Thế giới 24 giờ: Số người thiệt mạng vụ nổ ở Thiên Tân tăng lên 112

VOV.VN - Tính đến ngày 16/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 112 thi thể sau các vụ nổ ở kho chứa hóa chất ở Thiên Tân, Trung Quốc.

1. Nhà chức trách Thiên Tân cho biết, đã có thêm nhiều thi thể được tìm thấy trong đêm 15/8, sau khi con số người thiệt mạng được xác nhận là 104 người.

Hố đen khổng lồ xuất hiện sau vụ nổ ở Thiên Tân. Ảnh EPA

Trong số các nạn nhân đã có 12 người được nhận dạng. Thống kê mới nhất của giới chức Thiên Tân cũng cho biết, vẫn còn khoảng 95 người đang mất tích, trong đó có 85 lính cứu hỏa.

Hiện có tổng cộng 722 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 58 ca nguy kịch.

Sau khi vụ nổ xảy ra, giới chức Trung Quốc được cho là đã cố gắng bưng bít thông tin đối với các thân nhân và chỉ tập trung vào những “điểm sáng” trong vụ tai nạn này như những hành động anh hùng của những người lính cứu hỏa hay những vụ cứu được người một cách thần kỳ.

Hình ảnh lính cứu hỏa Zhou Ti, 19 tuổi, được cứu ra khỏi đống đổ nát ngày 14/8 đã được truyền thông Trung Quốc đưa đậm nét cùng với câu hỏi đầu tiên mà anh này hỏi sau khi đã tỉnh lại: “Đám cháy đã được dập tắt chưa?”.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo cũng đã chỉ trích Chính phủ Trung Quốc vì cái giá quá đắt mà những người lính cứu hỏa đã phải trả trong vụ nổ ở Thiên Tân.

Nhiều lính cứu hỏa thiệt mạng còn rất trẻ và hầu như không có kinh nghiệm gì. Thậm chí họ bị nghi ngờ là vô tinh “đổ thêm dầu vào lửa” khi phun nước vào các loại hóa chất để dập lửa. Điều này có thể vô tình gây ra 2 vụ nổ kinh hoàng.

Các chuyên gia điều tra cho rằng, việc sử dụng nước để dập tắt đám cháy do Cyanua Natri (NaCN) gây ra sẽ tạo hàm lượng Hydrogen Cyanide (HCN) cao rất dễ bắt lửa. Hydrogen Cyanide cũng là một chất hóa học rất độc hại. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi có thông tin lượng Cyanua Natri, chất độc có khả năng gây cháy nổ lớn, được trữ trong kho hàng ở Thiên Tân lên đến 700 tấn, nhiều hơn 70 lần so với mức cho phép.

2. Diễn biến cuộc đua vào Nhà Trắng đang dần nóng lên với các cuộc tranh luận, chỉ trích lẫn nhau của các đối thủ. Mới đây, bà Hillary Clinton đã chỉ trích việc ông Jeb Bush ủng hộ chính sách của anh trai mình, cựu Tổng thống Georghe Bush, trong cuộc chiến tại Iraq.

Ông Jeb Bush (trái và bà Clinton đang tranh cãi gay gắt nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Ảnh AP

Theo ABC News, phát biểu ngày 14/8 (giờ địa phương), bà Clinton nhấn mạnh, người dân Mỹ phải “mất trí” thì mới tin tưởng vào sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Jeb Bush giành cho anh trai mình, trong các chính sách liên quan đến cuộc chiến tại Iraq trong khi quay ra chỉ trích cách hành xử của bà đối với vấn đề nói trên.

“Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe ông Jeb Bush đề cập đến vấn đề này”, bà Clinton tuyên bố: “Hẳn ông ấy nghĩ rằng người dân Mỹ đều bị “mất trí”.

Tuyên bố của bà Clinton được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Jeb Bush lên tiếng khẳng định rằng, chiến lược của Tổng thống Mỹ George Bush đánh bại chế độ Saddam Hussein là một “chiến lược đem lại kết quả tốt đẹp”.

Trước đó, ông Jeb Bush cũng đã lên tiếng đổ lỗi cho bà Clinton về sự trỗi dậy của IS và chỉ trích bà vì đã ủng hộ việc rút quân khỏi Iraq cũng như việc bà chỉ đến Iraq đúng một lần khi còn là Ngoại trưởng Mỹ.

3. Liên quan đến vấn đề người nhập cư, Ủy ban Châu Âu (EC) vừa cam kết tăng cường tài chính cho những nước đang phải gồng mình giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư.

Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Brussels, Bỉ, Ủy viên châu Âu về vấn đề di cư Dimitris Avramopoulos cho biết, khối này đang nghiên cứu yêu cầu của Hy Lạp cung cấp thêm tài trợ khẩn cấp để tăng cường các cơ sở tiếp nhận người tỵ nạn tại các đảo Aegean của nước này.

Người nhập cư lèn chặt trên một con tàu lênh đênh ở Địa Trung Hải. Ảnh AP

Ông Avramopoulos cũng cho biết Liên minh châu Âu đang xem xét cấp thêm 8 triệu euro cho Hungary để nâng cấp các trại tỵ nạn hiện đang trong tình trạng quá tải. Hơn 120.000 người tị nạn đã đặt chân đến Hungary kể từ đầu năm, nhưng phần lớn đã tiếp tục cuộc hành trình sang các nước Tây Âu giàu có khác.

Theo ông Avramopoulos, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấp thêm tài chính cho những nước ở “mặt trận tiền tuyến” mới để đối phó với khủng hoảng khi dòng người người tị nạn đã bắt đầu chuyển hướng từ Italy sang Hungary, và nay là Pháp và Anh.

Hồi đầu tuần, Ủy  ban Châu Âu cũng đã thông qua khoản hỗ trợ trị giá hơn 2 tỷ Euro cho các nước Châu Âu trong vòng 6 năm để giải quyết các vấn đề liên quan tới người nhập cư.

4. Triều Tiên ngày 15/8 lên tiếng đe dọa Mỹ và Hàn Quốc phải ngừng ngay các cuộc tập trận chung nếu không muốn bị tấn công tàn khốc.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn. Ảnh Reuters

Theo Sputnik News, lời đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ và Hàn Quốc dự định sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Ulchi Freedom Guardian (tạm dịch: Người Bảo vệ Tự do Ulchi) vào ngày 16/8 tới nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công của Triều Tiên.

“Mỹ và Hàn Quốc càng đẩy mạnh cuộc tập trận chung này thì Triều Tiên sẽ càng gia tăng những hành động quân sự để đáp trả một cách tương xứng”, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố.

Cũng theo Ủy ban này: “Quân đội và nhân dân Triều Tiên không còn ở trong giai đoạn phải đối phó với vũ khí hạt nhân của Mỹ chỉ bằng những khẩu súng trường. Triều Tiên giờ đã là một thế lực lớn được trang bị các loại vũ khí tấn công và phòng thủ chưa từng được biết đến trên thế giới”.

5.  Dù có cơ hội bỏ trốn, nhưng Kayla Muller, người bị thủ lĩnh IS hãm hiếp, đã từ chối vì sợ vẻ ngoài phương Tây của mình có thể làm hại 3 cô gái khác.

Một cô gái 14 tuổi người Yazidi bị IS bắt giữ và sống cùng với Kayla Mueller trong 2 tháng tại một ngôi nhà ở thị trấn al-Shadadiya, Syria trước khi trốn được ra ngoài vào tháng 8/2015 đã chia sẻ về điều kiện sống của Mueller cũng như nhiều con tin khác khi bị bắt giữ cho giới chức Mỹ.

Cô Kayla Mueller. Ảnh AP

Trong suốt 1,5 năm bị giam cầm, cô Kayla Mueller đã bị thủ lĩnh IS Abu Bakr al- Baghdadi hãm hiếp nhiều lần.

Theo đó, IS giam giữ cô gái này cùng Mueller và 2 cô gái người Yazidi khác và thay phiên nhau làm nhục cả 4 người.

Khi tên al-Baghdadi có mặt tại đó, hắn thường kéo cô Mueller vào phòng của hắn để thỏa mãn thú tính của mình. Sau đó, hắn bước ra ngoài và kể với những con tin còn lại về những gì hắn đã làm đối với cô ấy.

Cô gái Yazidi 14 tuổi kể lại, cô Mueller luôn cố gắng che chở cho cô và những cô gái khác khỏi bị bọn phiến quân làm nhục và nhiều lần đã suýt mất mạng. Khi cô gái này rủ cô Mueller trốn cùng, cô ấy đã từ chối vì sợ dáng vẻ người phương Tây của cô có thể làm hại họ.

Khi cô gái người Yazidi trốn được ra ngoài và liên hệ với lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Mỹ tại Iraq thì phiến quân IS đã đưa cô rời khỏi ngôi nhà đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng qua ảnh: Lễ cầu nguyện nạn nhân vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc
Ấn tượng qua ảnh: Lễ cầu nguyện nạn nhân vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc

VOV.VN- Sáng 14/8, tại chùa Chaoyin đã diễn ra lễ cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kho hàng ở tỉnh Thiên Tân.

Ấn tượng qua ảnh: Lễ cầu nguyện nạn nhân vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc

Ấn tượng qua ảnh: Lễ cầu nguyện nạn nhân vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc

VOV.VN- Sáng 14/8, tại chùa Chaoyin đã diễn ra lễ cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kho hàng ở tỉnh Thiên Tân.

Thân nhân vụ nổ ở Thiên Tân giận dữ với Chính phủ Trung Quốc
Thân nhân vụ nổ ở Thiên Tân giận dữ với Chính phủ Trung Quốc

VOV.VN- Thân nhân các nạn nhân vụ nổ kho hàng ở Thiên Tân đã giận dữ yêu cầu Chính phủ Trung Quốc phải sớm có câu trả lời về số phận người thân cùa mình.

Thân nhân vụ nổ ở Thiên Tân giận dữ với Chính phủ Trung Quốc

Thân nhân vụ nổ ở Thiên Tân giận dữ với Chính phủ Trung Quốc

VOV.VN- Thân nhân các nạn nhân vụ nổ kho hàng ở Thiên Tân đã giận dữ yêu cầu Chính phủ Trung Quốc phải sớm có câu trả lời về số phận người thân cùa mình.

Cứu hộ hóa học Trung Quốc tại hiện trường đầy chất độc ở Thiên Tân
Cứu hộ hóa học Trung Quốc tại hiện trường đầy chất độc ở Thiên Tân

VOV.VN - Hơn 200 binh sĩ của lực lượng Cứu hộ khẩn cấp hạt nhân và hóa học quốc gia đã được điều động đến Thiên Tân để tiến hành làm sạch hiện trường.

Cứu hộ hóa học Trung Quốc tại hiện trường đầy chất độc ở Thiên Tân

Cứu hộ hóa học Trung Quốc tại hiện trường đầy chất độc ở Thiên Tân

VOV.VN - Hơn 200 binh sĩ của lực lượng Cứu hộ khẩn cấp hạt nhân và hóa học quốc gia đã được điều động đến Thiên Tân để tiến hành làm sạch hiện trường.

Dân Thiên Tân vạ vật ở nơi sơ tán vì hàng loạt vụ nổ mới
Dân Thiên Tân vạ vật ở nơi sơ tán vì hàng loạt vụ nổ mới

VOV.VN - Hàng loạt vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra Thiên Tân, Trung Quốc kể từ đêm 12/8 đang khiến nhiều người dân phải ăn chực nằm chờ, vạ vật ở những nơi sơ tán.

Dân Thiên Tân vạ vật ở nơi sơ tán vì hàng loạt vụ nổ mới

Dân Thiên Tân vạ vật ở nơi sơ tán vì hàng loạt vụ nổ mới

VOV.VN - Hàng loạt vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra Thiên Tân, Trung Quốc kể từ đêm 12/8 đang khiến nhiều người dân phải ăn chực nằm chờ, vạ vật ở những nơi sơ tán.

Số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân tăng lên 104
Số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân tăng lên 104

VOV.VN - Số người thiệt mạng sau 2 vụ nổ kinh hoàng tại cảng Thiên Tân ngày 12/8 vừa qua đã tăng lên 104 người, hàng trăm người khác bị thương.

Số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân tăng lên 104

Số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân tăng lên 104

VOV.VN - Số người thiệt mạng sau 2 vụ nổ kinh hoàng tại cảng Thiên Tân ngày 12/8 vừa qua đã tăng lên 104 người, hàng trăm người khác bị thương.

Hình ảnh: Xuất hiện hố đen khổng lồ sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân
Hình ảnh: Xuất hiện hố đen khổng lồ sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân

VOV.VN- Không chỉ tạo ra hố đen khổng lồ tại hiện trường, vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân đến nay cũng đã khiến 112 người thiệt mạng và 95 người mất tích.

Hình ảnh: Xuất hiện hố đen khổng lồ sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân

Hình ảnh: Xuất hiện hố đen khổng lồ sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân

VOV.VN- Không chỉ tạo ra hố đen khổng lồ tại hiện trường, vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân đến nay cũng đã khiến 112 người thiệt mạng và 95 người mất tích.