Trung Quốc sẽ hạn chế du khách đại lục sang Hong Kong kiếm lời

VOV.VN - Cư dân Hong Kong đang than phiền làn sóng du khách đại lục đang lợi dụng sơ hở để mua hàng ở Hong Kong rồi bán ăn chênh lệch.

Chính phủ Trung Quốc sắp thay đổi các quy định đối với các du khách riêng lẻ đi từ Trung Hoa đại lục vào đặc khu hành chính Hong Kong sau khi có sự quá tải du khách khiến hàng hóa tại các cửa hàng Hong Kong bị khan hiếm.

Dân Trung Hoa Đại lục sang Hong Kong mua hàng miễn thuế đem về bán ăn chênh lệch (ảnh: Reuters)
Cụ thể, Trung Quốc sẽ xem xét lại các quy định liên quan đến các chuyến thăm cá nhân và các giấy phép được vào đặc khu nhiều lần.

Nhật báo tiếng Anh China Daily dẫn lời Zhou Bo, Phó Chánh Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau, xác nhận điều này.

Gần đây các cư dân Hong Kong thường phàn nàn rằng tình trạng khan hiếm hàng trong các cửa hàng là do có quá nhiều du khách từ đại lục sang mua rồi bán kiếm lời.

Những “thương gia song song” đó sử dụng các giấy phép nhập cảnh nhiều lần để đi từ đại lục sang Hong Kong, mua hàng miễn thuế ở đó rồi mang về đại lục bán để kiếm chênh lệch.

Đại lục thực hiện một chương trình viếng thăm cá nhân vào năm 2003, cho phép cư dân thuộc 4 thành phố ở tỉnh Quảng Đông tiếp giáp Hong Kong sang Hong Kong và Macau trong một khoảng thời gian giới hạn. Kể từ năm 2009, cư dân thành phố Thâm Quyến được phép thăm Hong Kong vài lần một năm.

Quan chức Zhoubo cho biết cả 2 chính sách này giúp tăng cường kinh tế Hong Kong và tạo việc làm. Tuy nhiên làn sóng du khách từ đại lục gia tăng đã tạo gánh nặng cho cả Hong Kong và Macau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong
"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

VOV.VN - Đã có những cuộc biểu tình ở Australia, Canada và Mỹ bày tỏ ủng hộ đối với người biểu tình Hong Kong.

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

VOV.VN - Đã có những cuộc biểu tình ở Australia, Canada và Mỹ bày tỏ ủng hộ đối với người biểu tình Hong Kong.

Người biểu tình Hong Kong đụng độ với cảnh sát, hơn 30 bị bắt
Người biểu tình Hong Kong đụng độ với cảnh sát, hơn 30 bị bắt

VOV.VN - Hơn 30 người đã bị bắt khi một nhóm khoảng 400 người biểu tình ở Hong Kong va chạm với cảnh sát đặc khu này.

Người biểu tình Hong Kong đụng độ với cảnh sát, hơn 30 bị bắt

Người biểu tình Hong Kong đụng độ với cảnh sát, hơn 30 bị bắt

VOV.VN - Hơn 30 người đã bị bắt khi một nhóm khoảng 400 người biểu tình ở Hong Kong va chạm với cảnh sát đặc khu này.

Nạn ngược đãi người giúp việc nước ngoài tại Hong Kong
Nạn ngược đãi người giúp việc nước ngoài tại Hong Kong

VOV.VN - Hôm 10/2 một bà mẹ 2 mặt con người Hong Kong đã bị khép tội lạm dụng người giúp việc Indonesia của mình.

Nạn ngược đãi người giúp việc nước ngoài tại Hong Kong

Nạn ngược đãi người giúp việc nước ngoài tại Hong Kong

VOV.VN - Hôm 10/2 một bà mẹ 2 mặt con người Hong Kong đã bị khép tội lạm dụng người giúp việc Indonesia của mình.

 Độc đáo lễ hội bánh bao Hong Kong (Trung Quốc)
Độc đáo lễ hội bánh bao Hong Kong (Trung Quốc)

(VOV) - Lễ hội thu hút nhiều khách du lịch quốc tế.

 Độc đáo lễ hội bánh bao Hong Kong (Trung Quốc)

Độc đáo lễ hội bánh bao Hong Kong (Trung Quốc)

(VOV) - Lễ hội thu hút nhiều khách du lịch quốc tế.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán
Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 29/9 cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp người biểu tình.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 29/9 cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp người biểu tình.

Đèn lồng làm từ 7.000 chai nước ở Hong Kong
Đèn lồng làm từ 7.000 chai nước ở Hong Kong

VOV.VN - Đèn lồng với tên gọi “Mặt trăng lên cao” có chiều cao tới 10 m và đường kính 20 m.

Đèn lồng làm từ 7.000 chai nước ở Hong Kong

Đèn lồng làm từ 7.000 chai nước ở Hong Kong

VOV.VN - Đèn lồng với tên gọi “Mặt trăng lên cao” có chiều cao tới 10 m và đường kính 20 m.