Trung Quốc lên án vụ tấn công Đại sứ quán ở Kyrgyzstan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi nhà chức trách Kyrgyzstan nhanh chóng điều tra vụ việc và nghiêm khắc trừng trị những kẻ có liên quan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/8 lên án vụ đánh bom xe nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan làm 3 nhân viên sứ quán nước này bị thương, gọi đây là một “cuộc tấn công cực đoan và bạo lực”.

Cảnh sát có mặt bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan sau khi vụ tấn công xảy ra. (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin tại chỗ, một nghi phạm đánh bom tự sát đã lái chiếc xe hiệu Mitsubishi Delica, lao qua cổng rồi cho phát nổ giữa khu Đại sứ quán Trung Quốc, gần nơi ở của Đại sứ Trung Quốc vào khoảng 10h sáng 30/8 (theo giờ địa phương).

Lái xe chết tại chỗ. Ba người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, cảnh sát Kyrgyzstan đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

“Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan đã trở thành mục tiêu của vụ đánh bom xe làm 3 nhân viên sứ quán bị thương. Trung Quốc cực lực lên án hành động cực đoan bạo lực này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp và yêu cầu phía Kyrgyzstan có ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tổ chức và công dân Trung Quốc ở Kyrgyzstan, nhanh chóng điều tra sự thật đằng sau vụ việc và nghiêm khắc trừng trị những kẻ có liên quan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói với các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.

Bà Hoa Xuân Doanh cũng nói thêm rằng, 3 nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Trong khi đó, cơ quan an ninh quốc gia Kyrgyzstan cho biết đã bắt tay vào điều tra vụ việc.

Kyrgyzstan có dân số 6 triệu người, trong đó đa phần là người Hồi giáo. Theo Reuters, khu vực Trung Á là nơi mà phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động tích cực để chiêu mộ chiến binh thánh chiến.

Ngoài ra, một nhóm có vũ trang chống Trung Quốc với thành viên là người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ từ khu tự trị Tân Cương cũng hoạt động tích cực ở khu vực này. Vào năm 2014, lực lượng bảo vệ biên giới Kyrgyzstan đã tiêu diệt 11 đối tượng bị cho là thành viên của nhóm này khi chúng vượt qua biên giới giữa Trung Quốc với Kyrgyzstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Duterte muốn được người Trung Quốc đối xử “như anh em”
Ông Duterte muốn được người Trung Quốc đối xử “như anh em”

Tổng thống Philippines Duterte nhận mình mang dòng máu Trung Quốc và mong muốn được người Trung Quốc coi như anh em.

Ông Duterte muốn được người Trung Quốc đối xử “như anh em”

Ông Duterte muốn được người Trung Quốc đối xử “như anh em”

Tổng thống Philippines Duterte nhận mình mang dòng máu Trung Quốc và mong muốn được người Trung Quốc coi như anh em.

"Trung Quốc đang tức giận với hầu hết mọi quốc gia vào lúc này"
"Trung Quốc đang tức giận với hầu hết mọi quốc gia vào lúc này"

VOV.VN -Trung Quốc kỳ vọng củng cố vị thế qua Hội nghị G20, nhưng e ngại các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và chủ nghĩa bảo hộ.

"Trung Quốc đang tức giận với hầu hết mọi quốc gia vào lúc này"

"Trung Quốc đang tức giận với hầu hết mọi quốc gia vào lúc này"

VOV.VN -Trung Quốc kỳ vọng củng cố vị thế qua Hội nghị G20, nhưng e ngại các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và chủ nghĩa bảo hộ.

Đánh bom xe ở ĐSQ Trung Quốc tại Kyrgyzstan, thủ phạm chết tại chỗ
Đánh bom xe ở ĐSQ Trung Quốc tại Kyrgyzstan, thủ phạm chết tại chỗ

VOV.VN -Một chiếc xe hơi đã phát nổ sau khi đâm vào cửa của Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan vào ngày 30/8.

Đánh bom xe ở ĐSQ Trung Quốc tại Kyrgyzstan, thủ phạm chết tại chỗ

Đánh bom xe ở ĐSQ Trung Quốc tại Kyrgyzstan, thủ phạm chết tại chỗ

VOV.VN -Một chiếc xe hơi đã phát nổ sau khi đâm vào cửa của Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan vào ngày 30/8.

Philippines cảnh báo Trung Quốc sẽ thua nếu chối bỏ phán quyết từ PCA
Philippines cảnh báo Trung Quốc sẽ thua nếu chối bỏ phán quyết từ PCA

VOV.VN - Ngoại trưởng Yasay khẳng định, Philippines chỉ đàm phán với Trung Quốc trên cơ sở phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế.

Philippines cảnh báo Trung Quốc sẽ thua nếu chối bỏ phán quyết từ PCA

Philippines cảnh báo Trung Quốc sẽ thua nếu chối bỏ phán quyết từ PCA

VOV.VN - Ngoại trưởng Yasay khẳng định, Philippines chỉ đàm phán với Trung Quốc trên cơ sở phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế.