Chủ tịch Tập Cận Bình mời doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc

VOV.VN - ​Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ hôm qua (27/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc và Mỹ nên trở thành trợ lực phát triển của nhau, thay vì là trở ngại, đồng thời mời các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đầu tư vào thị trường nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 27/3 đã gặp đại diện cộng đồng doanh nghiệp, chiến lược và học thuật Mỹ tại Bắc Kinh sau khi nước này tổ chức một loạt sự kiện cấp cao trong tuần. Cuộc gặp được giới chuyên gia Trung Quốc đánh giá là “hiếm hoi” giữa lãnh đạo cấp cao nước này với đại diện của Mỹ.

Phát biểu tại đây, ông cho rằng “quan hệ Trung-Mỹ không thể quay lại quá khứ, nhưng có thể có tương lai tốt đẹp hơn”. Đồng thuận lớn nhất đạt được giữa ông và Tổng thống Joe Biden ở San Francisco năm ngoái là quan hệ Trung-Mỹ cần ổn định và tốt lên.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ không hề giảm đi mà còn tăng lên trong tình hình hiện tại. Dù trong các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại và nông nghiệp, hay các lĩnh vực mới nổi như biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo, “hai nước nên trở thành trợ lực phát triển của nhau, chứ không phải trở ngại”.

Ông hoan nghênh doanh nghiệp Mỹ “tiếp tục đầu tư, đi sâu khai thác và giành thắng lợi ở Trung Quốc”, đồng thời khẳng định “cải cách của Trung Quốc sẽ không dừng lại và mở cửa cũng sẽ không dừng lại”. Ông cho biết, nước này đang lên kế hoạch và thực hiện một loạt biện pháp lớn nhằm đi sâu cải cách toàn diện, tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh hàng đầu theo hướng thị trường, dựa trên pháp luật và quốc tế hóa, nhằm mang lại không gian phát triển rộng lớn hơn cho các doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có doanh nghiệp Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc xếp hàng đầu trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới vào năm ngoái, khi tiếp tục đóng góp hơn 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông cũng khẳng định, Trung Quốc “trước đây không sụp đổ vì ‘thuyết Trung Quốc sụp đổ’ và bây giờ cũng sẽ không đạt đỉnh vì ‘thuyết Trung Quốc đạt đỉnh’.”

Thời gian gần đây, Trung Quốc và Mỹ đã dần nối lại nhiều hoạt động, sau khi quan hệ hai bên xuống cấp nhiều năm qua vì các vấn đề thương mại và chính trị. Cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với giới doanh nghiệp Mỹ được nhận định là nỗ lực của Bắc Kinh trong việc khôi phục niềm tin và ổn định thương mại, đầu tư nước ngoài trong bối cảnh đang phải đối mặt với các thách thức kinh tế. Cuộc gặp cũng cho thấy Trung Quốc đang tập trung nhiều hơn vào việc gắn kết với người dân Mỹ nhằm đạt được những lợi ích đan xen lớn hơn giữa hai bên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Vượt qua thách thức, vì tương lai phát triển bền vững
Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Vượt qua thách thức, vì tương lai phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2024 đang diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc) từ ngày 26-29/3 về chủ đề “Châu Á và thế giới: Thách thức chung, trách nhiệm chung”. Đây tiếp tục là một kênh hiệu quả để lãnh đạo các nước, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, giới chuyên gia trao đổi ý kiến, quan điểm về các vấn đề kinh tế đang nổi lên hiện nay.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Vượt qua thách thức, vì tương lai phát triển bền vững

Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Vượt qua thách thức, vì tương lai phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2024 đang diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc) từ ngày 26-29/3 về chủ đề “Châu Á và thế giới: Thách thức chung, trách nhiệm chung”. Đây tiếp tục là một kênh hiệu quả để lãnh đạo các nước, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, giới chuyên gia trao đổi ý kiến, quan điểm về các vấn đề kinh tế đang nổi lên hiện nay.

Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO liên quan đến trợ cấp xe điện
Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO liên quan đến trợ cấp xe điện

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (26/3) cho biết đã bắt đầu các thủ tục giải quyết tranh chấp của nước này với Mỹ về trợ cấp ô tô điện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp xe điện trong nước.

Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO liên quan đến trợ cấp xe điện

Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO liên quan đến trợ cấp xe điện

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (26/3) cho biết đã bắt đầu các thủ tục giải quyết tranh chấp của nước này với Mỹ về trợ cấp ô tô điện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp xe điện trong nước.

Trung Quốc lên án vụ khủng bố ở Pakistan khiến 5 công dân nước này thiệt mạng
Trung Quốc lên án vụ khủng bố ở Pakistan khiến 5 công dân nước này thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng sớm nay (27/3) đã lên án gay gắt vụ đánh bom liều chết gần công trường một công trình thủy điện ở Pakistan do doanh nghiệp nước này thi công, khiến 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng điều tra vụ việc.

Trung Quốc lên án vụ khủng bố ở Pakistan khiến 5 công dân nước này thiệt mạng

Trung Quốc lên án vụ khủng bố ở Pakistan khiến 5 công dân nước này thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng sớm nay (27/3) đã lên án gay gắt vụ đánh bom liều chết gần công trường một công trình thủy điện ở Pakistan do doanh nghiệp nước này thi công, khiến 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng điều tra vụ việc.

Những điều đáng chú ý về rồng Trung Quốc
Những điều đáng chú ý về rồng Trung Quốc

VOV.VN - Rồng là một biểu tượng quan trọng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thế giới. Tại Trung Quốc, rồng gắn với sự giàu có, quyền lực và vai trò lãnh đạo. Dưới đây là vài nét về rồng tại xứ sở này.

Những điều đáng chú ý về rồng Trung Quốc

Những điều đáng chú ý về rồng Trung Quốc

VOV.VN - Rồng là một biểu tượng quan trọng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thế giới. Tại Trung Quốc, rồng gắn với sự giàu có, quyền lực và vai trò lãnh đạo. Dưới đây là vài nét về rồng tại xứ sở này.

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6
Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

VOV.VN - Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an) tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của Cơ quan Tình báo mật Anh Quốc (MI6) thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

VOV.VN - Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an) tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của Cơ quan Tình báo mật Anh Quốc (MI6) thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc.

Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi
Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xử lý nạn chó hoang, chó thả rông sau khi một con chó to dữ giống Rottweiler cắn xé một bé gái 2 tuổi khiến em bị thương nặng.

Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi

Trung Quốc mạnh tay xử lý chó hoang, chó thả rông sau vụ chó dữ cắn bé 2 tuổi

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xử lý nạn chó hoang, chó thả rông sau khi một con chó to dữ giống Rottweiler cắn xé một bé gái 2 tuổi khiến em bị thương nặng.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?
Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.