Pháp: Um xùm chuyện tỷ phú Arnault xin quốc tịch Bỉ

(VOV) - Tỉ phú Arnault, 63 tuổi, được tạp chí Forbes của Mỹ xếp loại giàu thứ 4 thế giới với số tài sản 41 tỷ USD.

Ngày 12/9, doanh nhân hàng đầu người Bỉ Albert Frère - người được xem là thân thiết với ông Arnault tuyên bố không có dự án hợp tác cụ thể nào giữa hai người để có thể giải thích cho việc xin hai quốc tịch của tỷ phú người Pháp.

Thông tin này càng làm um xùm hơn câu chuyện về tỷ phú Bernard Arnault – người giàu nhất nước Pháp và châu Âu, giàu thứ 4 thế giới xin quốc tịch Bỉ. Đây là trường hợp đầu tiên có thể mở màn cho một làn sóng những nhân vật có thu nhập trên 1 triệu euro/năm tại Pháp tìm cách chuyển ra nước khác hoặc đổi quốc tịch để trốn mức thuế 75% mà chính phủ của Tổng thống Francois Hollande sẽ áp dụng.

Tỷ phú Bernard Arnault, 63 tuổi với tài sản 41 tỷ USD 

Hình ảnh của Tỷ phú Bernard Arnault đăng trên tờ Giải phóng

Tỷ phú Bernard Arnault, 63 tuổi, là người đứng đầu đế chế khổng lồ LVMH với những tên tuổi hàng đầu về thời trang và mỹ phẩm như: Louis Vuitton, Moët, Hennessy, Kenzo, Givenchy, Dior, Bulgaria… sở hữu những tập đoàn phân phối nổi tiếng tại Pháp như Le Bon Marché, Sephora… Với tài sản 41 tỷ USD, ông là người giàu nhất nước Pháp và châu Âu, đứng thứ 4 trên thế giới (theo tạp chí xếp hạng của Mỹ, Forbes).

Tuyên bố về dự định xin thêm quốc tịch Bỉ của tỷ phú Bernard Arnault được đưa ra đúng cuối tuần qua, trùng với thời điểm tổng thống mới Francois Hollande có phát biểu trên truyền hình, cam kết sẽ “giữ lời” áp dụng mức thuế cao mà ông đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử. Do đó, mặc dù vị tỷ phú giải thích là ông dự định chuyển hướng đầu tư sang nước láng giềng, chứ vẫn sống và đóng thuế ở Pháp, thực hiện nghĩa vụ như mọi công dân Pháp khác, dư luận vẫn cho rằng mục đích chính của ông là để trốn mức thuế “khủng”.

Theo mức thuế mới mà Tổng thống Pháp sẽ áp dụng, những nhân vật có thu nhập trên 1 triệu euro/năm sẽ bị đánh thuế 75% cho phần vượt trội. Cụ thể như trường hợp tỷ phú Bernard Arnault, năm 2011, ông này tuyên bố thu nhập 10,7 triệu euro, có nghĩa là ông sẽ phải đóng thuế 75% cho phần thừa 9,7 triệu. Ngoài ra, những người có thu nhập trên 150.000 euro sẽ phải đóng mức thuế 45%. Theo luật của Pháp, nếu một người dân – gồm cả người hai quốc tịch sống nhiều hơn 183 ngày trên đất Pháp, phải đóng thuế và do đó, chỉ cần ông Bernard Arnault sống tại Pháp ít hơn khoảng thời gian này, ông có thể sẽ không phải mất một khoản tiền khổng lồ.

Nhìn từ khía cạnh nước Pháp, việc vị tỷ phú hàng đầu tính đường rời bỏ quốc tịch Pháp đương nhiên không phải tin tốt lành. Đó là chưa kể đến những hậu quả khủng khiếp nếu trong tương lai ông Bernard Arnault kéo theo cả đế chế thời trang-mỹ phẩm- phân phối và cả truyền thông của mình cùng đi. Câu chuyện càng um xùm ở Pháp khi tỷ phú Arnault tuyên bố kiện tờ Giải phóng (Liberation) sau khi tờ này có bài viết với dòng tít giật gân “Cút đi, thằng nhà giàu ngu ngốc”.

Chủ tịch Ủy ban xin nhập quốc tịch của Bỉ Georges Dallemagne khẳng định hồ sơ mà tỷ phú Bernard Arnault nộp sẽ được xem xét giống như các hồ sơ bình thường. Ông Georges Dallemagne nói: “Ông Arnault có nhà ở Bỉ, sinh ra tại vùng biên giới giữa Pháp và Bỉ và chắc chắn ông ấy có nhiều hoạt động tại Bỉ. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ này như tất cả các hồ sơ khác. Hiện giờ chúng tôi có tới 47.000 hồ sơ xin quốc tịch phải giải quyết”.

Mặc dù khả năng Bỉ chấp nhận hồ sơ của tỷ phú Arnault là rất lớn nhưng tin này không phải không gây tranh cãi tại chính nước Bỉ. Kênh truyền hình France 3 có bình luận, trong đó khẳng định ông Arnault là “vị khách bất ngờ gây chia rẽ nước Bỉ”.

Bỉ không phải đích ngắm cuối cùng?

Cuối cùng, giới phân tích vẫn cho rằng, Vương quốc Bỉ không phải đích ngắm cuối của tỷ phú Bernard Arnault. Bởi ông Arnault sẽ không có lợi ích gì nếu chính phủ mới áp dụng lại chính sách thời cựu tổng thống Sarkozy là đánh thuế cả đối với những trường hợp công dân Pháp sống ở nước ngoài. Do đó, nhiều người cho rằng xin quốc tịch Bỉ chỉ là một bước trong chiến lược dài hạn của tỷ phú Arnault.

Luật sư chuyên về tài khóa Thierry Afschrift nói: “Việc tỷ phú Arnault xin quốc tịch Bỉ được xem là một sự chuẩn bị dài hạn. Rằng chưa biết tình hình thuế khóa ở Pháp sắp tới ra sao, nếu trầm trọng hơn, ông Arnault sẽ có cửa để bỏ quốc tịch Pháp, từ bỏ những nghĩa vụ thuế khóa ở Pháp để chuyển sang đóng thuế ở Bỉ”.

Thậm chí một số chuyên gia khác còn cho rằng đích ngắm cuối cùng của nhà tỷ phú này có thể là Monaco, và nước Bỉ chỉ đóng vai trò trung gian (bởi theo một điều luật năm 1962, người mang quốc tịch Pháp không thể xin thêm quốc tịch Monaco). Người ta lo ngại rằng tỷ phú Arnault sau khi mang hai quốc tịch Pháp – Bỉ thì sẽ bỏ quốc tịch Pháp để dễ dàng chuyển sang mang quốc tịch Monaco.

Những tính toán nghe có vẻ phức tạp nhưng rất bài bản và dài hơi này cho thấy Tổng thống Francois Hollande đang bước vào một “trận đấu” không hề đơn giản, nơi chính sách thuế cao mà ông đề ra đang đẩy những nhân vật giàu có quyền lực nhất nước Pháp về phía đối đầu với chính phủ.

Tiếp sau tin nước Pháp có gần 3 triệu người không có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục trong vòng 13 năm qua, tuyên bố xin quốc tịch Bỉ của tỷ phú Arnault được coi là cú sốc chính trị- kinh tế lớn đánh vào chính phủ Pháp chỉ trong hơn 1 tuần làm việc trở lại sau kỳ nghỉ hè./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội đón tiếp sinh viên mới tại Pháp
Ngày hội đón tiếp sinh viên mới tại Pháp

(VOV) -Ngày hội nhằm giúp các sinh viên mới tìm hiểu về thông tin khi sinh sống, học tập tại Paris (Pháp).

Ngày hội đón tiếp sinh viên mới tại Pháp

Ngày hội đón tiếp sinh viên mới tại Pháp

(VOV) -Ngày hội nhằm giúp các sinh viên mới tìm hiểu về thông tin khi sinh sống, học tập tại Paris (Pháp).

Đặc vụ Pháp giúp tướng Manaf Tlas trốn khỏi Syria
Đặc vụ Pháp giúp tướng Manaf Tlas trốn khỏi Syria

(VOV) -Vụ ông Tlass trốn khỏi Syria hôm 6/7 được phương Tây coi là sự thất bại của chính quyền Tổng thống Assad.

Đặc vụ Pháp giúp tướng Manaf Tlas trốn khỏi Syria

Đặc vụ Pháp giúp tướng Manaf Tlas trốn khỏi Syria

(VOV) -Vụ ông Tlass trốn khỏi Syria hôm 6/7 được phương Tây coi là sự thất bại của chính quyền Tổng thống Assad.

Chính phủ Pháp: Bão táp sau mùa hè
Chính phủ Pháp: Bão táp sau mùa hè

(VOV) - Hôm nay (9/9), Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc trình bày trên truyền hình về những gì ông định làm để giữ lời hứa với cử tri.

Chính phủ Pháp: Bão táp sau mùa hè

Chính phủ Pháp: Bão táp sau mùa hè

(VOV) - Hôm nay (9/9), Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc trình bày trên truyền hình về những gì ông định làm để giữ lời hứa với cử tri.

Tỷ lệ người Pháp ủng hộ Tổng thống François Hollande giảm
Tỷ lệ người Pháp ủng hộ Tổng thống François Hollande giảm

(VOV)- Chỉ có 48% người Pháp tin rằng, Tổng thống François Hollande sẽ thực hiện những cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống

Tỷ lệ người Pháp ủng hộ Tổng thống François Hollande giảm

Tỷ lệ người Pháp ủng hộ Tổng thống François Hollande giảm

(VOV)- Chỉ có 48% người Pháp tin rằng, Tổng thống François Hollande sẽ thực hiện những cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Marseille (Pháp)
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Marseille (Pháp)

(VOV) -Nhiều hoạt động đa dạng sẽ được triển khai để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Pháp nói chung, với Marseille nói riêng.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Marseille (Pháp)

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Marseille (Pháp)

(VOV) -Nhiều hoạt động đa dạng sẽ được triển khai để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Pháp nói chung, với Marseille nói riêng.