Hội nghị Shangri-La:

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

(VOV) - Lãnh đạo quân đội Trung Quốc vừa xác nhận nước này không phản bác chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo trên.

Tướng Thích Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, đã nói với các đại biểu dự Hội nghị An ninh châu Á tổ chức tại Singapore rằng những bình luận gần đây trên các tờ báo Trung Quốc chỉ phản ánh quan điểm của một số học giả.

“Quan điểm của Trung Quốc không thay đổi... Các học giả có thể đưa ra bất cứ ý tưởng nào họ muốn và các ý tưởng đó không đại diện cho quan điểm của chính phủ Trung Quốc,” tướng Thích nói hôm 2/6 tại diễn đan an ninh Shangri-La.

Tướng Thích Kiến Quốc (giữa), phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, tại Hội nghị Shangri-La (ảnh: IIS)

Tháng trước tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng tải 1 bài báo của 2 học giả nước này cho rằng Okinawa là một phần trong chuỗi đảo từng thuộc 1 nước chư hầu của các triều đại Trung Quốc trước khi bị sáp nhập vào Nhật Bản trong thế kỷ 19, hàm ý khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với đảo này.

Okinawa hiện có 50.000 nhân viên quân sự Mỹ đồn trú và là đảo lớn nhất trong chuỗi đảo Ryukyu nằm ở phía nam Nhật Bản.

Trung Quốc đã xung khắc kịch liệt với Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo này vào năm 2012.

Hai phía đã tung nhiều tàu tuần tiễu và cả phi cơ đến khu vực trên, khiến dư luận lo ngại về các va chạm trên biển và một cuộc xung đột lan rộng, gây mất an ninh khu vực Đông Bắc Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa
Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

(VOV) - Trung Quốc cho rằng, chủ quyền của  họ đối với Okinawa chẳng khác gì chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.

Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

(VOV) - Trung Quốc cho rằng, chủ quyền của  họ đối với Okinawa chẳng khác gì chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku
Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

(VOV) - Ba tàu trên bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản tại Biển Hoa Đông vào khoảng 11h ngày 5/5.

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

(VOV) - Ba tàu trên bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản tại Biển Hoa Đông vào khoảng 11h ngày 5/5.

Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa
Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã nhiều lần từ chối trả lời trực tiếp về vấn đề này

Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa

Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã nhiều lần từ chối trả lời trực tiếp về vấn đề này

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku
Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Sáng 13/5 (giờ địa phương) 3 tàu Hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần đảo quần đảo tranh chấp.

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Sáng 13/5 (giờ địa phương) 3 tàu Hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần đảo quần đảo tranh chấp.

Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”
Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”

(VOV) - Tham vọng của Trung Quốc có thể gây bất ổn anh ninh đối với khu vực Đông Bắc Á.

Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”

Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”

(VOV) - Tham vọng của Trung Quốc có thể gây bất ổn anh ninh đối với khu vực Đông Bắc Á.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa
Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

(VOV) - Một quan chức Nhật cho biết Trung Quốc giải thích rằng tuyên bố trên là của giới nghiên cứu nước này.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

(VOV) - Một quan chức Nhật cho biết Trung Quốc giải thích rằng tuyên bố trên là của giới nghiên cứu nước này.

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.