Bắt giữ 3 xe ô tô chở hàng lậu vào Hà Nội tiêu thụ

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 3 xe ô tô vận chuyển, buôn lậu hàng hóa do nước ngoài sản xuất, đưa vào Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã phát hiện, bắt giữ 3 xe ô tô vận chuyển, buôn lậu hàng hóa do nước ngoài sản xuất, đưa vào Hà Nội tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng 11/12, tổ công tác của Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 phát hiện 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 98C - 08061 có dấu hiệu nghi vấn.

Khi kiểm tra, tổ công tác thấy trên chiếc xe này có 77 kiện hàng hóa gồm quần áo, giày dép... do Trung Quốc sản xuất. Lái xe Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1972 ở Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang xuất trình một số hóa đơn, giấy tờ có dấu hiệu quay vòng, kê khai hàng hóa không đúng so với thực tế. 

Số bánh kẹo không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng thu giữ.

Theo trình bày, số hàng trên do Quang được thuê vận chuyển từ Lạng Sơn về  số 6 phố Gầm Cầu cho một số chủ tại Hà Nội. Tổ công tác đã đưa xe ô tô cùng hàng hóa vi phạm về trụ sở để xử lý theo quy định.

Trước đó, 5h sáng 10/12, tổ công tác đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho hàng hóa của Trần Đại Đức tại tổ 11 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 29C - 63031 và 29C - 40355 đang để trong khu vực kho bãi có chứa nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất.

Kiểm tra trên xe 29C - 40355 phát hiện 45 bao kiện hàng hóa là quần, áo, tất, đài FM, Micro, máy sấy tóc đều do Trung Quốc sản xuất. Chủ hàng của xe này là Trần Tú Anh, sinh năm 1984, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Còn xe ô tô mang biển kiểm soát 29C - 63031 chủ hàng là Dương Văn Trường, sinh năm 1986, trú tại Phú Hộ, Phú Thọ, chở 109 bao bánh kẹo các loại do Trung Quốc sản xuất, chưa rõ chất lượng. 

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe và chủ kho bãi xuất trình hóa đơn, chứng từ nhập khẩu hợp pháp của số hàng hóa trên, nhưng lái xe cũng như chủ kho bãi đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn liên quan đến số hàng hóa trên 2 xe này. Hiện toàn bộ lô hàng cùng phương tiện đã được chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 'tổng kho hàng lậu' tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất
Phát hiện 'tổng kho hàng lậu' tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất

Đây là kết quả bước đầu có tính đột phá vào một phần địa bàn quy tụ hoạt động kinh doanh không đăng ký và vi phạm pháp luật.

Phát hiện 'tổng kho hàng lậu' tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất

Phát hiện 'tổng kho hàng lậu' tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất

Đây là kết quả bước đầu có tính đột phá vào một phần địa bàn quy tụ hoạt động kinh doanh không đăng ký và vi phạm pháp luật.

Dừng xe chở quá tải, phát hiện hàng lậu trị giá hàng trăm triệu đồng
Dừng xe chở quá tải, phát hiện hàng lậu trị giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Qua kiểm tra CSGT phát hiện số hàng chở trong thùng xe là hàng kim khí. Hàng chục mặt hàng gồm cờ lê, kìm, máy cắt sắt, đá, mũi khoan.

Dừng xe chở quá tải, phát hiện hàng lậu trị giá hàng trăm triệu đồng

Dừng xe chở quá tải, phát hiện hàng lậu trị giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Qua kiểm tra CSGT phát hiện số hàng chở trong thùng xe là hàng kim khí. Hàng chục mặt hàng gồm cờ lê, kìm, máy cắt sắt, đá, mũi khoan.

Quảng Trị phát hiện 3 kho hàng lậu tại khu vực biên giới
Quảng Trị phát hiện 3 kho hàng lậu tại khu vực biên giới

VOV.VN - 3 kho hàng lậu có trị giá hơn 400 triệu đồng được phát hiện tại khu vực biên giới gồm nhiều đường kính Thái Lan và bia Heineken.

Quảng Trị phát hiện 3 kho hàng lậu tại khu vực biên giới

Quảng Trị phát hiện 3 kho hàng lậu tại khu vực biên giới

VOV.VN - 3 kho hàng lậu có trị giá hơn 400 triệu đồng được phát hiện tại khu vực biên giới gồm nhiều đường kính Thái Lan và bia Heineken.

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ hàng lậu
Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ hàng lậu

VOV.VN - Đa phần là hàng cấm kinh doanh, mỹ phẩm và thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hoá và xử phạt vi phạm hành chính trên 130 triệu đồng.

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ hàng lậu

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ hàng lậu

VOV.VN - Đa phần là hàng cấm kinh doanh, mỹ phẩm và thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hoá và xử phạt vi phạm hành chính trên 130 triệu đồng.

Quảng Ninh: Bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển hàng lậu, pháo nổ
Quảng Ninh: Bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển hàng lậu, pháo nổ

VOV.VN -Từ ngày 16/1 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, ma túy, pháo nổ với số lượng lớn.

Quảng Ninh: Bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển hàng lậu, pháo nổ

Quảng Ninh: Bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển hàng lậu, pháo nổ

VOV.VN -Từ ngày 16/1 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, ma túy, pháo nổ với số lượng lớn.

Dùng thuyền tuồn hàng lậu từ Lào về Việt Nam
Dùng thuyền tuồn hàng lậu từ Lào về Việt Nam

VOV.VN -Trong lúc tuần tra dọc sông Sê Pôn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện ra 2 vụ buôn lậu hàng từ Lào về Việt Nam.

Dùng thuyền tuồn hàng lậu từ Lào về Việt Nam

Dùng thuyền tuồn hàng lậu từ Lào về Việt Nam

VOV.VN -Trong lúc tuần tra dọc sông Sê Pôn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện ra 2 vụ buôn lậu hàng từ Lào về Việt Nam.