Nguy cơ lan rộng dịch Zika trong thời gian Olympic là rất thấp

VOV.VN - Giới chức y tế thành phố Rio cho biết, dịch Zika sẽ không ngăn cản các du khách tới Brazil và số ca nhiễm bệnh đã giảm đáng kể thời gian gần đây.

Các quan chức Y tế Brazil hôm qua (31/7) cho biết, nguy cơ lây nhiễm virus Zika tại kỳ Thế vận hội sắp tới là thấp và dịch bệnh này gần như đã được kiểm soát.

Muỗi Aedes là trung gian gây lây nhiễm virus Zika. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh chỉ còn 5 ngày nữa, Thế vận hội mùa hè sẽ chính thức khai mạc tại thành phố Rio de Janeiro. Dự kiến khoảng nửa triệu người sẽ tới Brazil nhân sự kiện thể thao lớn này.

Quan chức phụ trách y tế tại thành phố Rio, ông Daniel Soranz cho biết, dịch virus Zika sẽ không ngăn cản các du khách tới Brazil và số ca nhiễm bệnh đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây.

Ông Soranz nói: “Từ tháng 11/2015, chúng tôi đã triển khai các dự án nghiên cứu và nhận thấy rằng, dịch bệnh này sẽ không phải là vấn đề nghiêm trọng trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

Khoảng hai tuần trước khi diễn ra sự kiện này, Brazil không ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới. Tại thành phố Rio lại càng hiếm trường hợp nhiễm mới. Đây là vấn đề chúng tôi đã kiểm soát được”.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch virus Zika. Nhiều người lo ngại Thế vận hội sẽ trở thành cơ hội để dịch bệnh này lan rộng trên toàn cầu. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng tuyên bố, việc hoãn kỳ Thế vận hội do lo ngại dịch bệnh lan rộng là không cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Zika- Olympic Rio, cuộc thách đấu Muỗi - Người
Zika- Olympic Rio, cuộc thách đấu Muỗi - Người

WHO khuyên phụ nữ có thai đừng tới Rio, nhưng các VĐV phần lớn là đàn ông có thể truyền bệnh sang vợ hoặc bạn gái 

Zika- Olympic Rio, cuộc thách đấu Muỗi - Người

Zika- Olympic Rio, cuộc thách đấu Muỗi - Người

WHO khuyên phụ nữ có thai đừng tới Rio, nhưng các VĐV phần lớn là đàn ông có thể truyền bệnh sang vợ hoặc bạn gái 

Trẻ sơ sinh dị tật đầu nhỏ do Zika đầu tiên tại New York
Trẻ sơ sinh dị tật đầu nhỏ do Zika đầu tiên tại New York

VOV.VN - Giới chức thành phố New York của Mỹ vừa thông báo đã phát hiện trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên bị dị tật đầu nhỏ do virus Zika.

Trẻ sơ sinh dị tật đầu nhỏ do Zika đầu tiên tại New York

Trẻ sơ sinh dị tật đầu nhỏ do Zika đầu tiên tại New York

VOV.VN - Giới chức thành phố New York của Mỹ vừa thông báo đã phát hiện trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên bị dị tật đầu nhỏ do virus Zika.

Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika
Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN - Ngoài số ca phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika, Mỹ cũng ghi nhận gần 1.000 người nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika

Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN - Ngoài số ca phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika, Mỹ cũng ghi nhận gần 1.000 người nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Tây Ban Nha xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục
Tây Ban Nha xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục

VOV.VN -Giới chức y tế Tây Ban Nha hôm qua thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika qua đường tình dục tại nước này.

Tây Ban Nha xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục

Tây Ban Nha xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục

VOV.VN -Giới chức y tế Tây Ban Nha hôm qua thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika qua đường tình dục tại nước này.

Anh khuyến cáo phụ nữ mang thai không đến Florida (Mỹ) do Zika
Anh khuyến cáo phụ nữ mang thai không đến Florida (Mỹ) do Zika

VOV.VN - Bang Florida đã thông báo 4 trường hợp lây nhiễm Zika ngay tại bang này vào ngày 29/7 vừa qua.

Anh khuyến cáo phụ nữ mang thai không đến Florida (Mỹ) do Zika

Anh khuyến cáo phụ nữ mang thai không đến Florida (Mỹ) do Zika

VOV.VN - Bang Florida đã thông báo 4 trường hợp lây nhiễm Zika ngay tại bang này vào ngày 29/7 vừa qua.