Cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì nhận hối lộ 1,3 triệu USD

VOV.VN- Cựu chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc John Ashe đã bị FBI bắt với cáo buộc nhận 1,3 triệu USD tiền hối lộ từ các doanh nhân Trung Quốc.

Theo RT, vụ bắt giữ này liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng của FBI nhằm vào 6 quan chức cao cấp của Liên Hợp Quốc.

Đánh đổi chức vụ lấy nhà và xe sang

FBI cho biết, Ashe, người từng là Đại sứ tại Liên Hợp Quốc của Antigua và Barbuda và là Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thứ 68 năm 2013 đã bị bắt giữ tại Dobbs Ferry, New York, Mỹ ngày 6/10.

John Ashe khi còn đương chức. Ảnh RT

Theo cáo trạng của FBI, Ashe bị cáo buộc “gian dối thuế khi không khai báo và nộp số tiền thuế thu nhập cho khoản tiền lên đến hơn 1 triệu USD mà ông nhận hối lộ trong 2 năm 2013 và 2014”.

Chưởng lý Mỹ Preet Bharara tuyên bố: “Ashe đã “bán đứng” bản thân và tổ chức của mình để đổi lấy đồng hồ Rolex, những bộ cánh đắt tiền và cả một sân bóng rổ”.

Cùng với Ashe, FBI cũng đã bắt giữ Phó Đại sứ Cộng hòa Dominica tại Liên Hợp Quốc Francis Lorenzo cùng CEO và Giám đốc Tài chính của một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New York là Shiwei Yan (còn được gọi là Sheri Yan) và Heidi Hong Piao (Heidi Park).

“Nếu những người này bị coi là có tội, cáo trạng ngày hôm nay sẽ cho thấy u nhọt tham nhũng từ các quan chức địa phương và các nước đã lan đến cả Liên Hợp Quốc”, bà Bharara nói.

Có sự dính líu của các doanh nhân Trung Quốc

Vụ bắt giữ Ashe diễn ra 2 tuần sau khi FBI bắt giữ ông trùm bất động sản của Macao là Ng Lap Seng và trợ lý là Jeff C. Yin với cáo buộc nói dối Cơ quan Hải quan và Biên phòng về “mục đích thực sự” của khoản tiền mặt trị giá 4,5 triệu USD mà họ mang từ Trung Quốc sang Mỹ từ năm 2013.

Các nhân viên điều tra FBI nghi ngờ rằng Ashe nhận số tiền lên đến hơn 1 triệu USD từ “các doanh nhân Trung Quốc” tìm cách thu lợi bất chính từ Liên Hợp Quốc và vụ tham nhũng này có thể bắt đầu từ Mùa xuân năm 2011.

Theo cáo buộc của FBI, Ashe nhận số tiền hối lộ lên đến 500.000 USD từ Ng, người muốn đầu tư hàng triệu USD vào Trung tâm Hội nghị của Liên Hợp Quốc tại Macau.

Theo đó, Ashe đồng ý gặp mặt Ng tại Macau vào mùa Xuân năm 2011 để đổi lại việc ông và gia đình có thể đi du lịch đến New Orleans, bao gồm vé máy bay hạng nhất và các phòng khách sạn đắt tiền.

Không nhận tiền hối lộ để chi cho việc ăn chơi của gia đình, Ashe cũng bị cho là nhận cả sân bóng rổ tại nhà riêng của ông ở hạt Westchester trong khi vợ của ông cũng nhận số tiền “lương” 2.500 USD mỗi tháng với chức danh “nhân viên tư vấn về biến đổi khí hậu” tại tổ chức phi chính phủ của Sheri Yan và Heidi Park.

Ngoài ra, Ashe cũng nhận khoảng 800.000 USD tiền hối lộ từ rất nhiều doanh nhân Trung Quốc qua môi gới của Yan và Piao và chuyển số tiền hối lộ của mình vào một tài khoản ngân hàng riêng rồi sau đó viết séc chuyển cho mình trên danh nghĩa “tiền lương”.

Ashe dùng số tiền hối lộ đó để “trả tiền mua nhà ở Dobbs Ferry, tiền thuê xe BMW và mua sắm những đồ đắt tiền” để thỏa mãn cuộc sống xa hoa của mình.

Liên quan đến cả Đảng Dân chủ Mỹ và cựu Tổng thống Bill Clinton

“Trong những năm tháng đó, Ashe cũng nhận được khoảng 200.000 USD/năm như là tiền tư vấn cho Lorenzo, Ng, Piao và Yan,” FBI cho biết. 

Cũng trong ngày 6/10, FBI cáo buộc Lorenzo làm đại diện cho Ng để thực hiện các phi vụ hối lộ cho Ashe. Lorenzo cũng bị cáo buộc hối lộ cùng 4 doanh nhân Trung Quốc nói trên.

Tuy nhiên, luật sư của Lorenzo cho rằng, thân chủ của mình luôn hành động và cư xử đúng mực. “Đại sứ Lorenzo luôn tin tưởng những người thân cận với mình khi họ làm việc cho ông”, luật sư Brian Bieber nói.

Vụ hối lộ liên quan đến Ashe và Lorenzo đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Liên Hợp Quốc. Ảnh RT

Các nhân việc điều tra Mỹ không lạ gì Ng, khi tên tuổi của người này nổi lên sau vụ điều tra về việc làm thế nào ngoại tệ có thể chuyển đến Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử năm 1996 khi Ủy ban này đang tìm cách để Tổng thống lúc đó là Bill Clinton tái đắc cử.

Dù không bị buộc tội, Ng đã không đặt chân đến Mỹ kể từ khi cuộc điều tra liên quan đến vụ việc này tiến hành từ năm 1996-2000.

Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cực sốc vì vụ này bởi nó nhằm thẳng vào quan chức đầu não của tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Najib: Tôi không tham nhũng, xin mọi người bình tĩnh
Thủ tướng Najib: Tôi không tham nhũng, xin mọi người bình tĩnh

VOV.VN- Thủ tướng Najib khẳng định: “Tôi không phải là kẻ cướp”, trong bối cảnh người Malaysia đang gây sức ép buộc ông phải từ chức với cáo buộc tham nhũng.

Thủ tướng Najib: Tôi không tham nhũng, xin mọi người bình tĩnh

Thủ tướng Najib: Tôi không tham nhũng, xin mọi người bình tĩnh

VOV.VN- Thủ tướng Najib khẳng định: “Tôi không phải là kẻ cướp”, trong bối cảnh người Malaysia đang gây sức ép buộc ông phải từ chức với cáo buộc tham nhũng.

Trợ lý cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị điều tra tham nhũng
Trợ lý cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị điều tra tham nhũng

VOV.VN- Ông Lệnh Kế Hoạch, người từng là trợ lý của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng.

Trợ lý cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị điều tra tham nhũng

Trợ lý cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị điều tra tham nhũng

VOV.VN- Ông Lệnh Kế Hoạch, người từng là trợ lý của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng.

Thái Lan quyết định áp dụng án tử hình cho tội tham nhũng
Thái Lan quyết định áp dụng án tử hình cho tội tham nhũng

VOV.VN - Thái Lan vừa thông qua quy định sửa đổi đối với luật chống tham nhũng, theo đó quy định án tử hình đối với tham nhũng trên quy mô lớn.

Thái Lan quyết định áp dụng án tử hình cho tội tham nhũng

Thái Lan quyết định áp dụng án tử hình cho tội tham nhũng

VOV.VN - Thái Lan vừa thông qua quy định sửa đổi đối với luật chống tham nhũng, theo đó quy định án tử hình đối với tham nhũng trên quy mô lớn.

Cựu Tổng thống Yemen tham nhũng 60 tỷ USD
Cựu Tổng thống Yemen tham nhũng 60 tỷ USD

VOV.VN - Theo báo cáo LHQ, cựu Tổng thống Yemen đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ lên đến 60 tỷ USD trong những cầm quyền qua hối lộ

Cựu Tổng thống Yemen tham nhũng 60 tỷ USD

Cựu Tổng thống Yemen tham nhũng 60 tỷ USD

VOV.VN - Theo báo cáo LHQ, cựu Tổng thống Yemen đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ lên đến 60 tỷ USD trong những cầm quyền qua hối lộ

Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng
Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Sáng 19/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến Tòa án tối cao dự phiên xét xử bà với cáo buộc tham nhũng trong trợ giá lúa gạo.

Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

Cựu Thủ tướng Thái Yingluck hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Sáng 19/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến Tòa án tối cao dự phiên xét xử bà với cáo buộc tham nhũng trong trợ giá lúa gạo.