Nạn ngược đãi người giúp việc nước ngoài tại Hong Kong

VOV.VN - Hôm 10/2 một bà mẹ 2 mặt con người Hong Kong đã bị khép tội lạm dụng người giúp việc Indonesia của mình.

Sự việc đã làm dấy lên cơn tức giận âm ỉ bấy lâu nay về tình trạng ngược đãi người giúp việc. Nó cũng làm hé lộ tình trạng đối xử tệ bạc đối với nhiều phụ nữ người nước ngoài đi làm thuê.

Law Wan-tung phạm tội ngược đãi các người giúp việc của mình (ảnh: Reuters)
Cựu chuyên viên làm đẹp Law Wan-tung, 44 tuổi khóc lóc khi thẩm phán đưa bà này trở lại trại giam sau khi phán bà ta phạm 18 trong số 20 cáo trạng đối với người giúp việc.

Các cáo buộc bao gồm xâm hại thân thể và có hành vi bạo lực đối với 3 người giúp việc, đều là người Indonesia.

Các nhân viên xã hội về quyền của người lao động cho hay các chính sách của Hong Kong đối với lao động nước ngoài thường khiến những người làm nghề giúp việc ngần ngại trình báo do lo sợ bị trục xuất.

Norma Kang Muico, một nhà nghiên cứu cho tổ chức Ân xá Quốc tế nói: “Phán quyết này tựa việc lên án chính quyền Hong Kong đã thất bại trong cải cách hệ thống, khiến phụ nữ vẫn bị luẩn quẩn với các lạm dụng và bóc lột”.

Phiên tòa đã nghe kể về việc nạn nhân Erwiana bị đánh đập và không cho ăn. Cô này cũng bị tước hộ chiếu.

Bà chủ Law cũng bị tố đã không thanh toán tiền lương cho Erwiana và không cho cô hưởng ngày nghỉ nào. Đã vậy Law còn dọa giết họ hàng của những người giúp việc cho mình nếu họ để lộ chuyện lạm dụng.

Một điều tra viên của cảnh sát cho biết Law có thể bị 7 năm tù.

Erwiana, đến Hong Kong hồi năm 2013, đã quay về Indonesia vào tháng 1/2014. Khi về nước, các bác sĩ cho biết các vết bỏng trên cơ thể cô là do nước sôi.

Các bức ảnh về Erwiana được đưa lên mạng đã gây phẫn nộ trong cư dân mạng. Tổng thống Indonesia tại thời điểm đó, Susilo Bambang Yudhoyono, đã coi việc đối xử tệ bạc đối với họ là tra tấn.

Hong Kong có khoảng 300.000 người nước ngoài hành nghề giúp việc, đa số là đến từ các quốc gia Philippines và Indonesia.

Hồi năm 2013, một cặp vợ chồng Hong Kong đã bị đi tù vì tội tra tấn một người giúp việc Indonesia. Nạn nhân cho biết cặp vợ chồng này quấn cô trong tã lót rồi trói vào một chiếc ghế trong 5 ngày trước khi đi chơi xa.

Tạp chí Time vào năm 2014 đã xếp Erwiana vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới theo bình chọn hàng năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục
Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục

VOV.VN - Nhiều chị em trong ngành phát thanh đã bị sát hại. Kẻ hành hung nhiều khi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục

Nữ nhà báo phát thanh đối diện bạo lực và quấy rối tình dục

VOV.VN - Nhiều chị em trong ngành phát thanh đã bị sát hại. Kẻ hành hung nhiều khi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành
Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

VOV.VN - Tại nhiều nước trên thế giới, người dân xuống đường biểu tình yêu cầu xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

VOV.VN - Tại nhiều nước trên thế giới, người dân xuống đường biểu tình yêu cầu xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.

Hong Kong: Ngược đãi người giúp việc, bà chủ phải hầu tòa
Hong Kong: Ngược đãi người giúp việc, bà chủ phải hầu tòa

VOV.VN -Nhét ống hút bụi vào miệng, không cho đi vệ sinh là cách mà nữ chủ nhà tra tấn cô giúp việc Erwiana Sulistyaningsih.

Hong Kong: Ngược đãi người giúp việc, bà chủ phải hầu tòa

Hong Kong: Ngược đãi người giúp việc, bà chủ phải hầu tòa

VOV.VN -Nhét ống hút bụi vào miệng, không cho đi vệ sinh là cách mà nữ chủ nhà tra tấn cô giúp việc Erwiana Sulistyaningsih.