Quảng Bình ra thông báo tìm Giám đốc rừng phòng hộ bỏ nhiệm sở

VOV.VN - UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã ra thông báo tìm ông Nguyễn Hữu Sơn, Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa sau nhiều ngày bỏ nhiệm sở.

Sáng nay (20/8), ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND huyện vừa ra thông báo tìm ông Nguyễn Hữu Sơn, 41 tuổi, quê ở xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa, sau nhiều ngày bỏ nhiệm sở.

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa. (Ảnh: M.T/theo Dân trí)

Bản thông báo tìm ông Nguyễn Hữu Sơn chưa gửi đến cơ quan Công an và chỉ mới được gửi tới gia đình ông Sơn theo đúng quy trình, thủ tục. Theo đó, Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp của UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình được giao nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ, thủ tục để làm bản thông báo tìm người. Hiện tại, việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc mới ở Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện chưa triển khai.
Ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Khi công chức bỏ nhiệm sở không có lý do, huyện ra thông báo đến ngày kia phải có mặt. Nếu không có mặt sẽ xử lý theo quy định pháp luật”.
Được biết, gần một tháng nay, ông Nguyễn Hữu Sơn rời bỏ nhiệm sở không có lý do. Lúc bỏ đi, ông Sơn có nhắn tin đến điện thoại của lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa xin nghỉ phép nhưng không nộp đơn. Hai tuần sau đó, ông Sơn đã chủ động tìm đến gặp Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Công an huyện để trình bày sự việc. Sau đó, ông Sơn lại tiếp tục vắng mặt dài ngày ở nhiệm sở, điện thoại khóa máy, không liên lạc được. Dư luận địa phương địa phương cho rằng, ông Sơn có dính líu đến nợ nần, cờ bạc mà không đủ khả năng chi trả.
Ông Nguyễn Hữu Sơn được đề bạt và bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa từ năm 2015 đến nay. Đơn vị này bảo vệ khoảng 22.000 héc ta rừng đầu nguồn của huyện Tuyên Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Rừng phòng hộ Sóc Sơn cháy lớn trong đợt Hà Nội nắng kỷ lục
Ảnh: Rừng phòng hộ Sóc Sơn cháy lớn trong đợt Hà Nội nắng kỷ lục

VOV.VN - Khoảng 13h30 ngày 5/6 xảy ra vụ cháy rừng trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến gần đêm ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Ảnh: Rừng phòng hộ Sóc Sơn cháy lớn trong đợt Hà Nội nắng kỷ lục

Ảnh: Rừng phòng hộ Sóc Sơn cháy lớn trong đợt Hà Nội nắng kỷ lục

VOV.VN - Khoảng 13h30 ngày 5/6 xảy ra vụ cháy rừng trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến gần đêm ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Phú Yên: Rừng phòng hộ Hòn Cô bị khoét rỗng
Phú Yên: Rừng phòng hộ Hòn Cô bị khoét rỗng

VOV.VN -Hòn Cô là rừng phòng hộ đầu nguồn ở xã Phú Mỡ, tỉnh Phú Yên là rừng nguyên sinh và hiện nay đang bị khoét rỗng.

Phú Yên: Rừng phòng hộ Hòn Cô bị khoét rỗng

Phú Yên: Rừng phòng hộ Hòn Cô bị khoét rỗng

VOV.VN -Hòn Cô là rừng phòng hộ đầu nguồn ở xã Phú Mỡ, tỉnh Phú Yên là rừng nguyên sinh và hiện nay đang bị khoét rỗng.

Giám đốc rừng phòng hộ bỏ nhiệm sở: Đã nhắn tin xin nghỉ việc
Giám đốc rừng phòng hộ bỏ nhiệm sở: Đã nhắn tin xin nghỉ việc

VOV.VN - UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết trước khi ông Nguyễn Hữu Sơn bỏ nhiệm sở đã nhắn tin xin nghỉ việc.

Giám đốc rừng phòng hộ bỏ nhiệm sở: Đã nhắn tin xin nghỉ việc

Giám đốc rừng phòng hộ bỏ nhiệm sở: Đã nhắn tin xin nghỉ việc

VOV.VN - UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết trước khi ông Nguyễn Hữu Sơn bỏ nhiệm sở đã nhắn tin xin nghỉ việc.

Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Bình ra trình diện
Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Bình ra trình diện

VOV.VN - Sau một thời gian mất tích “bí ẩn”, ông Nguyễn Hữu Sơn đã đến ra trình diện và cho biết sẽ trình bày rõ sự việc mình rời bỏ nhiệm sở không rõ lý do.

Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Bình ra trình diện

Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Bình ra trình diện

VOV.VN - Sau một thời gian mất tích “bí ẩn”, ông Nguyễn Hữu Sơn đã đến ra trình diện và cho biết sẽ trình bày rõ sự việc mình rời bỏ nhiệm sở không rõ lý do.

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn
Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn

VOV.VN - Công an TP.Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy rừng.

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn

VOV.VN - Công an TP.Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy rừng.