Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

(VOV) - Trung Quốc cho rằng, chủ quyền của  họ đối với Okinawa chẳng khác gì chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.

Liên quan tới việc tờ Nhân dân Nhật báo- Cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc ngày 8/5 đã đăng bài  kêu gọi xem xét lại chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Okinawa, ngày 9/5 Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã phản đối bài bình luận của tờ báo và lên án rằng: “Nếu đây là lập trường của chính phủ Trung Quốc thì không thể chấp nhận được”.

Quần đảo Okinawa (Ảnh: Globeimages.com)



Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh lên tiếng phản đối tuyên bố phản bác của Nhật Bản.

Quan hệ Nhật-Trung vốn đã căng thẳng xung quanh vấn đề chủ quyền đối với một số quần đảo mà hai nước đang tranh chấp, nay lại bước lên nấc thang căng thẳng mới.

Lời bình luận của bài báo cho thấy, nhiều khả năng đây là lập trường của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong khi hai nước đang căng thẳng và chưa đưa ra hướng giải quyết cho vấn đề đang tranh chấp xung quanh đảo Senkaku/Điếu ngư. Đây có thể là động thái gây hấn mới của Trung Quốc đối với Nhật Bản.

Trong khi đó, chủ trương của Trung Quốc là yêu cầu Nhật Bản thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không thừa nhận yêu cầu đó của Trung Quốc. Chính vì vậy, quan hệ ngoại giao Nhật-Trung đang trong tình trạng nhiều nút thắt khó tháo gỡ.

Dư luận cũng đã lên tiếng về lời bình luận của Nhân dân Nhật báo liên quan tới quần đảo Okinawa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell trong buổi họp báo ngày 9/5 đã nhấn mạnh rằng, Mỹ thừa nhận chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Okinawa. Riêng đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư Mỹ chưa đưa ra lập trường rõ ràng nào.

Trong khi đó, giới học giả Trung Quốc liên tục đưa ra những chứng cớ chứng minh chủ quyền đối của Trung Quốc đối với quần đảo Okinawa. Họ cho rằng, chủ quyền của Trung Quốc đối với Okinawa chẳng khác gì chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản yêu cầu Mỹ giảm gánh nặng cho Okinawa
Nhật Bản yêu cầu Mỹ giảm gánh nặng cho Okinawa

Việc giảm gánh nặng cho tỉnh Okinawa, nhằm giải quyết vấn đề di dời căn cứ quân sự Futenma của Mỹ ở đây.

Nhật Bản yêu cầu Mỹ giảm gánh nặng cho Okinawa

Nhật Bản yêu cầu Mỹ giảm gánh nặng cho Okinawa

Việc giảm gánh nặng cho tỉnh Okinawa, nhằm giải quyết vấn đề di dời căn cứ quân sự Futenma của Mỹ ở đây.

Okinawa yêu cầu làm rõ ảnh hưởng của máy báy Osprey
Okinawa yêu cầu làm rõ ảnh hưởng của máy báy Osprey

(VOV) - Theo chính quyền tỉnh Okinawa, tiếng ồn phát ra từ những chiếc máy bay này lên tới 93dB.

Okinawa yêu cầu làm rõ ảnh hưởng của máy báy Osprey

Okinawa yêu cầu làm rõ ảnh hưởng của máy báy Osprey

(VOV) - Theo chính quyền tỉnh Okinawa, tiếng ồn phát ra từ những chiếc máy bay này lên tới 93dB.

Mỹ sẽ mở căn cứ quân sự Okinawa cho dân tránh sóng thần
Mỹ sẽ mở căn cứ quân sự Okinawa cho dân tránh sóng thần

(VOV) - Đây là lần đầu tiên một địa phương của Nhật Bản ký kết một thỏa thuận khẩn cấp quy mô lớn như thế với quân đội Mỹ.

Mỹ sẽ mở căn cứ quân sự Okinawa cho dân tránh sóng thần

Mỹ sẽ mở căn cứ quân sự Okinawa cho dân tránh sóng thần

(VOV) - Đây là lần đầu tiên một địa phương của Nhật Bản ký kết một thỏa thuận khẩn cấp quy mô lớn như thế với quân đội Mỹ.

Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa
Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa

(VOV) - Thỏa thuận mới giữa đôi bên liên quan tới 5 cơ sở quân sự của Mỹ và cả các khu dân cư của Nhật.

Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa

Nhật, Mỹ tái bố trí căn cứ quân sự tại Okinawa

(VOV) - Thỏa thuận mới giữa đôi bên liên quan tới 5 cơ sở quân sự của Mỹ và cả các khu dân cư của Nhật.

Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa
Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã nhiều lần từ chối trả lời trực tiếp về vấn đề này

Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa

Học giả Trung Quốc đòi chủ quyền cả đảo Okinawa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã nhiều lần từ chối trả lời trực tiếp về vấn đề này

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa
Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

(VOV) - Một quan chức Nhật cho biết Trung Quốc giải thích rằng tuyên bố trên là của giới nghiên cứu nước này.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

(VOV) - Một quan chức Nhật cho biết Trung Quốc giải thích rằng tuyên bố trên là của giới nghiên cứu nước này.

Phát hiện tàu chiến Trung Quốc gần vùng biển Okinawa
Phát hiện tàu chiến Trung Quốc gần vùng biển Okinawa

Ba tàu chiến bị phát hiện gồm hai tàu khu trục lớp Luyang 1 và Luyang 2 trang bị tên lửa hành trình cùng một tàu lớp Jiangkai 2.

Phát hiện tàu chiến Trung Quốc gần vùng biển Okinawa

Phát hiện tàu chiến Trung Quốc gần vùng biển Okinawa

Ba tàu chiến bị phát hiện gồm hai tàu khu trục lớp Luyang 1 và Luyang 2 trang bị tên lửa hành trình cùng một tàu lớp Jiangkai 2.

Tên lửa Triều Tiên bay qua Okinawa của Nhật Bản
Tên lửa Triều Tiên bay qua Okinawa của Nhật Bản

Tuy nhiên, Nhật Bản đã không hề có biện pháp ngăn chặn.

Tên lửa Triều Tiên bay qua Okinawa của Nhật Bản

Tên lửa Triều Tiên bay qua Okinawa của Nhật Bản

Tuy nhiên, Nhật Bản đã không hề có biện pháp ngăn chặn.