Thái Lan tạm hoãn xem xét bãi nhiệm cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Với 167 phiếu thuận và 16 phiếu chống Hội đồng lập pháp quốc gia đồng ý tạm hoãn thời điểm xem xét bãi nhiệm đối với bà Yingluck.

Ngày 12/11, Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan đã họp xem xét việc bãi nhiệm đối với cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra theo đề nghị của Ủy ban chống tham nhũng vì Ủy ban này cáo buộc cựu Thủ tướng Yingluck vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo chương trình thu mua gạo của nông dân. 

Tuy nhiên, tại phiên họp, nhóm luật sư của cựu Thủ tướng Yingluck đã đề nghị Hội đồng lập pháp quốc gia tạm hoãn xem xét vụ việc nêu trên, để cựu Thủ tướng Yingluck có đủ thời gian nghiên cứu Hồ sơ cáo buộc của Ủy ban chống tham nhũng, theo đúng quy định của pháp luật. 

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh AP)

Cùng ngày, Hội đồng lập pháp quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu (với 167 phiếu thuận và 16 phiếu chống), đồng ý tạm hoãn thời điểm xem xét bãi nhiệm đối với cựu Thủ tướng Yingluck tới ngày 28/11. 

Vấn đề bãi nhiệm các cựu quan chức, trong đó có cựu Thủ tướng Yingluck đang gây nhiều tranh cãi ở Thái Lan. 

Đáng chú ý, một số nhà chính trị và chuyên gia luật pháp cho rằng, Hội đồng lập pháp quốc gia không có thẩm quyền bãi nhiệm đối với các cựu quan chức do vi phạm Hiến pháp 2007, vì bản Hiến pháp này đã bị Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia hủy bỏ sau cuộc đảo chính ngày 22/5. 

Đặc biệt, việc bãi nhiệm này không dựa theo các nguyên tắc pháp luật; có thể làm gia tăng mâu thuẫn chính trị giữa các phe phái; ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình cải cách và hòa giải, đoàn kết dân tộc ở Thái Lan./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan chuẩn bị xem xét bãi nhiệm cựu Thủ tướng Yingluck
Thái Lan chuẩn bị xem xét bãi nhiệm cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Việc bãi nhiệm các cựu quan chức chính trị như bà Yingluck là vấn đề nhạy cảm, đang gây tranh cãi trong dư luận chính giới và xã hội Thái Lan.

Thái Lan chuẩn bị xem xét bãi nhiệm cựu Thủ tướng Yingluck

Thái Lan chuẩn bị xem xét bãi nhiệm cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Việc bãi nhiệm các cựu quan chức chính trị như bà Yingluck là vấn đề nhạy cảm, đang gây tranh cãi trong dư luận chính giới và xã hội Thái Lan.

Tương lai chính trị mờ mịt của bà Yingluck
Tương lai chính trị mờ mịt của bà Yingluck

VOV.VN - Bà Yingluck và Nội các tạm quyền có thể sẽ bị Thượng viện xem xét bãi nhiệm và cấm hoạt động chính trị 5 năm.

Tương lai chính trị mờ mịt của bà Yingluck

Tương lai chính trị mờ mịt của bà Yingluck

VOV.VN - Bà Yingluck và Nội các tạm quyền có thể sẽ bị Thượng viện xem xét bãi nhiệm và cấm hoạt động chính trị 5 năm.

Đảng của bà Yingluck vẫn điều hành chính phủ Thái Lan
Đảng của bà Yingluck vẫn điều hành chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Bà Yingluck bị buộc phải từ chức Thủ tướng, nhưng đảng của bà vẫn kiểm soát chính phủ.

Đảng của bà Yingluck vẫn điều hành chính phủ Thái Lan

Đảng của bà Yingluck vẫn điều hành chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Bà Yingluck bị buộc phải từ chức Thủ tướng, nhưng đảng của bà vẫn kiểm soát chính phủ.

 Thái Lan: Lực lượng đảo chính ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck
Thái Lan: Lực lượng đảo chính ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Bà Yingluck đã bị tạm giữ trong vài giờ tại Câu lạc bộ lục quân tại Bangkok trước khi bị đưa tới một địa điểm bí mật.

 Thái Lan: Lực lượng đảo chính ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

Thái Lan: Lực lượng đảo chính ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Bà Yingluck đã bị tạm giữ trong vài giờ tại Câu lạc bộ lục quân tại Bangkok trước khi bị đưa tới một địa điểm bí mật.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

VOV.VN - Đại tá Winthai cho biết, tin đồn bà Yingluck sẽ xin tị nạn chính trị ở nước ngoài là không đúng sự thật, bà sẽ trở lại Thái Lan sau chuyến đi.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

VOV.VN - Đại tá Winthai cho biết, tin đồn bà Yingluck sẽ xin tị nạn chính trị ở nước ngoài là không đúng sự thật, bà sẽ trở lại Thái Lan sau chuyến đi.

Mỹ kêu gọi Thái Lan kiềm chế sau khi Thủ tướng Yingluck bị phế truất
Mỹ kêu gọi Thái Lan kiềm chế sau khi Thủ tướng Yingluck bị phế truất

VOV.VN - Mỹ cũng tái khẳng định rằng, bạo lực không phải là giải pháp cho những bất đồng chính trị.

Mỹ kêu gọi Thái Lan kiềm chế sau khi Thủ tướng Yingluck bị phế truất

Mỹ kêu gọi Thái Lan kiềm chế sau khi Thủ tướng Yingluck bị phế truất

VOV.VN - Mỹ cũng tái khẳng định rằng, bạo lực không phải là giải pháp cho những bất đồng chính trị.

Phe Áo đỏ Thái Lan quyết tâm bảo vệ bà Yingluck
Phe Áo đỏ Thái Lan quyết tâm bảo vệ bà Yingluck

VOV.VN - Đụng độ dữ dội rất có thể sẽ xảy ra cuối tuần này giữa những người biểu tình chống Chính phủ và những người ủng hộ họ.

Phe Áo đỏ Thái Lan quyết tâm bảo vệ bà Yingluck

Phe Áo đỏ Thái Lan quyết tâm bảo vệ bà Yingluck

VOV.VN - Đụng độ dữ dội rất có thể sẽ xảy ra cuối tuần này giữa những người biểu tình chống Chính phủ và những người ủng hộ họ.

Quân đội Thái Lan triệu tập cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra
Quân đội Thái Lan triệu tập cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

VOV.VN - Bà Yingluck đã được yêu cầu ra trình diện giới chức quân đội ở Bangkok vào 10 giờ sáng ngày 23/5.

Quân đội Thái Lan triệu tập cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Quân đội Thái Lan triệu tập cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

VOV.VN - Bà Yingluck đã được yêu cầu ra trình diện giới chức quân đội ở Bangkok vào 10 giờ sáng ngày 23/5.

Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau vụ đảo chính
Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau vụ đảo chính

VOV.VN - Bà Yingluck mới được quân đội thả. Thông qua mạng xã hội Facebook, bà gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ.

Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau vụ đảo chính

Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau vụ đảo chính

VOV.VN - Bà Yingluck mới được quân đội thả. Thông qua mạng xã hội Facebook, bà gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ.

Cựu Thủ tướng Yingluck bị cáo buộc hình sự
Cựu Thủ tướng Yingluck bị cáo buộc hình sự

VOV.VN - Bà Yingluck bị cáo buộc vì liên quan tới chương trình thu mua thóc gạo gây nhiều thiệt hại cho nhà nước.

Cựu Thủ tướng Yingluck bị cáo buộc hình sự

Cựu Thủ tướng Yingluck bị cáo buộc hình sự

VOV.VN - Bà Yingluck bị cáo buộc vì liên quan tới chương trình thu mua thóc gạo gây nhiều thiệt hại cho nhà nước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố

VOV.VN - Không những vậy, bà con cáo buộc Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan là đã cáo buộc là đã phân biệt đối xử.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố

VOV.VN - Không những vậy, bà con cáo buộc Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan là đã cáo buộc là đã phân biệt đối xử.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước

VOV.VN - Trước đó, bà Yingluck đã được chính quyền quân sự cho phép rời Thái Lan để đi nghỉ ở châu Âu và Mỹ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck về nước

VOV.VN - Trước đó, bà Yingluck đã được chính quyền quân sự cho phép rời Thái Lan để đi nghỉ ở châu Âu và Mỹ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ được trả tự do trong 7 ngày
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ được trả tự do trong 7 ngày

VOV.VN - Theo ông Winthai, các nhà chính trị bị bắt giữ sẽ được trả tự do theo từng thời điểm khác nhau trong vòng 1 tuần.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ được trả tự do trong 7 ngày

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ được trả tự do trong 7 ngày

VOV.VN - Theo ông Winthai, các nhà chính trị bị bắt giữ sẽ được trả tự do theo từng thời điểm khác nhau trong vòng 1 tuần.

Cựu Thủ tướng Yingluck lại được phép ra nước ngoài
Cựu Thủ tướng Yingluck lại được phép ra nước ngoài

VOV.VN - Đây là chuyến ra nước ngoài thứ hai của cựu Thủ tướng Yingluck kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5, dẫn đến việc chính phủ của bà bị lật đổ.

Cựu Thủ tướng Yingluck lại được phép ra nước ngoài

Cựu Thủ tướng Yingluck lại được phép ra nước ngoài

VOV.VN - Đây là chuyến ra nước ngoài thứ hai của cựu Thủ tướng Yingluck kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5, dẫn đến việc chính phủ của bà bị lật đổ.