Dập tắt hoàn toàn đám cháy tại khu tái chế lốp xe

VOV.VN - Sau 6 giờ nỗ lực dập lửa, đến 11 giờ trưa nay, đám cháy tại khu vực này mới được dập tắt hoàn toàn.

Như tin đã đưa, một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại khu tái chế lốp xe ô tô cũ ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Sau 6 giờ nỗ lực dập lửa, đến 11 giờ trưa nay, đám cháy tại khu vực này mới được dập tắt hoàn toàn.
Hiện trường vụ cháy xưởng tái chế lốp xe.
Đến thời điểm này, đám cháy đã được dập tắt nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi vẫn trực, theo dõi phun nước tại hiện trường để làm nguội, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại do khu vực này có nhiều vật liệu làm bằng cao su. Đám cháy đã thiêu rụi hàng trăm tấn lốp cũ để tái chế giờ chỉ còn là đám tro đang âm ỉ khói. Ông Phạm Trợt, người dân ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: sự thờ ơ trong công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở này là một trong những nguyên nhân gây ra đám cháy này.
Ông Phạm Trợt cho biết: “Chủ xưởng phải có biện pháp phòng cháy chữa cháy chứ chuyện xảy ra đâu có chữa kịp. Trước mắt làm cái nghề đây phải có dụng cụ chữa cháy”.
Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cháy ở các cơ sở tái chế lốp xe ô tô cũ ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa. Trước đó, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi đã mời các hộ dân làm nghề này đến tuyên truyền, viết cam kết chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy.
Đại tá Lê Xuân Hưng nói: “Liên quan đến các cơ sở làm lốp xe, chúng tôi khuyến cáo rất nhiều rồi nhưng ở địa phương và các hộ kinh doanh này không chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Cho nên đây là một bài học mà sau này lực lượng chúng tôi phải tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các hộ kinh doanh cái nghề này phải đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC chứ không để xảy ra cháy nữa”.
Vụ cháy đã thiêu rụi hàng trăm tấn lốp xe cũ, ước thiệt hại khoảng hơn 500 triệu đồng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ: Khống chế đám cháy cỏ lớn, bảo vệ tài sản người dân
Cần Thơ: Khống chế đám cháy cỏ lớn, bảo vệ tài sản người dân

VOV.VN - Diện tích cháy đám cỏ lớn khoảng 9ha xung quanh có nhiều hộ dân sinh sống.

Cần Thơ: Khống chế đám cháy cỏ lớn, bảo vệ tài sản người dân

Cần Thơ: Khống chế đám cháy cỏ lớn, bảo vệ tài sản người dân

VOV.VN - Diện tích cháy đám cỏ lớn khoảng 9ha xung quanh có nhiều hộ dân sinh sống.

Điều xe thang giải cứu 15 người mắc kẹt trong đám cháy tòa 4 tầng
Điều xe thang giải cứu 15 người mắc kẹt trong đám cháy tòa 4 tầng

VOV.VN - Một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại tòa nhà 4 tầng của Công ty Cổ phần Vạn Phúc, Quận 1 (TP HCM) 15 người mắc kẹt trên sân thượng.

Điều xe thang giải cứu 15 người mắc kẹt trong đám cháy tòa 4 tầng

Điều xe thang giải cứu 15 người mắc kẹt trong đám cháy tòa 4 tầng

VOV.VN - Một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại tòa nhà 4 tầng của Công ty Cổ phần Vạn Phúc, Quận 1 (TP HCM) 15 người mắc kẹt trên sân thượng.

Ảnh: Huy động 200 chiến sỹ dập đám cháy ở TP HCM
Ảnh: Huy động 200 chiến sỹ dập đám cháy ở TP HCM

VOV.VN - Một góc khu nhà xưởng rộng hơn 1.200 m2 cùng nhiều hàng hóa, máy móc bị thiêu rụi.

Ảnh: Huy động 200 chiến sỹ dập đám cháy ở TP HCM

Ảnh: Huy động 200 chiến sỹ dập đám cháy ở TP HCM

VOV.VN - Một góc khu nhà xưởng rộng hơn 1.200 m2 cùng nhiều hàng hóa, máy móc bị thiêu rụi.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy
Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

Vụ cháy lớn ở Cần Thơ: Nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy

VOV.VN -Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn đang khắc phục, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Cụ ông trùm mền nhúng nước thoát khỏi đám cháy
Cụ ông trùm mền nhúng nước thoát khỏi đám cháy

VOV.VN - Cụ ông thấy bên trong nhà lửa đang cháy ngùn ngụt nên lấy mền nhúng nước trùm kín và kịp thời tháo chạy khỏi đám cháy. Nhờ vậy mà cụ đã thoát chết.

Cụ ông trùm mền nhúng nước thoát khỏi đám cháy

Cụ ông trùm mền nhúng nước thoát khỏi đám cháy

VOV.VN - Cụ ông thấy bên trong nhà lửa đang cháy ngùn ngụt nên lấy mền nhúng nước trùm kín và kịp thời tháo chạy khỏi đám cháy. Nhờ vậy mà cụ đã thoát chết.