Cảnh báo: Hoàn lưu bão số 2 có gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng

VOV.VN - Mưa do hoàn lưu bão số 2 có thể đe dọa các khu vực trọng điểm xung yếu, có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt…

Tại cuộc họp diễn ra sáng 2/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu, các tỉnh miền núi phía Bắc cần đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão số 2 có thể gây ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Theo đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ của hoàn lưu bão số 2, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh.

Mưa do hoàn lưu bão số 2 có thể đe dọa các khu vực trọng điểm xung yếu, có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt, đặc biệt là các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, các khu vực hầm lò, bãi thải ngành than. Vì vậy, các địa phương cần sẵn sàng phương án sơ tán dân và đảm bảo an toàn các khu vực, công trình trọng điểm….

Ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cảnh báo: Các địa phương cần tăng cường sử dụng các đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh và hệ thống thông tin truyền thanh ở cơ sở liên tục tục thông tin cảnh báo về mưa lũ. Đặc biệt chi tiết hóa những nhận định, dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo cụ thể đến các khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm cơ sở cho chính quyền địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng tránh. 

Cuộc họp về phòng chống bão số 2

Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho thấy, hậu quả, bão số 1 làm 5 người chết, 2 người mất tích, 21 người bị thương; 107 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 32.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; lúa bị mất trắng hơn 9.000 ha, 210 ha lúa bị ngập úng. Đến cuối ngày 1/8, các sự cố về lưới điện cao thế từ 110 Ki lô Vôn trở lên và lưới điện phân phối tại 4 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình đã cơ bản được khắc phục, chỉ còn 6 trên tổng số 287 xã thuộc tỉnh Thái bình và 9 trên 104 xã thuộc tỉnh Hà Nam chưa được cấp điện.

 Tính đến 6h sáng 2/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 2 cho 53.420 phương tiện với hơn 244.000 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 2 đang mạnh lên, tâm bão khả năng có gió giật cấp 17
Bão số 2 đang mạnh lên, tâm bão khả năng có gió giật cấp 17

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão khả năng mạnh lên, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16-17

Bão số 2 đang mạnh lên, tâm bão khả năng có gió giật cấp 17

Bão số 2 đang mạnh lên, tâm bão khả năng có gió giật cấp 17

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão khả năng mạnh lên, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16-17

Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ sẽ mưa to
Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ sẽ mưa to

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão từ đêm 2/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to sau đó lan dần toàn Bắc Bộ

Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ sẽ mưa to

Ảnh hưởng bão số 2, Bắc Bộ sẽ mưa to

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão từ đêm 2/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to sau đó lan dần toàn Bắc Bộ

Lốc xoáy càn quét TP HCM: Nhà cửa tan hoang, cây cối đổ la liệt
Lốc xoáy càn quét TP HCM: Nhà cửa tan hoang, cây cối đổ la liệt

VOV.VN -Mưa dông kèm theo gió giật mạnh trên địa bàn quận 9, TP HCM đã khiến hàng trăm căn nhà tốc mái, nhiều cây cối đổ sập.

Lốc xoáy càn quét TP HCM: Nhà cửa tan hoang, cây cối đổ la liệt

Lốc xoáy càn quét TP HCM: Nhà cửa tan hoang, cây cối đổ la liệt

VOV.VN -Mưa dông kèm theo gió giật mạnh trên địa bàn quận 9, TP HCM đã khiến hàng trăm căn nhà tốc mái, nhiều cây cối đổ sập.