Pakistan-Ấn Độ: Đụng độ chết người tiếp diễn

(VOV) - Pakistan cho rằng 1 binh sĩ nước này chết vì đạn pháo Ấn Độ nhưng Ấn Độ khước từ quốc tế hóa vấn đề này.

Căng thẳng tiếp tục leo thang trong mối quan hệ song phương Ấn Độ-Pakistan khi phía Pakistan hôm 10/1 cáo buộc Ấn Độ đã giết chết một binh sĩ nước này.

Đây là binh sĩ thứ 4 thiệt mạng trong 5 ngày đụng độ dọc đường kiểm soát (LOC), phân chia khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir giữa 2 nước. Vụ việc đang đe dọa sẽ xóa sạch các nỗ lực hàn gắn mối quan hệ song phương và làm dấy lên những lo ngại về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong mối quan hệ này kể từ nhiều năm nay.

Theo các nhà chức trách quân đội Pakistan, quân đội Ấn Độ hôm 10/1 tiếp tục nã đạn qua khu vực biên giới tranh chấp Kashmir làm chết 1 binh sĩ Pakistan. Phía Pakistan cho rằng đây là một hành động khiêu chiến, trong khi quân đội Ấn Độ lại khẳng định chỉ tiến hành đáp trả đạn pháo từ bên kia biên giới. Cả Ấn Độ và Pakistan đều đã triệu tập các nhà ngoại giao hàng đầu nhằm phản đối các cuộc tấn công lẫn nhau. Pakistan cho biết nước này muốn các quan sát viên quân đội của Liên Hợp Quốc tới khu vực Kashmir để điều tra vụ việc.

 

Binh sĩ Ấn Độ khiêng quan tài 1 đồng đội tử trận hôm 9/1 (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Ấn Độ hôm 10/1 bác bỏ đề xuất này. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Chidambaram cho biết, nước này không đồng ý quốc tế hóa vấn đề hay cho phép Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra.

Trong khi đó, các thương nhân Ấn Độ ngày 10/1 vẫn còn bị mắc kẹt tại khu vực biên giới tại bang Jammu và bang Kashmir của Ấn Độ sau khi Pakistan không cho phép các xe của Ấn Độ đi qua đường kiểm soát (LOC) sau những tranh cãi xung quanh việc 2 bên đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Các thương nhân cho biết, họ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn nếu như thương mại song phương không được nối lại.

Ông Warayam Singh, một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây 4 ngày nay. Pakistan cho rằng Ấn Độ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nên đã đóng cửa thương mại. Chúng tôi đưa hàng hóa từ New Delhi tới và hiện đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, trong đó có cả các khoản nợ, khi không thể chuyển hàng qua biên giới được.”

Trong khi tờ The Hindu của Ấn Độ cho rằng cuộc đụng độ gần đây tại khu vực biên giới là hậu quả của những tranh chấp kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan thì giới quan sát lo ngại những vụ đụng độ này có thể nhanh chóng trở thành cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong mối quan hệ song phương kể từ khi vụ tấn công Mumbai năm 2008 vốn đã khiến mối quan hệ này rạn nứt.

Ông Mani Shankar Aiyar, một nhà lập pháp Ấn Độ cho rằng, tiến trình hòa bình song phương không nên bị gián đoạn vì những vụ đụng độ này. “Trách nhiệm của chúng ta là ngăn chặn những vụ đụng độ như thế này bằng cách cải thiện mối quan hệ Pakistan và Ấn Độ, điều mà chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại,” ông Aiyar nói. “Tôi cho rằng nếu như chúng ta để các vụ việc như thế này làm gián đoạn đối thoại hòa bình song phương thì đây sẽ là một nguy cơ đối với hòa bình khu vực.”

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Rabbani Khar cùng ngày cũng cho biết, bà hi vọng những vụ đọ súng gần đây sẽ không làm chệch hướng quá trình cải thiện mối quan hệ giữa 2 nước, và 2 bên sẽ tiếp tục xây dựng niềm tin lẫn nhau, bình thường hóa mối quan hệ trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên