Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc lần 2 trong 9 tháng chỉ vì Triều Tiên?

VOV.VN - Nhiều quan chức Mỹ không mấy lạc quan về kết quả chuyến thăm của ông Tillerson đến Trung Quốc lần thứ 2 trong vòng 9 tháng qua vì vấn đề Triều Tiên.

Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới với các cảnh báo chiến tranh qua lại lẫn nhau, Ngoại trưởng Mỹ hi vọng có thể hối thúc Trung Quốc gia tăng sức ép hơn nữa đối với Triều Tiên để từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ bày tỏ không mấy lạc quan về kết quả chuyến thăm lần này.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ (trái) và Trung Quốc tại Bắc Kinh hồi tháng 3/2017. (Ảnh: AP)

Hiện có nhiều mối lo ngại rằng Triều Tiên chuẩn bị có thêm những hành động khiêu khích nhân dịp kỷ niệm thành lập đảng Cộng sản ngày 10/10, hoặc vào thời điểm diễn ra Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc ngày 18/10.

Truyền thông Hàn Quốc hôm nay cho biết, có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên di chuyển một số tên lửa từ một căn cứ tại thủ đô Bình Nhưỡng. Vấn đề Triều Tiên sẽ là một trong những nội dung thảo luận quan trọng trên bàn đàm phán trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của quan chức ngoại giao Mỹ.

Trung Quốc luôn khẳng định nước này tuân thủ chặt chẽ và đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên, đặc biệt nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) thông qua vào hôm 12/9 vừa qua sau vụ thử hạt nhân thứ 6 của nước này.

Trong tuần qua, Trung Quốc yêu cầu các công ty Triều Tiên hoặc liên doanh với Triều Tiên tại Trung Quốc trong vòng 120 ngày (kể từ ngày 11/9) phải đóng cửa. Các liên doanh của Trung Quốc với thực thể Triều Tiên tại nước ngoài cũng sẽ bị đóng cửa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết. “Các bộ ngành liên quan của Trung Quốc đã ra thông báo và thực hiện các yêu cầu trong điều khoản của Nghị quyết 2375 của HĐBA LHQ. Những biện pháp mà Trung Quốc đưa ra nhằm thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và đáp ứng được các luật của  Trung Quốc”.

Là một quốc gia chiếm đến 90% khối lượng thương mại của Triều Tiên, sự hậu thuẫn của Trung Quốc trong cuộc chiến gia tăng sức ép với Triều Tiên sẽ là một nhân tố quan trọng để ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên.

Mặc dù vậy, nhiều quan chức Mỹ cũng bày tỏ không mấy lạc quan vào kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Tillerson.

Phát biểu tại cuộc điều trần Thượng viện Mỹ trong tuần qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Corker cho rằng, Ngoại trưởng Tillerson đang có những bước đi chống lại quan điểm thống nhất của các cơ quan tình báo của Mỹ, theo đó gần như không có sức ép nào có thể ngăn cản những bước đi của Triều Tiên.

 Thượng nghị sĩ John McCain, người đứng đầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã không làm điều gì trong nhiều năm qua và bây giờ cũng vậy. Ông McCain cũng đã nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "những lựa chọn không thể chấp nhận được” về Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ không có bất cứ một thông báo lớn nào trong chuyến thăm của ông Tillerson, trong khi truyền thông Trung Quốc cho rằng cần thiết phải đưa ra những kết quả cụ thể hơn là những “chuyến thăm thể hiện thiện chí”. Cả hai bên cần phải đặt ra các mục tiêu cụ thể để đảm bảo tình hình trên bán đảo Triều Tiên không xấu đi và không vượt ngoài tầm kiểm soát.

Không nhiều kì vọng nhưng truyền thông quốc tế nhận định, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ phát đi tín hiệu rằng, Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối tác trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại
Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/9 kêu gọi Triều Tiên đáp lại lời kêu gọi của Seoul về đối thoại xuyên biên giới nhằm xoa dịu căng thẳng.

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/9 kêu gọi Triều Tiên đáp lại lời kêu gọi của Seoul về đối thoại xuyên biên giới nhằm xoa dịu căng thẳng.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên
Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ chắc chắn rằng Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga tiết lộ lý do vì sao Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên vì họ chắc chắn rằng Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều

VOV.VN - Hôm nay (30/9), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai trong vòng 9 tháng qua.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều

VOV.VN - Hôm nay (30/9), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai trong vòng 9 tháng qua.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bàn về Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bàn về Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu thăm Trung Quốc từ ngày 28/9 đến 30/9 để thảo luận về cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bàn về Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bàn về Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu thăm Trung Quốc từ ngày 28/9 đến 30/9 để thảo luận về cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang di chuyển tên lửa
Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang di chuyển tên lửa

VOV.VN - Số tên lửa này có thể là tên lửa tầm trung Hwasong-12 hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14.

Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang di chuyển tên lửa

Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang di chuyển tên lửa

VOV.VN - Số tên lửa này có thể là tên lửa tầm trung Hwasong-12 hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14.