Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Trung Quốc bàn về Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu thăm Trung Quốc từ ngày 28/9 đến 30/9 để thảo luận về cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Tillerson cũng được xem là việc chuẩn bị cho chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AP

Ông Tillerson tới Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Triều Tiên đang ở giai đoạn căng thẳng xung quanh việc Triều Tiên phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể đạt tới lãnh thổ Mỹ.

Theo phát ngôn viên của Nhà Trắng Heather Nauert, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai của ông Tillerson trong vòng 9 tháng qua.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/9, người phát ngôn Lục Khảng cho biết, ông Tillerson sẽ có cuộc gặp Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Trong khi ủng hộ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, Trung Quốc, đối tác thương mại lớn của Bình Nhưỡng, vẫn phản đối các hành động đơn phương đáng lo ngại của Mỹ chống lại Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng lo ngại Mỹ sẽ đóng băng các ngân hàng Trung Quốc trong hệ thống tài chính toàn cầu do liên quan tới giao dịch thương mại với Bình Nhưỡng.

Ngày 26/9, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt thêm đối với 26 cá nhân có quan hệ thương mại với Triều Tiên cũng như 9 ngân hàng của Triều Tiên có quan hệ với Trung Quốc.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Tillerson tới Bắc Kinh lần này cũng sẽ có Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, người cho rằng Trung Quốc cần phải đảm bảo có sự đối xử công bằng với các công ty Mỹ trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ- Trung căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ buộc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa
Lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ buộc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với các ngân hàng và cá nhân của Triều Tiên sẽ buộc Triều Tiên phải đi theo con đường phi hạt nhân hóa.

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ buộc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ buộc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với các ngân hàng và cá nhân của Triều Tiên sẽ buộc Triều Tiên phải đi theo con đường phi hạt nhân hóa.

Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”
Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”

VOV.VN - Vùng lõi khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là nơi được canh phòng cẩn mật, giám sát an ninh chặt chẽ. Tại đây, binh sĩ 2 nước đối mặt nhau.

Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”

Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”

VOV.VN - Vùng lõi khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là nơi được canh phòng cẩn mật, giám sát an ninh chặt chẽ. Tại đây, binh sĩ 2 nước đối mặt nhau.