Bệnh viện tắc trách khiến sản phụ chết, thai nhi nguy kịch sau sinh?

VOV.VN - Sau khi được mổ sinh, sức khỏe sản phụ có nhiều dấu hiệu bất thường dù được cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó, thai nhi trong tình trạng nguy kịch.

Ngành Y tế Quảng Bình vừa cử đoàn thanh tra về làm việc với Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình về vụ một sản phụ tử vong, thai nhi nguy kịch sau khi sinh. Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Anh Đức và gia đình đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chị Hiếu.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24/9, sản phụ Phạm Thị Hiếu, 28 tuổi, trú tại xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nhập Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình chờ sinh. Sau quá trình làm thủ tục nhập viện, các bác sĩ đến siêu âm và thông báo sức khỏe sản phụ bình thường nên vào phòng chờ sinh.

Tuy nhiên, đến 5h30 sáng cùng ngày, Bệnh viện chuyển chị Hiếu sang phòng mổ thì lúc này sức khỏe rất yếu. Sau khi được mổ sinh, sức khỏe chị Hiếu có nhiều dấu hiệu bất thường, mặc dù được cấp cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng chị Hiếu đã tử vong ngay sau đó; còn bé trai trong tình trạng nguy kịch phải nằm lồng ấp.

Anh Ngô Văn Đức, 29 tuổi, chồng sản phụ Phạm Thị Hiếu cho rằng, kíp trực của bệnh viện hôm đó đã tắc trách, kéo dài thời gian nằm chờ sinh khiến vợ anh tử vong, còn con trai anh thì nguy kịch: “Giờ em còn con nhỏ cũng phải thả nhà để chạy vào theo con nhỏ. Mong các ngành chức năng vào cuộc sớm giúp em làm sáng tỏ sớm”.

Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình đã đến chia buồn, thăm hỏi gia đình nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cho biết, hiện tại Bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác các cán bộ trong kíp trực gây ra sự việc đau lòng trên và chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý: ”Bên cạnh sự điều tra của cơ quan công an thì chúng tôi cũng thành lập Hội đồng chuyên môn để nghiêm túc xem xét lại toàn bộ sự việc. Và nếu phát hiện có những sai phạm, tắc trách, thiếu trách nhiệm trong quá trình làm việc cũng như thiếu y đức thì chúng tôi sẽ  kiên quyết  xử lý nghiêm túc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên