Bộ trưởng Phan Văn Giang động viên CBCS trước kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp đến từng khối kiểm tra, ân cần thăm hỏi, động viên; đồng thời đánh giá cao tinh thần vượt khó, tích cực luyện tập của các đồng chí được tuyển chọn tham gia diễu binh, diễu hành.

 Chiều 6/5, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. 

Đoàn đại biểu cũng đến dự lễ gắn biển tên đường Tạ Quốc Luật, thăm và động viên CBCS lực lượng các khối diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355, Quân khu 2).  

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân công hỏa tuyến và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên Chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. 

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã đến dự Lễ gắn biển tên đường Tạ Quốc Luật. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cương vị Đại đội trưởng Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, ngày 7/5/1954, đồng chí Tạ Quốc Luật dẫn đầu một tổ xung kích bắt sống tướng De Castries và Bộ tham mưu của địch tại Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Trong lễ mừng chiến thắng tại thung lũng Mường Thanh, đồng chí Tạ Quốc Luật vinh dự được chọn là người kéo cờ chiến thắng toàn mặt trận. Ngày 19/5/1954, đồng chí Tạ Quốc Luật vinh dự được thay mặt các chiến sĩ Điện Biên báo cáo thành tích lên Chủ tịch Hồ Chí Minh để chúc thọ Người.     

Đường Tạ Quốc Luật dài 1,11km, mặt cắt đường 13,5m, nằm ngay sát điểm di tích lịch sử hầm De Castries, TP. Điện Biên Phủ.

Cũng trong chiều 6/5, đến thăm và động viên các cán bộ chiến sĩ lực lượng các khối diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả đạt được của các khối tham gia, đồng thời nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trong đó Quân đội là lực lượng chính, chủ yếu tham gia Lễ kỷ niệm.

Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng như các cơ quan, đơn vị. Do đó, Đại tướng cho rằng, từng cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh QĐND Việt Nam anh hùng. 

“Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thật ý nghĩa với vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang, đến thăm các đồng chí rất vui là nhìn thấy các đồng chí rất tươi tắn, rất đẹp. Chúng ta có trang phục mới, hình ảnh của đội nữ dân quân miền Nam, đội nữ dân quân Tây Bắc cũng trang phục rất đẹp, rất thống nhất, đặc biệt tôi rất ấn tượng với các khối nữ, các đồng chí đi rất trách nhiệm. Tôi cảm thấy rất tự hào khi có các đồng chí cùng với chúng tôi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và chúng ta cũng là lực lượng chính chủ yếu, tham gia vào ngày lễ để cho ngày lễ được thành công và chúng ta cũng xứng danh là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, Đại tướng Phan Văn Giang xúc động chia sẻ.

Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp đến từng khối kiểm tra, ân cần thăm hỏi, động viên; đồng thời đánh giá cao tinh thần vượt khó, tích cực luyện tập của các đồng chí được tuyển chọn tham gia diễu binh, diễu hành.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao quà tặng các khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Biển người" đổ về chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ dự đại lễ
"Biển người" đổ về chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ dự đại lễ

VOV.VN - Các tuyến phố của thành phố Điện Biên Phủ như tắc nghẹt bởi dòng người từ khắp muôn phương đổ về tham dự Lễ kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ.

"Biển người" đổ về chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ dự đại lễ

"Biển người" đổ về chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ dự đại lễ

VOV.VN - Các tuyến phố của thành phố Điện Biên Phủ như tắc nghẹt bởi dòng người từ khắp muôn phương đổ về tham dự Lễ kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lào, Campuchia gửi Điện mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Lào, Campuchia gửi Điện mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - ​Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi trên các mặt trận giai đoạn 1953 - 1954 đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi và lợi thế trên bàn đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định Geneve lập lại hòa bình ở ba nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia.

Lào, Campuchia gửi Điện mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào, Campuchia gửi Điện mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - ​Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi trên các mặt trận giai đoạn 1953 - 1954 đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi và lợi thế trên bàn đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định Geneve lập lại hòa bình ở ba nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiều 6/5, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 tại tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiều 6/5, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 tại tỉnh Điện Biên.