Trung Quốc sẽ giúp Sri Lanka xây dựng các hạ tầng chiến lược

VOV.VN - Trung Quốc - chủ nợ song phương lớn nhất của Sri Lanka sẽ giúp quốc đảo Nam Á này phát triển các cảng nước sâu chiến lược và sân bay tại thủ đô Colombo.

Đây là tuyên bố ngày 27/3 của Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc 6 ngày.

Bên cạnh cam kết của Trung Quốc giúp phát triển các hạ tầng chiến lược, Thủ tướng Sri Lanka còn cho biết, Bắc Kinh sẽ “hỗ trợ” Colombo tái cơ cấu nợ nước ngoài, điều kiện then chốt để duy trì gói cứu trợ 2,9 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Lãnh đạo hai nước đã đạt được thỏa thuận này sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hôm 26/3.

Quan điểm của Trung Quốc về tái cơ cấu nợ cho Sri Lanka chưa được công khai, nhưng các quan chức Sri Lanka cho biết Trung Quốc không muốn cắt giảm các khoản vay nhưng có thể gia hạn thời hạn vay và điều chỉnh lãi suất. Năm 2022, Sri Lanka đã rơi vào tình trạng cạn kiệt dự trữ ngoại hối. Quốc đảo Ấn Độ Dương không còn đủ tiền để chi trả cho các hóa đơn nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Sri Lanka vào thời điểm đó đã tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng thanh toán với khoản nợ nước ngoài trị giá 46 tỷ USD.

Văn phòng Thủ tướng Sri Lanka cho biết, tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẽ “liên tục hỗ trợ quá trình tái cơ cấu nợ của Sri Lanka và giúp Sri Lanka phát triển nền kinh tế”. Phía Sri Lanka cho biết Bắc Kinh đã đề nghị “hỗ trợ phát triển” sân bay quốc tế Colombo và cảng Hambantota nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Việc mở rộng sân bay Colombo do Nhật Bản tài trợ đã bị đình trệ kể từ khi Sri Lanka vỡ nợ.

Trước đó, cảng biển phía nam Hambantota của Sri Lanka đã được giao cho một công ty nhà nước Trung Quốc vào năm 2017 theo hợp đồng thuê 99 năm với trị giá 1,12 tỷ USD.

Ấn Độ và Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng với việc thiết lập cảng biển của Trung Quốc tại Hambantota, ở phía nam của Sri Lanka, có thể thúc đẩy lợi thế hải quân của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Trong khi đó, Sri Lanka khẳng định các cảng của họ sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích quân sự nào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

VOV.VN - Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã có buổi hội đàm với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte, người đang có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc vào chiều hôm qua (27/3).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

VOV.VN - Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã có buổi hội đàm với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte, người đang có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc vào chiều hôm qua (27/3).

Thời tiết Trung Quốc khắc nghiệt: Mưa đá to như trứng, bão cát vàng vọt bầu trời
Thời tiết Trung Quốc khắc nghiệt: Mưa đá to như trứng, bão cát vàng vọt bầu trời

VOV.VN - Trung Quốc đang trải qua một đợt thời tiết khắc nghiệt ở nhiều nơi. Trong khi tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này nóng như mùa Hè, thì khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc xảy ra bão cát nghiêm trọng, còn tỉnh Chiết Giang ở miền Đông xảy ra mưa đá và gió lớn bất thường.

Thời tiết Trung Quốc khắc nghiệt: Mưa đá to như trứng, bão cát vàng vọt bầu trời

Thời tiết Trung Quốc khắc nghiệt: Mưa đá to như trứng, bão cát vàng vọt bầu trời

VOV.VN - Trung Quốc đang trải qua một đợt thời tiết khắc nghiệt ở nhiều nơi. Trong khi tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này nóng như mùa Hè, thì khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc xảy ra bão cát nghiêm trọng, còn tỉnh Chiết Giang ở miền Đông xảy ra mưa đá và gió lớn bất thường.

Chủ tịch Tập Cận Bình mời doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc
Chủ tịch Tập Cận Bình mời doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc

VOV.VN - ​Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ hôm qua (27/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc và Mỹ nên trở thành trợ lực phát triển của nhau, thay vì là trở ngại, đồng thời mời các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào thị trường nước này.

Chủ tịch Tập Cận Bình mời doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình mời doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc

VOV.VN - ​Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ hôm qua (27/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc và Mỹ nên trở thành trợ lực phát triển của nhau, thay vì là trở ngại, đồng thời mời các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào thị trường nước này.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?
Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn
Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn

VOV.VN - Ngoài cuộc xung đột Nga - Ukraine, hội nghị thượng đỉnh NATO 2023 cũng chú ý nhiều đến Trung Quốc. Khối quân sự này xem Trung Quốc như một thách thức lớn mà họ phải ứng phó về dài hạn.

Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn

Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn

VOV.VN - Ngoài cuộc xung đột Nga - Ukraine, hội nghị thượng đỉnh NATO 2023 cũng chú ý nhiều đến Trung Quốc. Khối quân sự này xem Trung Quốc như một thách thức lớn mà họ phải ứng phó về dài hạn.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?
Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.