Lời khai của tài xế đâm gãy chân cảnh sát giao thông

VOV.VN - Bị phát hiện vi phạm tốc độ ở chốt giao thông thứ nhất, lái xe đã tăng ga hòng “xuyên” qua chốt chặn thứ hai và đã đâm thẳng vào người CSGT

Khoảng 14h45 chiều ngày 18/10, tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Đức Ân lái xe ô tô BKS: 98A - 080.94 vi phạm giao thông, chạy quá tốc độ, lạng lách, vượt phải sai quy định. Phát hiện ôtô vi phạm, Trung úy Phan Đức Ngọc, cán bộ Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội đã ra hiệu yêu cầu Ân dừng xe. 

Tuy nhiên, Ân không những không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà bất ngờ tăng tốc độ đâm thẳng vào Trung úy Phan Đức Ngọc, khiến đồng chí Ngọc bị hất bay qua capo xe, bị gãy chân phải. Sau đó, Ân tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Đến 21h30 cùng ngày, công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Ân khi đối tượng đang trốn tại tổ 20, phường Thịnh Liệt.

Bước đầu Phạm Đức Ân khai nhận, do trên xe đang chở khách và đã bị chốt thứ nhất của tổ công tác phát hiện vi phạm tốc độ nên Ân cố tình lái xe bỏ chạy. Khi đến đoạn đường Trung úy Ngọc đang làm nhiệm vụ ra dấu hiệu dừng xe, Ân đã quá hoảng loạn và đâm thẳng xe vào người Trung úy.

Sau khi gây tai nạn, Phạm Đức Ân đã điều khiển xe bỏ trốn. Lý giải về việc không ra cơ quan công an trình báo sự việc, lái xe này cho rằng việc mình đâm công an là sai và chắc chắn bị xử lý nghiêm nên tìm cách trốn tránh sự việc.

Ngay trong ngày 19/10, tại Bệnh viện Việt Đức, cán bộ Phòng CSGT CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi và động viên tinh thần của Trung úy Phan Đức Ngọc. Sau khi tiến hành phẫu thuật chấn thương ở chân, sức khỏe của Trung úy Ngọc đang dần ổn định trở lại.

Lái xe Phạm Đức Ân vẫn đang bị cơ quan công an tạm giữ và điều tra làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên