại lộ Võ Văn Kiệt, TP HCM.

Phát hiện nạn nhân tử vong, thanh niên này hoảng hốt đẩy chiếc xe gắn máy trước đầu ô tô kéo lê trên đoạn đường gần 4km. Do ma sát với đường, chiếc xe gắn máy bốc cháy làm cháy rụi luôn chiếc xe 7 chỗ…

Đến 3h ngày 16/7, Công an quận 6 và công an quận 5 (TP HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết trên đoạn Đại lộ Võ Văn Kiệt dài gần 4km để làm rõ nguyên nhân vụ TNGT khiến 1 người tử vong, một xe ô tô và 1 xe máy bị cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ hiệu Kia BKS 51F-24143 do Lê Thành Lộc (27 tuổi, trú tại Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP Hô Chí Minh) điều khiển lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ quận 1 về quận 6) với tốc độ cao.

Khi lưu thông qua giao lộ Võ Văn Kiệt-Huỳnh Mẫn Đạt, phường 5, quận 5, TP hồ Chí Minh, xe Lộc va chạm với xe gắn máy do anh Trần Văn Hoàng (49 tuổi, trú tại quận 4). 

Cú va chạm khiến anh Hoàng ngã xuống đường tử vong tại chỗ, xe gắn máy anh Hoàng kẹt dưới gầm xe 7 chỗ của Lộc.

Chiếc xe 7 chỗ bị cháy trơ khung

Khi phát hiện anh Hoàng tử vong, Lộc hoảng hốt tăng ga kéo lê chiếc xe gắn máy anh Hoàng trên đường tháo chạy. Lộc bỏ chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt, chiếc xe gắn máy dưới đầu xe ô tô của Lộc ma sát với đường tạo thành tia lửa kéo dài trên đường. 

Chạy gần 4 km đến giao lộ Võ Văn Kiệt-Cao Văn Lầu (phường 1, quận 6) chiếc xe gắn máy bốc cháy và lan nhanh lên xe 7 chỗ của Lộc. Ngọn lửa bùng phát bao trùm toàn bộ chiếc xe 7 chỗ, Lộc nhanh chân đạp cửa xe thoát ra ngoài.

Chiếc xe gắn máy cháy kẹt cứng dưới xe 7 chỗ
Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân

Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 đã cử 2 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 20 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Các chiến sĩ dùng bọt khí chữa cháy và chỉ trong thời gian ngắn đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chiếc xe 7 chỗ chỉ còn trơ khung.

Khi Lộc thoát khỏi xe bốc cháy, người Lộc toàn mùi rượu

Đến 3h sáng, công tác khám nghiệm mới kết thúc

Công an quận 6 phối hợp với Công an quận 5 tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Lộc được đưa về trụ sở lấy lời khai trong tình trạng có rượu trong người. Anh Hoàng được chuyển vào Bệnh viện An Bình khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thêm về vụ tai nạn xe khách lao qua dải phân cách ở Quảng Ninh
Tin thêm về vụ tai nạn xe khách lao qua dải phân cách ở Quảng Ninh

VOV.VN -Do trời mưa, đường trơn khiến xe khách chở 8 người lao qua dải phân cách, lái xe tử vong và 7 người bị thương.

Tin thêm về vụ tai nạn xe khách lao qua dải phân cách ở Quảng Ninh

Tin thêm về vụ tai nạn xe khách lao qua dải phân cách ở Quảng Ninh

VOV.VN -Do trời mưa, đường trơn khiến xe khách chở 8 người lao qua dải phân cách, lái xe tử vong và 7 người bị thương.

Xe tải lật ngửa, hàng chục con lợn chạy tán loạn trên đường
Xe tải lật ngửa, hàng chục con lợn chạy tán loạn trên đường

VOV.VN - Khi chiếc xe tải không may bị lật bên đường, cả trăm con lợn bị mắc kẹt trong xe, số may mắn thoát được ra ngoài thì tìm đường tháo chạy toán loạn.

Xe tải lật ngửa, hàng chục con lợn chạy tán loạn trên đường

Xe tải lật ngửa, hàng chục con lợn chạy tán loạn trên đường

VOV.VN - Khi chiếc xe tải không may bị lật bên đường, cả trăm con lợn bị mắc kẹt trong xe, số may mắn thoát được ra ngoài thì tìm đường tháo chạy toán loạn.

Cần Thơ: Tai nạn giao thông trên quốc lộ 61B làm một người tử vong
Cần Thơ: Tai nạn giao thông trên quốc lộ 61B làm một người tử vong

VOV.VN -Vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người tử vong và một người bị thương nặng chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Cần Thơ: Tai nạn giao thông trên quốc lộ 61B làm một người tử vong

Cần Thơ: Tai nạn giao thông trên quốc lộ 61B làm một người tử vong

VOV.VN -Vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người tử vong và một người bị thương nặng chuyển đi bệnh viện cấp cứu.