Quân đội Thái Lan triệu tập cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

VOV.VN - Bà Yingluck đã được yêu cầu ra trình diện giới chức quân đội ở Bangkok vào 10 giờ sáng ngày 23/5.

Theo ABC News, Chính quyền quân sự mới của Thái Lan đã yêu cầu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra ra trình diện giới chức quân đội trong ngày 23/5.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và 3 người họ hàng sẽ phải trình diện giới chức quân đội trong ngày 23/5 (Ảnh: Getty Images)

Theo thông báo mới nhất, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, các thành viên của nội các hiện đã bị phế truất, cùng các lãnh đạo của đảng Vì nước Thái vốn nắm quyền trước đó, đã được yêu cầu ra trình diện giới chức quân đội ở Bangkok vào 10h sáng ngày 23/5.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, ngoài cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, 3 người họ hàng khác của bà cũng được lệnh đến trình diện giới chức quân đội trong ngày 23/5.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/5 (giờ Thái Lan), Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố làm đảo chính quân sự, giành quyền kiểm soát của Chính phủ tạm quyền do quyền Thủ tướng Niwatthamrong Boonsongphaisan đứng đầu bắt đầu từ lúc 16h30’. Tướng Prayut cho biết, cuộc đảo chính nhằm "đưa đất nước nhanh chóng trở lại bình thường".

Ngay sau diễn biến nói trên ở Thái Lan, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Pháp, Đức… đã lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan và bày tỏ lo ngại sâu sắc.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ra tuyên bố nêu rõ: "Tôi lấy làm thất vọng về quyết định của Quân đội Thái Lan đình chỉ Hiến pháp và tiếm quyền sau cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài; không có gì biện minh cho cuộc đảo chính này”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng nhấn mạnh, cuộc đảo chính ở Thái Lan sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Mỹ - Thái Lan, đặc biệt là về quan hệ quân sự giữa hai nước.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên án cuộc đảo chính ở Thái Lan; kêu gọi sớm trao trả quyền lực theo Hiến pháp cho nhân dân thông qua bầu cử.

Thủ tướng Malaysia Najib Zarak cho biết, ASEAN không can thiệp vào công việc nội bộ của Thái Lan; song muốn thấy Thái Lan khôi phục ổn định trước khi hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên