Hình ảnh: Xuất hiện hố đen khổng lồ sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân

VOV.VN- Không chỉ tạo ra hố đen khổng lồ tại hiện trường, vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân đến nay cũng đã khiến 112 người thiệt mạng và 95 người mất tích.

Một chiếc hố đen khổng lồ có đường kính rất lớn xuất hiện sau vụ nổ ở cảng Thiên Tân. Ảnh: EPA
Hố khổng lồ này chiếm trọn khu vực rộng lớn nơi từng là kho hàng ở cảng Thiên Tân. Ảnh: Tân Hoa xã
Vụ nổ kinh hoàng đã thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Ảnh: Tân Hoa xã
Cột khó trắng bốc lên dữ dội gần hố đen. Ảnh: Reuters
Xung quanh hố đen là cảnh tượng hoang tàn khủng khiếp. Ảnh: EPA
Mức độ tàn phá tại cảng Thiên Tân là rất kinh hoàng, không chỉ ở gần tâm vụ nổ, nhiều khu vực xung quanh đó cũng bị thiêu rụi. Ảnh: Tân Hoa xã
Những người lính cứu hỏa vẫn liên tục có mặt tại hiện trường vụ nổ suốt 3 ngày qua. Ảnh: AFP
Một người lính cứu hỏa bước qua đống xe bị thiêu rụi sau vụ nổ. Ảnh: EPA
Các vật liệu kim loại bị vặn xoắn do sức ép từ vụ nổ. Ảnh: Reuters
Người dân tại Thiên Tân được yêu cầu sơ tán cách khu vực xảy ra vụ nổ ít nhất 3km. Ảnh: AFP
Một thân nhân khóc ngất đi khi nghe tin người thân thiệt mạng. Ảnh: BBC
Vụ nổ đã khiến nhiều người dân địa phương phải dựng lán trại ở tạm. Ảnh: Reuters
Người dân thắp nến tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ nổ ở Thiên Tân. Ảnh: EPA
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân tăng lên 104
Số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân tăng lên 104

VOV.VN - Số người thiệt mạng sau 2 vụ nổ kinh hoàng tại cảng Thiên Tân ngày 12/8 vừa qua đã tăng lên 104 người, hàng trăm người khác bị thương.

Số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân tăng lên 104

Số người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân tăng lên 104

VOV.VN - Số người thiệt mạng sau 2 vụ nổ kinh hoàng tại cảng Thiên Tân ngày 12/8 vừa qua đã tăng lên 104 người, hàng trăm người khác bị thương.

Kho hàng bị nổ ở Thiên Tân chứa số chất độc gấp 70 lần mức cho phép
Kho hàng bị nổ ở Thiên Tân chứa số chất độc gấp 70 lần mức cho phép

VOV.VN- Lượng Cyanua Natri, chất độc có khả năng gây cháy nổ lớn, được trữ trong kho hàng ở Thiên Tân lên đến 700 tấn, nhiều hơn 70 lần so với mức cho phép.

Kho hàng bị nổ ở Thiên Tân chứa số chất độc gấp 70 lần mức cho phép

Kho hàng bị nổ ở Thiên Tân chứa số chất độc gấp 70 lần mức cho phép

VOV.VN- Lượng Cyanua Natri, chất độc có khả năng gây cháy nổ lớn, được trữ trong kho hàng ở Thiên Tân lên đến 700 tấn, nhiều hơn 70 lần so với mức cho phép.

Cứu hộ hóa học Trung Quốc tại hiện trường đầy chất độc ở Thiên Tân
Cứu hộ hóa học Trung Quốc tại hiện trường đầy chất độc ở Thiên Tân

VOV.VN - Hơn 200 binh sĩ của lực lượng Cứu hộ khẩn cấp hạt nhân và hóa học quốc gia đã được điều động đến Thiên Tân để tiến hành làm sạch hiện trường.

Cứu hộ hóa học Trung Quốc tại hiện trường đầy chất độc ở Thiên Tân

Cứu hộ hóa học Trung Quốc tại hiện trường đầy chất độc ở Thiên Tân

VOV.VN - Hơn 200 binh sĩ của lực lượng Cứu hộ khẩn cấp hạt nhân và hóa học quốc gia đã được điều động đến Thiên Tân để tiến hành làm sạch hiện trường.

Ấn tượng qua ảnh: Lễ cầu nguyện nạn nhân vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc
Ấn tượng qua ảnh: Lễ cầu nguyện nạn nhân vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc

VOV.VN- Sáng 14/8, tại chùa Chaoyin đã diễn ra lễ cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kho hàng ở tỉnh Thiên Tân.

Ấn tượng qua ảnh: Lễ cầu nguyện nạn nhân vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc

Ấn tượng qua ảnh: Lễ cầu nguyện nạn nhân vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc

VOV.VN- Sáng 14/8, tại chùa Chaoyin đã diễn ra lễ cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ kho hàng ở tỉnh Thiên Tân.

Thân nhân vụ nổ ở Thiên Tân giận dữ với Chính phủ Trung Quốc
Thân nhân vụ nổ ở Thiên Tân giận dữ với Chính phủ Trung Quốc

VOV.VN- Thân nhân các nạn nhân vụ nổ kho hàng ở Thiên Tân đã giận dữ yêu cầu Chính phủ Trung Quốc phải sớm có câu trả lời về số phận người thân cùa mình.

Thân nhân vụ nổ ở Thiên Tân giận dữ với Chính phủ Trung Quốc

Thân nhân vụ nổ ở Thiên Tân giận dữ với Chính phủ Trung Quốc

VOV.VN- Thân nhân các nạn nhân vụ nổ kho hàng ở Thiên Tân đã giận dữ yêu cầu Chính phủ Trung Quốc phải sớm có câu trả lời về số phận người thân cùa mình.