Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12/05 kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới cũng như tái phân bổ vaccine một cách công bằng hơn ở các nước đang phát triển.

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nhiều nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vaccine, đặc biệt là Ấn Độ, nước đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ hai khiến các bệnh viện và nhà xác quá tải, trong khi đó, Liên minh châu Âu đã dự trữ thừa vaccine.

Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Moscow, ông Guterres nhấn mạnh, thật khó chấp nhận khi các nước phát triển có thể tiêm phòng cho hầu hết người dân trong nước trong khi nhiều nước đang phát triển thậm chí không thể tiếp cận 1 liều vaccine.

Ông Guterres cũng đề cập tới rủi ro từ các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vốn đang lây lan nhanh chóng tại các nước đang phát triển. Ông Guterres kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới đồng thời phân bổ vaccine công bằng hơn giữa các nước./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

COVAX sẽ cung cấp cho Việt Nam thêm hơn 1,6 triệu liều vaccine COVID-19
COVAX sẽ cung cấp cho Việt Nam thêm hơn 1,6 triệu liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Số vaccine của AstraZeneca được phân bổ về Việt Nam qua nguồn COVAX facility vào ngày 16/5 tới.

COVAX sẽ cung cấp cho Việt Nam thêm hơn 1,6 triệu liều vaccine COVID-19

COVAX sẽ cung cấp cho Việt Nam thêm hơn 1,6 triệu liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Số vaccine của AstraZeneca được phân bổ về Việt Nam qua nguồn COVAX facility vào ngày 16/5 tới.

 5 Bệnh viện lớn sẵn sàng cấp cứu tai biến sau tiêm vaccine Covid-14
5 Bệnh viện lớn sẵn sàng cấp cứu tai biến sau tiêm vaccine Covid-14

VOV.VN - Để phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Bộ Y tế đề nghị 5 bệnh viện triển khai công tác an toàn tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Phổi Trung ương; Bệnh viện E và Bệnh viện Đại học Y HN.

 5 Bệnh viện lớn sẵn sàng cấp cứu tai biến sau tiêm vaccine Covid-14

5 Bệnh viện lớn sẵn sàng cấp cứu tai biến sau tiêm vaccine Covid-14

VOV.VN - Để phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Bộ Y tế đề nghị 5 bệnh viện triển khai công tác an toàn tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Phổi Trung ương; Bệnh viện E và Bệnh viện Đại học Y HN.

Australia mua 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna
Australia mua 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna

VOV.VN - Chính phủ Australia và hãng dược Moderna của Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận cung cấp 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó hơn một nửa đơn đặt hàng là loại vaccine tăng cường để đối phó với các biến thể mới.

Australia mua 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna

Australia mua 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna

VOV.VN - Chính phủ Australia và hãng dược Moderna của Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận cung cấp 25 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó hơn một nửa đơn đặt hàng là loại vaccine tăng cường để đối phó với các biến thể mới.