Trung Quốc tham vọng lấp đầy khoảng trống vaccine Covid-19 toàn cầu

VOV.VN - Sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép, Trung Quốc được cho là sẽ tăng cường xuất khẩu vaccine, nhằm lấp đầy khoảng trống mà Mỹ, Ấn Độ đang để lại trên toàn cầu. 

Một quan chức Trung Quốc mới đây cho biết, năng lực sản xuất vaccine Covid-19 trong cả năm của nước này là gần 5 tỷ liều.  Sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt, Trung Quốc được cho là sẽ tăng cường xuất khẩu vaccine, nhằm lấp đầy khoảng trống mà Mỹ, Ấn Độ đang để lại trên toàn cầu. 

Mới đây, sau khi WHO phê duyệt vaccine Covid-19 của Sinopharm sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, ông Dương Hiểu Minh (Yang Xiaoming), Chủ tịch Sinopharm cho biết, tập đoàn này đang nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất trong giai đoạn 3 lên 3 tỷ liều/năm.

Một nhà sản xuất vaccine lớn khác của Trung Quốc là Sinovac cũng đang đặt mục tiêu đạt công suất hàng năm là 2 tỷ liều. Vaccine của hãng này hiện đang trong quá trình xem xét để được WHO công nhận.

Ông Trịnh Trung Vĩ (Zheng Zhongwei), quan chức Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết: “Hiện nay, năng lực sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc đạt tới mức gần 5 tỷ liều trong cả năm, năm nay sản lượng dự kiến đạt hơn 3 tỷ liều. Điều này có được là nhờ từ rất sớm chúng tôi đã xem xét đến nhu cầu chống dịch trên toàn cầu".

Theo truyền thông, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 240 triệu liều vaccine, hiện đang là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên khi các nhà sản xuất Trung Quốc chuyển giao dây chuyền và công nghệ cho nhiều nước đang phát triển. Thay vì chỉ xuất khẩu vaccine, các nhà sản xuất Trung Quốc như Sinovac đã làm việc với các quốc gia khác để nội địa hóa sản xuất vaccine, nhằm đảm bảo nguồn cung tại chỗ.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed mới đây cho biết, Ai Cập sẽ bắt đầu sản xuất 2 triệu liều vaccine Covid-19 của Sinovac trong tháng 6 và tổng cộng 40 triệu liều sẽ được sản xuất trong năm đầu tiên.

Theo Chủ tịch Sinovac Doãn Vệ Đông (Yin Weidong), hãng này sẽ tiếp tục làm việc với các nước khác, nhằm sớm chọn ra 10 quốc gia để chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu phát triển vaccine. Ngoài Sinovac, Sinopharm cũng đã đạt được thỏa thuận với Argentina về sản xuất vaccine hồi đầu tháng 5, sau khi Serbia có kế hoạch bắt đầu sản xuất vaccine của hãng này.  

Ông Phong Đa Giai (Feng Duojia), Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Vaccine Trung Quốc cho biết, hiện sản lượng vaccine của Trung Quốc là khoảng 3 tỷ liều và một nửa trong số đó sẽ được dùng để xuất khẩu. Sau khi WHO đưa thêm nhiều loại vaccine Trung Quốc vào sử dụng khẩn cấp, xuất khẩu vaccine của nước này sẽ tăng mạnh hơn nữa.  

Trong bối cảnh hiện nay, vaccine do Trung Quốc sản xuất đang đóng vai trò khá lớn trong việc cung cấp cho các quốc gia, đặc biệt là khi Ấn Độ - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đang bùng phát dịch nghiêm trọng và trong tình trạng thiếu hụt vaccine.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tính đến nay, nước này đã viện trợ vaccine cho hơn 80 quốc gia và xuất khẩu sang hơn 50 nước. Giờ đây, Trung Quốc đang hướng tới lấp đầy khoảng trống vaccine do Mỹ và Ấn Độ để lại trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc có thể sản xuất vaccine Covid-19 chống biến thể trong khoảng 10 tuần
Trung Quốc có thể sản xuất vaccine Covid-19 chống biến thể trong khoảng 10 tuần

VOV.VN - Trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ có khả năng lây nhiễm cao, một nhà sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc cho biết có thể sản xuất vaccine chống lại các biến thể trong hơn 2 tháng.

Trung Quốc có thể sản xuất vaccine Covid-19 chống biến thể trong khoảng 10 tuần

Trung Quốc có thể sản xuất vaccine Covid-19 chống biến thể trong khoảng 10 tuần

VOV.VN - Trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ có khả năng lây nhiễm cao, một nhà sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc cho biết có thể sản xuất vaccine chống lại các biến thể trong hơn 2 tháng.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới
Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12/05 kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới cũng như tái phân bổ vaccine một cách công bằng hơn ở các nước đang phát triển.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12/05 kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới cũng như tái phân bổ vaccine một cách công bằng hơn ở các nước đang phát triển.

“Vaccine là vũ khí lợi hại, là biện pháp phòng COVID-19 bền vững nhất”
“Vaccine là vũ khí lợi hại, là biện pháp phòng COVID-19 bền vững nhất”

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc thực hiện 5K, vaccine là vũ khí lợi hại và vô cùng quan trọng trong việc phòng chống COVID-19.

“Vaccine là vũ khí lợi hại, là biện pháp phòng COVID-19 bền vững nhất”

“Vaccine là vũ khí lợi hại, là biện pháp phòng COVID-19 bền vững nhất”

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc thực hiện 5K, vaccine là vũ khí lợi hại và vô cùng quan trọng trong việc phòng chống COVID-19.