Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

VOV.VN - Trước những bất cập và khuất tất trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do thiên tai, Sở NN&PTNN Kiên Giang yêu cầu điều tra.

Không chỉ yêu cầu người dân đóng góp các tiền quỹ ngay khi nhận tiền hỗ trợ thiên tai, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận còn thanh quyết toán khống tiền hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trong bản thanh quyết toán tiền hỗ trợ quà tết năm 2016 của UBND xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang có 86 hộ nghèo với tổng số tiền 43 triệu đồng. Trong đó, mỗi hộ nghèo nhận 1 phần quà trị giá 150.000 đồng và tiền mặt 350.000 đồng.

Ông Huỳnh Văn Tấn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã là người đứng ra nhận 31.100.000 đồng từ Phòng Lao động – thương binh và xã hội huyện để chi cho dân và làm các thủ tục quyết toán. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân đều không nhận được tiền, quà theo như danh sách ký nhận và các chữ ký này cũng đều giả mạo.

Ông Nguyễn Văn Hải trao đổi với PV VOV
Ông Nguyễn Văn Hải  ở ấp kênh 14 cho rằng: “Tôi không nhận khoản nào liên quan đến 350.000 đồng mà chỉ nhận có 200.000 nhận tại ấp này. Chữ ký này không phải của tôi. Gia đình khó khăn, nhà nước cho được bao nhiêu thì tôi cám ơn nhưng xã lại ăn chặn như thế là không được. Tôi đề nghị giải quyết triệt để vụ tham ô của dân nghèo”.

Ông Nguyễn Văn Thới ở ấp kênh 14 nói: “Tôi cũng được nhận duy nhất khoản 200.000 đồng ở ấp còn lại không nghe nói đến khoản nào nữa”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thuận thừa nhận đây là danh sách khống và toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán tiền hỗ trợ quà tết cho các hộ nghèo của xã cũng là hồ sơ khống và sai quy định.

Theo ông Dũng, trong số 30 triệu đồng tiền quà tết Phòng LĐTBXH huyện chuyển cho xã, xã chỉ chi có 14 triệu đồng còn thừa lại 16 triệu đồng. Sau đó xã xin ý kiến UBND huyện và phòng Lao động để xin trả lại nhưng Phòng LĐTBXH huyện cho rằng tiền đã cho trả lại cũng không được, để lại sử dụng cho mục đích khác hoặc nhập vào quỹ vì người nghèo.

Mấy ngày gần đây, dư luận đang bức xúc về cách bắt ép người dân đóng các loại quỹ như quỹ an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, quỹ hỗ trợ người nghèo… ở xã Vĩnh Thuận.  

Trong khi người dân bị thiên tai mất mùa, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhận được khoản hỗ trợ để có thể tái sản xuất địa phương lại tổ chức thu các quỹ này ngay khi họ nhận tiền hỗ trợ. Nói là vận động nhưng gần như địa phương yêu cầu người dân phải nộp các khoản này thì mới được nhận tiền hỗ trợ hoặc mới cho ra về.

Chị Phan Thị Oanh ở ấp Vĩnh Trinh cho biết: gia đình có 3ha đất sản xuất bị mất trắng trong vụ mùa vừa qua, được hỗ trợ 6 triệu đồng nhưng sau khi nhận tiền chị bị cán bộ yêu cầu đóng lại 440 ngàn đồng. Theo quy định mỗi hộ gia đình phải nộp 220.000 đồng cho các loại quỹ trên nhưng gia đình chị phải nộp 440.000 đồng vì năm ngoái chị vẫn chưa đóng các khoản này.

Chị Oanh bức xúc nói: “Lúc đầu tôi không chịu đóng các khoản này nhưng họ nói nên tôi mứi đóng và bảo 2 ngày sẽ đưa biên lai. Giờ cả tháng nhưng vẫn không thấy đưa biên lai. Đây là tiền đóng góp của người dân. Tôi không đồng ý cách làm này”.

Trong khi đó, chị Trinh cho biết: “Họ tận thu các loại quỹ này trong khi dân thất mùa, khó khăn và 2 năm nay tôi cũng không nhận được tiền hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đối với 2ha chuyên trồng lúa, mỗi ha 500.000 đồng/năm. Nhiều lần tôi lên xã hỏi họ đều nói không có khoản tiền này. Nhiều bà con trong vùng cũng không nhận được khoản hỗ trợ này”.

Được biết, toàn xã Vĩnh Thuận có hơn 3.584 ha của 2.262 hộ dân ở 9 ấp bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn trong vụ lúa mùa vừa qua. Trong đó, hơn 3.410 ha bị thiệt hại từ 70 - 100% được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, còn lại thiệt hại từ 30% đến dưới 70% hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

Bà Phan Thị The, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận cho biết: do áp lực phải huy động đạt các loại quỹ này nên xã mới giao chỉ tiêu  cho các ấp. Cũng do áp lực nên cán bộ ấp mới tổ chức vận động như vậy gây phản cảm và bức xúc trong dân.

Một cán bộ (xin giấu tên) ở xã Vĩnh Thuận cho biết: ngoài những trường hợp đã nêu, chính quyền địa phương thông đồng, móc nối với một số đối tượng “nông dân” nâng khống diện tích bị thiệt hại nhận tiền hỗ trợ để chia nhau tiêu xài, thậm chí có người không đất gieo sạ lúa vẫn đưa vào danh sách hỗ trợ và nhận tiền.

Trước những bất cập và khuất tất trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại trong sản xuất do thiên tai, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, Sở vừa có công văn chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra, giải quyết các trường hợp khiếu nại trong dân, không để người dân bức xúc, đồng thời xử lý và thu hồi những trường hợp cấp phát tiền hỗ trợ không đúng quy định. Yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể vấn đề này về tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo
Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo

Lãnh đạo xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) thừa nhận đã lập danh sách khống, hồ sơ khống để thanh quyết toán tiền hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo.

Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo

Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo

Lãnh đạo xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) thừa nhận đã lập danh sách khống, hồ sơ khống để thanh quyết toán tiền hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo.

Nhóm môi giới “ăn chặn” 75% tiền công của gái bán dâm
Nhóm môi giới “ăn chặn” 75% tiền công của gái bán dâm

Sau mỗi lần “đi khách” thành công, các đối tượng trong đường dây môi giới sẽ thu 75% trên tổng số tiền bán dâm, riêng “chân dài” chỉ được hưởng 25%.

Nhóm môi giới “ăn chặn” 75% tiền công của gái bán dâm

Nhóm môi giới “ăn chặn” 75% tiền công của gái bán dâm

Sau mỗi lần “đi khách” thành công, các đối tượng trong đường dây môi giới sẽ thu 75% trên tổng số tiền bán dâm, riêng “chân dài” chỉ được hưởng 25%.

Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa tại Nga
Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa tại Nga

VOV.VN -Chiều 18/5, theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa trị giá 2,7 tỷ USD tại Nga.

Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa tại Nga

Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa tại Nga

VOV.VN -Chiều 18/5, theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công Dự án chăn nuôi chế biến sữa trị giá 2,7 tỷ USD tại Nga.